Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bí mật kì diệu về cơ thể người

Thứ ba, 15:26 20/04/2010 | Sống khỏe

Cơ thể con người chứa những điều kỳ diệu mà trí tưởng tượng phong phú cũng khó hình dung nổi.

- Những ai hút một bao thuốc lá một ngày tương đương uống nửa cốc nhựa đường một năm.

- Con người là “loài” duy nhất có khả năng vẽ đường thẳng.

- Trên đầu chúng ta có từ hàng triệu sợi tóc. Màu sắc của tóc quyết định độ dày của tóc. Thông thường một người có khoảng 100.000 nang tóc, mỗi cái có thể sản sinh 20 sợi tóc trong suốt đời của con người. Những người tóc vàng có tới 146.000 nang tóc trong khi những người tóc đen, nâu chỉ có khoảng 100.000. Còn những người tóc đỏ thường có mái tóc mỏng nhất với khoảng 86.000 nang.

- Khi bạn cười, có 17 cơ làm việc.

- Bề mặt của phổi rất rộng. Phổi bên phải chứa nhiều không khí hơn lá phổi bên trái.

- Mỗi giây, não người thực hiện 100.000 phản ứng hoá học. Khi mới sinh, não của một em bé chứa 14 tỷ tế bào. Tuy nhiên, sau tuổi 25, mỗi ngày, 100.000 tế bào bị giảm đi. Việc đọc một trang giấy trong vòng 1 phút giết 70 tế bào.

Ảnh minh họa.

- Trong cuộc đời, phụ nữ sản sinh hàng triệu tế bào trứng. Trứng là tế bào lớn nhất cơ thể người phụ nữ.
- Mắt người có thể phân biệt 10.000.000 màu sắc. Người có đôi mắt màu xanh thường nhạy cảm hơn. Con gái thường nháy mắt nhiều gấp hai lần con trai.

- Miệng người chứa trung bình 40.000 vi khuẩn.

- Khi hắt hơi, bạn không thể mở mắt. “Vận tốc” hắt xì có thể lên tới 100 dặm/ 1 giờ.

- Một người đàn ông bình thường trong suốt cuộc đời sẽ sản xuất được 17 lít tinh dịch, tương đương với 1.500 tỷ tinh trùng.

- Cơ có sức mạnh nhất trong cơ thể người là cơ lưỡi. Lưỡi của một người bình thường dài 9cm, nặng 50g. Lưỡi của chúng ta được cấu tạo từ 17 bó cơ. Lưỡi cũng có vân. Mỗi người sở hữu một vân khác nhau.

- Móng tay dài nhanh gấp 4 lần móng chân.

- Trong suốt cuộc đời, một người thay da khoảng 1.000 lần.

- Để có thể đi được một bước, cơ thể chúng ta phải vận dụng đến 200 cơ bắp khác nhau.

- Cứ 3 – 4 ngày cơ thể của chúng ta lại có một lớp lót dạ dày mới. Nếu quá trình này không diễn ra thì những axit mạnh trong dạ dày có nhiệm vụ để tiêu hóa thức ăn cũng sẽ tiêu hóa luôn dạ dày. Axit trong dạ dày của chúng ta còn mạnh đến nỗi có thể “phân hủy” được cả một chiếc dao cạo.

- Mỗi centimet vuông trên người có hàng triệu vi khuẩn. Nhưng thật may mắn là đa số các vi khuẩn đó đều vô hại.

- Trung bình trong cuộc đời chúng ta tiết ra 28.500 lít nước bọt. Khối lượng này có thể chứa đầy 2 bể bơi.

- Khi sinh ra, cơ thể có 350 xương nhưng do các xương nối lại với nhau trong suốt quá trình chúng ta trưởng thành, do vậy đến khi chúng ta trưởng thành chúng ta chỉ còn lại 206 xương.

- Ruột non có chiều dài gấp 4 lần chiều cao của một người trưởng thành. Nếu ruột non không bị quấn lại mà được duỗi thẳng thì nó sẽ dài khoảng - 5,5m cho đến 7m...

- Phần da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân dày tới 4mm và đây là vùng da dày nhất trên cơ thể con người. Khu vực này cũng là nơi tập trung tuyến mồ hôi nhiều nhất so với các vùng cơ thể khác.

- Tuy tên là ruột thừa nhưng thực chất bộ phận này lại không hề “thừa” chút nào. Ruột thừa là một túi nhỏ dính vào ruột già. Thành ruột thừa chứa mô bạch huyết và góp phần tạo ra kháng thể cho hệ miễn dịch. Đây là một ngôi nhà an toàn cho những vi khuẩn có lợi sinh sống trong ruột của con người.
 
- Các vi khuẩn có lợi trong ruột thừa hỗ trợ tiêu hóa, giúp con người vượt qua bệnh tiêu chảy, đưa những phần thừa ra khỏi cơ thể và thúc đẩy quá trình hồi phục cho ruột. Tuy nhiên, còn có nhiều bộ phận khác trong cơ thể như: lá lách, amidan, hạch bạch huyết... có nhiệm vụ tương tự như ruột thừa. Vì thế, cắt bỏ ruột thừa không phải là điều gì đáng ngại với cơ thể.
 
- Hệ thống mạch máu của con người rất dài. Tế bào hồng cầu máu có một hành trình di chuyển khoảng 6.000 dặm qua các mạch máu trong cơ thể con người.
 
Theo Pravda/SK&ĐS
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 29 phút trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 8 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Top