Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết lộ “động trời“ về hàng thủy sản tươi sống lậu

Thứ bảy, 10:11 20/07/2013 | Pháp luật

Trong khi tình hình cá tầm vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì 400 kg cá quả nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu qua biên giới lại vừa bị bắt giữ tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Những vụ bị phát hiện chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, và "đầu nậu" hàng tươi sống, khi đã “đánh hàng” thì “không chừa con nào ngoài chợ”.
 
Trong khi tình hình cá tầm vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì 400 kg cá quả nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu qua biên giới lại vừa bị bắt giữ tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Những vụ bị phát hiện chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, và "đầu nậu" hàng tươi sống, khi đã “đánh hàng” thì “không chừa con nào ngoài chợ”.
 
Tiết lộ “động trời“ về hàng thủy sản tươi sống lậu 1
 Nhiều đầu nậu cho cá lậu ăn hóa chất để “đảm bảo sức khỏe”.

Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-BTDT và CSGT đường thủy Công an TP.Móng Cái trong khi phối hợp tuần tra kiểm soát công khai tại khu vực Cồn Rắn thuộc địa bàn xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ 01 bè mảng vận chuyển 400kg cá quả trị giá ước tính 40 triệu không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Chủ bè mảng là ông Hoàng Văn Khanh sinh năm 1979, trú tại thôn 2, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Số hàng hóa trên là cá quả thịt sống có nguồn gốc từ Trung Quốc được ông nhận chở thuê cho một người phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ, từ bến 10 thuộc xã Hải Đông, TP.Móng Cái về Hà Cối, huyện Hải Hà với số tiền công là 4 triệu đồng.

Ngay sau đó, cũng tại khu vực kiểm tra của Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-BTDT, Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Trạm tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô BKS29Y-0594 lưu hàng theo hướng Móng Cái – Hạ Long phát hiện trên xe vận chuyển 32 kg ấu trùng sò giống (lẫn trong cát) trị giá ước tính 30 triệu đồng không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Chủ phương tiện là ông Bùi Đình Út sinh năm 1971, trú tại khu 3, phương Ka Long, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Số hàng hóa trên là ấu trùng sò giống có nguồn gốc từ Trung Quốc được ông nhận chở thuê cho một người đàn ông, cũng không rõ tên tuổi, địa chỉ, từ khu vực xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái về bến xe Thái Bình với số tiền công là 5 triệu đồng.

“Dư luận đang tập trung vào cá tầm, chứ thực ra đầu nậu hàng tươi sống, khi đã “đánh hàng” thì “không chừa con nào ngoài chợ”, nguồn tin của PLVN - từng “tham chiến” trong lĩnh vực này, nay “rửa tay gác kiếm”, cho hay.

“Chị nói thật với em, bọn chị qua bên kia làm việc với bạn hàng, họ tiếp đón cực hậu, nhưng tuyệt không có gọi các món nước ngọt. Bản thân họ cũng sợ mấy thứ đồ ăn bên đó. Cho nên, khách quý chỉ mời hải sản thu mua từ Việt Nam thôi”, nguồn tin tiết lộ.

Theo đó, ngoài cá tầm là mặt hàng đang được chuộng, giời đầu nậu hàng tươi sống còn “làm hàng” cá quả, cá chép, ếch…

Hồi tháng 4, cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89K-5649 tại quốc lộ 5 (thuộc địa bàn quận Long Biên - Hà Nội) đã phát hiện trên xe chở hơn 1.000 con ếch và hơn 630 con cá quả. Toàn bộ số ếch và cá đều còn sống, được đựng trong các thùng nước.

Qua khai nhận của lái xe này, cơ quan công an đã làm rõ, xe cá trên được chở về cho chủ hàng là ông Trần Thanh Lâm (SN 1981, cũng ở Hưng Yên). Tiếp tục điều tra, ông Lâm đã khai nhận toàn bộ số thủy sản tươi sống này được mua từ Trung Quốc, chở về chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai - Hà Nội) để tiêu thụ.

Nhưng theo nguồn tin của PLVN, “mấy vụ bị phát hiện như vậy chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” thôi”. Theo người phụ nữ này, ví như cá chép Trung Quốc, giới buôn lậu chỉ cần nhét vào mồm mỗi con một “hạt đậu” là mang ra chợ biến ngay thành chép ta, “bỏ thùng đi mấy trăm cây số rồi vẫn bơi lội tung tăng”, các cô, các bà đố mà phân biệt.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - C49 (Bộ Công an) đã báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình cá tầm nhập lậu. Theo đó, đơn vị này cũng xác nhận, các đường dây buôn cá tầm xuất hiện các đối tượng cầm đầu, chủ đầu nậu, các đường dây thu gom cá tầm vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam; tổ chức vận chuyển vào nội địa; có đối tượng bảo kê “bao biên”, “bao tuyến” tại các khu vực biên giới; có đối tượng chuyên phân phối, tiêu thụ cá tầm nhập lậu trong nội địa.

“Bắt cá lậu không khó, cả xe cá mấy tấn chạy ầm ầm ngoài đường chứ có phải cây kim, sợi chỉ đâu. Vấn đề là có muốn “đánh” triệt để không.
 
Theo Tùng Sơn
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top