Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nguyên tắc cần có trong ăn uống

Thứ sáu, 18:08 02/01/2009 | Sống khỏe

Ngày càng nhiều người trong số chúng ta ăn uống không có nguyên tắc, không theo cơ sở khoa học, đặc biệt là những người làm việc nơi công sở, phụ nữ bận rộn... Đây là một điều hoàn toàn không tốt đối với sức khoẻ cơ thể.

Theo nhiều nghiên cứu và báo cáo từ năm 2006 đến nay cho thấy, tất cả những người từ 30 tuổi trở lên ăn bữa ăn linh tinh chiếm tới 40%.

Việc ăn uống không có nguyên tắc nghĩa là chúng ta đang chỉ đạo cơ thể phải thích nghi với việc ăn uống vô tội vạ và không có kế hoạch khiến tạo thành một thói quen có hại cho sức khoẻ.

Khi ăn uống không theo quy tắc với những bữa ăn nhanh, thức ăn rán, chiên, và chế biến sẵn khiến bạn gặp phải những thức ăn có hàm lượng mỡ, đường quá cao... đây là những thức ăn làm cho chúng ta dễ mắc các bệnh về đường máu, tiêu hoá.

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, một nhóm người thường xuyên đi ăn với nhau sẽ khiến họ có cảm hứng, ăn thường quá nhiều so với mức quy định. Việc này dẫn đến dư thừa lượng mỡ trong cơ thể, dư thừa muối, calo và các hợp chất khác. Đặc bịêt những bữa ăn nhậu, liên hoan cơ quan hoặc gặp gỡ bạn bè là những bữa làm cho dạ dày của chúng ta phải chứa đựng quá nhiều những chất hỗn hợp của thức ăn. Điều này làm cho dạ dày không tiêu hoá kịp, cơ thể khó hấp thụ hết lượng thức ăn hoặc hấp thụ một cách quá nhiều.
 
Ăn uống khoa học để "sở hữu" một sức khỏe tốt.
(Ảnh minh họa)

Những bữa ăn nhanh vô tội vạ không kiểm soát được lượng dinh dưỡng vào cơ thể như những loại thực phẩm đóng gói đã có kiểm định an toàn và hàm lượng dinh dưỡng thích hợp, vì vậy, điều tốt nhất là chúng ta không nên thường xuyên tao ra một thói quen dùng các đồ ăn nhanh ngoài quán. Nếu quá ít thời gian để tự nấu một bữa ăn, bạn nên chọn thực phẩm đóng gói đã kiểm định.

Bạn nên ăn uống có nguyên tắc theo lời khuyên dưới đây:

- Nếu bạn không chắc chắn rằng chúng là loại gì thì hãy hỏi người bán hàng sau đó hãy sử dụng.

- Đầu tiên, nếu bạn biết bữa ăn của bạn đã là quá muộn so với giờ bình thường thì nên chọn những loại thức ăn dễ tiêu, đơn giản.

- Hãy kiểm tra sức khoẻ thường xuyên để biết tình trạng và từ đó lựa chọn đồ ăn và các hợp chất dinh dưỡng sao cho phù

- Đừng ăn loại thức ăn không rõ nguồn gốc.

- Chỉ nên dùng đồ ngọt sau bữa chính và dùng chúng khi thật sự đói. Lựa chọn món tráng miệng là hoa quả tươi hoặc một loại thực phẩm riêng biệt nào đó như nước ép, hoa quả chế biến...

- Nếu phải ăn kiêng, hãy thực hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc.

- Điều đặc biệt là nên tự chế biến các món ăn với những thực phẩm tươi ngon.

Đó là những cách giúp bạn lựa chọn cho mình một bữa ăn ngon miệng và thích hợp, phù hợp với sức khoẻ và cuộc sống của bạn.
 
Theo VTV
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 1 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 6 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 6 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 10 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top