Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Chủ tịch Hội đông y Việt Nam nói về phương pháp nối xương "gãy một nơi bó một nơi"

Chủ nhật, 08:21 31/08/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Phương pháp chữa gãy xương đặc biệt của lang y Bùi Văn Thuận mặc dù đã được rất nhiều bệnh nhân chứng thực nhưng vẫn gây tò mò và nghi hoặc cho nhiều người.

Nguyên Chủ tịch Hội đông y Việt Nam nói về phương pháp nối xương "gãy một nơi bó một nơi" 1

Ông Nguyễn Xuân Hướng.

Để rõ hơn về phương pháp cũng như bài thuốc “gãy chỗ này bó chỗ kia” của anh Thuận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã nhờ tới sự tham vấn của ông Nguyễn Xuân Hướng – nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.

Phương pháp chữa gãy xương của lang y Thuận khiến nhiều người tò mò và nghi ngờ. Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực Đông y, ông có ý kiến gì về phương pháp này?

Từ lâu, các đồng bào dân tộc ít người đã lưu truyền rất nhiều phương pháp chữa gãy xương độc đáo. Đó là những phương pháp được đúc kết từ kinh nghiệm dân gian chỉ được truyền từ đời này sang đời khác, ít được khoa học hiện đại nghiên cứu. Phương pháp chữa gãy xương được thực hiện bằng cách giã thuốc rồi bó cách xa vết thương cả gang tay của lang y Thuận cũng là một trong những phương pháp như vậy. Trong y học hiện đại, muốn chữa lành được gãy xương, chỗ gãy cần phải được kéo và nắn lại để vết gãy khớp vào vị trí cũ rồi mới bó bột. Trong dân gian cũng có một số bài thuốc được các thầy lang dùng để đắp vào vết thương. Tuy nhiên chuyện gãy xương chỗ này mà đắp thuốc ở chỗ kia thì thực sự rất hiếm người làm được.

Tuy kỳ lạ nhưng rất nhiều bệnh nhân đã chứng thực rằng phương pháp chữa gãy xương của lang y Thuận có hiệu quả. Có cơ sở nào cho cơ chế “gãy chỗ này bó chỗ kia” không, thưa ông?

Đa số các phương pháp chữa bệnh trong dân gian chưa được sự kiểm nghiệm của khoa học nhưng lại được kiểm nghiệm bằng những bệnh nhân đã chữa khỏi bệnh. Trường hợp bệnh nhân của anh Thuận gãy xương bả vai không cần đắp thuốc trên cơ thể, chỉ lấy lá của các cây thuốc đem giã nhỏ rồi buộc lại treo lên đầu giường, cách đầu bệnh nhân tầm 20-30 cm mà lành vết thương trong khoảng một tháng thì không quá lạ lùng. Phương pháp này tôi đã thấy người ta nhắc đến nhiều lần. Nhiều thầy thuốc cho rằng việc treo thuốc trên đầu bệnh nhân nhằm mục đích để các vị thuốc tác động vào vết thương thông qua khứu giác và đường không khí. Cũng giống như phương pháp xông hơi thuốc chữa bệnh được sử dụng phổ biến vậy. Tuy nhiên y học hiện đại vẫn chưa có nhiều nguyên cứu và lý giải về điều này, chỉ có thể giải thích là mẹo hoặc do kinh nghiệm của một số người mà thôi.

Mặt khác, theo Đông y, cơ thể con người là một chỉnh thể. Ngũ tạng lục phủ ở bên trong và tứ chi bách hài, bì mao tấu lý ở bên ngoài, được nối liền với nhau bởi hệ thống các đường kinh lạc, tạo thành một chỉnh thể hữu cơ thống nhất. Vì vậy với phương pháp “gãy chỗ này bó chỗ kia”, tôi nghĩ rằng rất có thể anh Thuận đã đắp thuốc vào đường kinh lạc để thuốc đi theo đến vết thương. Cũng có thể chính anh Thuận cũng không biết đó là một phương pháp khoa học mà chỉ thực hiện đúng như kinh nghiệm ông cha truyền lại.

Vậy về các vị trong bài thuốc chữa gãy xương của lang y Thuận, ông có ý kiến thế nào?

Hầu hết các vị thuốc đều được anh Thuận gọi bằng tiếng dân tộc nên rất khó để biết rõ đây là những thảo dược gì. Tuy nhiên trong đó cây cỏ xước là thảo dược được sử dụng trong Đông y từ thời danh y Tuệ Tĩnh, có tác dụng lớn trong việc điều trị các bệnh về xương khớp cũng như gãy xương. Cỏ xước là loại cây mọc hoang ở khắp các địa phương từ Bắc vào Nam. Đây là loại cỏ sống lâu năm, có thể cao gần 1m, thân có lông mềm. Để dùng làm thuốc trong Đông y, người ta thường nhổ luôn toàn thân liền với rễ sau đó dùng tươi hoặc phơi khô. Đây là loại thuốc có vị đắng, chua, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, tác dụng bổ thận, mạnh gân cốt, được sử dụng để chữa bệnh viêm khớp, tăng huyết áp, viêm cầu thận...

Ông đánh giá sao về phương pháp cũng như bài thuốc của lang y Thuận?

Vì phương pháp chữa gãy xương của anh Thuận rất lạ và chưa được kiểm chứng nên chỉ có thể dựa vào kết quả để đánh giá. Tuy nhiên khi bị gãy xương, nếu không phải trường hợp “bất khả kháng”, bệnh nhân nên đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín để có phương pháp điều trị khoa học và hiệu quả. Những trường hợp gãy xương lớn, cơ co kéo mạnh như xương đùi hoặc gãy gần khớp rất nguy hiểm. Nếu chữa trị không đúng cách có thể ảnh hưởng tới đi lại, để lại dị tật sau này.

Xin cảm ơn ông!                    

Kim Tiến (thực hiện)

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 11 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top