Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thôi miên Y khoa là khoa học

Thứ ba, 17:06 17/04/2012 | Y tế

GiadinhNet - Thôi miên từ rất lâu đã cho thấy tác dụng trong điều trị bệnh, nhưng viêc ghi nhận chính thức về khoa học thì phải chờ đợi khá lâu.

 
Chuyên gia Keith đang thực hành thôi miên
 
Thôi miên và những mốc lịch sử ấn tượng
 
Năm 1955, Hiệp hội các bác sỹ Anh quốc mới công nhận thôi miên là một liệu pháp chữa bệnh chính thức và có hiệu quả.
 
Năm 1958, Hiệp hội các bác sĩ Hoa Kỳ cũng làm việc này. Từ đó tất cả các khoa Y (trường Đại học Y) tại Hoa Kỳ đều bắt buộc phải có bộ môn Thôi miên trong các khóa giảng dạy.
 
Tiếp đó là sự công nhận tại các nước như Thụy Sĩ… và hiện nay là tại Đức. Tháng 2/2006, Hội đồng Giám định tâm lý, y khoa (Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie) của Đức đã nhóm họp và chính thức công nhận liệu pháp thôi miên là một liệu pháp khoa học lớn… Chính thức công nhận thôi miên là một liệu pháp trị liệu đặc biệt hiệu quả và được phép trị liệu độc lập giống như bất cứ một khoa nào khác trong ngành y kể từ tháng 2/2006.

Ngày nay, liệu pháp thôi miên được sử dụng là phương pháp trị liệu tâm lý độc lập, áp dụng để điều trị hầu hết các loại bệnh tật ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau; tất nhiên, trong chừng mực mà quá trình phát triển của bệnh lý vẫn còn cho phép để can thiệp.

Phương pháp chữa bệnh tận gốc

Chữa bệnh bằng liệu pháp thôi miên là phương pháp chữa bệnh tận gốc. Cứ mỗi một ca trị liệu cần một nhà trị liệu làm việc liên tục với bệnh nhân tại một phòng trị liệu riêng tới khoảng 2 giờ đồng hồ “không kể thời gian lập phác đồ trị liệu”.
 
Nhà trị liệu làm việc cật lực cũng chỉ tiếp được 4 bệnh nhân/ngày nên ngay cả các nước đang có điều kiện nhất thì liệu pháp thôi miên vẫn đang còn là một phương pháp chữa bệnh vô cùng “xa xỉ” và không được áp dụng đại trà.
 
Bảo hiểm cũng chỉ chấp nhận trả tiền cho những ca bất đắc dĩ ví dụ như: bệnh nhân phản ứng với các loại thuốc gây tê, gây mê hay giảm đau... 
 
Nói về tác dụng của việc chữa bệnh bằng thôi miên, tạp chí Woman số ra ngày 6/4/2004 có đăng tải bài viết Thôi miên đang ăn mừng sự quay trở lại tràn đầy khí thế. Trong bài viết khẳng định: Thôi miên rất đa năng từ loại bỏ mụn cơm, làm giảm sổ mũi dị ứng, đau đầu, mất ngủ, stress, trầm cảm đến chữa vô sinh, tăng khả năng thụ thai hay cai nghiện thuốc lá...  
 
Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Tổng hợp Tubingen với hơn 200 khảo cứu thực nghiệm, tỷ lệ thành công của thôi miên trị liệu là khoảng 60 – 76%. GS Dirk Revenstorf - Lãnh đạo nhóm nghiên cứu - phát biểu: “Với ba buổi trị liệu thôi miên có thể giúp một người cai nghiện nicotin thành công. Với chứng mất ngủ thường cần đến 6 buổi điều trị”.
 
Đơn cử như việc cai thuốc lá: Sau khi được trị liệu bằng liệu pháp thôi miên, tỷ lệ người bỏ được thuốc lá sau 3 tháng là 75%, và sau một năm là 55%. Còn  những liệu pháp khác thi hầu như không bao giờ có thể đạt được kết quả như vậy. Ví dụ, với liệu pháp hành vi sau một tháng chỉ 25% người bệnh còn có thể giữ được kết quả điều trị, và sau một năm thì tỷ lệ này chỉ con là 17%.
 
Liệu pháp thôi miên cũng có tác dụng rất hữu hiệu với các bệnh có nguyên nhân tâm lý cũng như vấn đề về đường ruột: 55 -76% số trường hợp này có thể hết đau và hết đầy hơi, tiêu chảy. Ngoài ra còn phải kể đến các bệnh khác như hen suyễn, dị ứng, viêm da thần kinh, áp huyết cao, ù tai, đau bụng kinh, hóa chất trị liệu, béo phì, trầm cảm. Tỷ lệ khỏi bệnh của trị liệu thôi miên với bệnh herpes cũng đã được kiểm nghiệm, và kết quả ban đầu thu được là 68%.
 
 Hitler chữa bệnh hoang tưởng bằng thôi miên
 
Năm 2003, nhà văn và nhà sử học David Lewis đã gây xôn xao dư luận nước Đức khi ông tiết lộ trong cuốn sách Người sáng tạo Hitler rằng nhà độc tài này đã từng bị thôi miên hồi Thế chiến I.
Người thôi miên là Edmund Foster - Nhà tâm lý học hàng đầu của Đức lúc bấy giờ. Ông đã thực hiện những cuộc thử nghiệm thôi miên với Adolf Hitler vào tháng 11/1918. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một quân y viện Đức.
Bệnh nhân Hitler nhập viện trong điều kiện rối loạn tâm lý. Hitler cho rằng mình bị mù sau khi bị tấn công bằng khí gas. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán thị lực ông ta vẫn còn tốt. Bác sĩ Foster thấu hiểu bệnh tình của Hitler bèn quyết định chữa bệnh hoang tưởng này bằng thôi miên.
Ông bảo với Hitler rằng tuy bị mù nhưng Thượng đế đã biến ông ta thành một người đặc biệt. Hitler có thể sáng mắt trở lại bằng sức mạnh ý chí của bản thân.
Nói cách khác, bác sĩ Foster khôi phục lòng tự tin của Hitler và ông ta cảm thấy hết bệnh thật. Từ đó Hitler ngộ nhận có những khả năng siêu phàm nên mới có những hành động khác người.
Bác sĩ Foster đã bị mật vụ Đức Quốc xã thủ tiêu năm 1933 vì ông này tìm cách tiết lộ ra nước ngoài chân dung tâm thần của Hitler và kể lại những thử nghiệm tâm lý của ông với Hitler

Thu Huyền – Tuệ Minh

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top