Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt chết vì tự đoán nhầm bệnh

Thứ sáu, 12:38 04/06/2010 | Xã hội

Bạn tuyệt đối không nên tự chữa trị bệnh ở nhà vì có thể vô ý dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

 
Công việc hàng ngày của anh Tiêu Huỳnh Ton Ny, 48 tuổi, là giúp vợ dọnhàng trong một con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, ít ai ngờ anh đã từng đối mặt với cái chết. Đó là một kinh nghiệm nhớ đời của anh từ ba năm trước.
 
Loét dạ dày lại tưởng trúng gió

7 giờ sáng ngày 14-9-2007, như thường lệ, anh Ton Ny chở vợ ra quán, chuẩn bị cho một ngày buôn bán. Đang quét dọn khu vực buôn bán, bỗng anh thấy đau nhói ở bụng dưới. "Chắc sáng nay chưa ăn gì nên lạnh bụng", nghĩ thế nên anh vẫn tiếp tục công việc.

Thế nhưng, cơn đau ngày càng dữ dội hơn rồi lan ra khắp bụng. Anh Ny có cảm giác như mũi bị nghẹt, không thể thở được. Bụng cứng lại, tức, rồi anh bắt đầu nôn. Người toát mồ hôi đầm đìa, mặt tái xanh, anh với lấy chiếc ghế gần đấy, định ngồi nghỉ thì ngất đi.

Chị Bé, vợ anh, vội vàng đưa chồng về.

Về đến nhà, anh Ny gần như lâm vào tình trạng hôn mê, chân tay vẫn rã rời. "Sáng nay đi sớm, chắc nó trúng gió độc rồi", mẹ anh Ny đoán. Bà đỡ con trai nằm sấp xuống và ra sức cạo gió.

"Mẹ cho nó uống ly thuốc này đi, chắc sẽ đỡ hơn", chị ruột của anh Ny cũng sốt sắng không kém. Chị tìm được trong tủ thuốc một viên thuốc sủi kiên đem pha với nước cho em trai uống. Thế nhưng, uống xong anh Ny cảm thấy khó chịu hơn.

"Không ổn rồi, bụng nó đang lạnh, để mẹ pha ly nước gừng". Sau đó, bà vội đi nấu cháo vì sợ anh Ny đói nên bị lả đi. Cứ thế, ba người phụ nữ trong nhà thay nhau "chữa bệnh" cho anh Ny.

Đến khoảng chín giờ, anh Ny bắt đầu thở gấp, nói không ra hơi. Vợ anh hoảng qúa, nói với mẹ chồng: "Phải đưa anh ấy vào bệnh viên thôi mẹ ơi". Khi đó, anh Ny gần như kiệt sức, không bước đi được. Dù nhà chỉ cách Bệnh viện An Bình, TP.HCM, chừng 150m, mất khoảng năm phút đi bộ nhưng phải khó khăn lắm, chị và mẹ chồng mới dìu được anh Ny đến bệnh viện.

Anh Ny nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. "Bệnh nhân Tiêu Huỳnh Ton Ny bị xuất huyết dạ dày và hành tá tràng, chỉ cần nhập viện muộn 15 phút là có thể nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

Lúc đó, chị Bé và mẹ chồng mới ngỡ ngàng vì từ sáng đến giờ họ cứ nghĩ anh Ny bị trúng gió. Đáng nói là những cách điều trị của họ đã làm cho tình trạng dạ dày của anh trở nên xấu đi.

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, sau khi truyền đến chai nước biển thứ ba, anh Ny mới mở mắt.

Thực phẩm tốt cũng cần sử dụng hợp lý

Thông thường, bệnh nhân bị viêm loét dạ dày là do uống bia, rượu quá nhiều. Anh Ny không phải là bạn của thần lưu linh, ăn uống rất điều độ nhưng lại có thói quen uống nước sô-đa và ăn gừng tươi hàng ngày. Mỗi ngày, anh uống từ 2 - 3 lon sô - đa và có hôm ăn đến 2 - 3 củ gừng tươi.

"Sô - đa và gừng không phải là loại thực phẩm không tốt nhưng khi dùng quá nhiều có thể bị phản tác dụng. Lâu ngày, chất chua trong sô-đa và chất nóng trong gừng trở thành tác nhân phá hoại dạ dày của anh Ny", bác sĩ Tâm cho biết.

Ngoài ra, bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày không được phép ăn thực phẩm nóng mà chỉ được uống sữa lạnh để tránh tác động đến các cục máu đông trong dạ dày, gây chảy máu. Tuy nhiên, anh Ton Ny lại được gia đình cho ăn cháo nóng, uống nước gừng... nên càng làm tình trạng bệnh nặng thêm.

Bác sĩ Tâm cho biết thêm:"Biểu hiện của bệnh đau dạ dày ở giai đoạn nhẹ là ợ chua, cảm giác nóng rát ở vùng thượng vị, đầy bụng, khó tiêu, đau bụng sau khi ăn. Tuy nhiên, nhiều người không đi khám mà tự mua thuốc giảm đau uống. Ổ viêm loét không được điều trị khiến bệnh ngày càng nặng".
 
Theo Tiếp thị & Gia đình
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 40 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 52 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top