Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nhiễm cúm A/H1N1 được miễn tất cả chi phí

Thứ sáu, 08:50 14/08/2009 | Y tế

Giadinh.net - Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, chủ trương của Bộ Y tế là người nhiễm cúm A/H1N1 được miễn phí tất cả các chi phí điều trị, thuốc men, dịch vụ y tế, phí xét nghiệm, nếu thu tiền của bệnh nhân là sai.

 
Đoàn sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đến thực tập tại Lào Cai có 185 người gồm 168 sinh viên và 17 người là hướng dẫn viên và lái xe. Khởi hành từ TPHCM vào ngày 27/7, đoàn đã đi qua và nghỉ lại tại Quy Nhơn (Bình Định), Hội An (Quảng Nam), Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Hạ Long, Lạng Sơn, Sa Pa và sáng ngày 8/8 quay về TP Lào Cai.
 
Trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 8/8, trong đoàn có một số người bị sốt và đã cho uống thuốc hạ sốt. Đến khoảng 17h chiều ngày 8/8, có 5 người sốt và đau đầu, cho uống thuốc nhưng không đỡ, 20h cùng ngày có thêm 6 người nữa sốt và đau đầu nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai khám theo dõi điều trị. Hiện 20 bệnh nhân và trường hợp nghi ngờ trong đoàn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, trong đó có 5 trường hợp có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Số người còn lại trong đoàn sau đó tiếp tục về Hà Nội, trong đó có một số trường hợp có biểu hiện sốt.
 
Đến tối ngày 10/8, đoàn về đến Hà Nội, nghỉ tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy). Ngày 11/8, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội thực hiện cách ly tất cả những trường hợp này và xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm cúm. Kết quả ban đầu có 8 trường hợp thử test nhanh có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 2 trường hợp đang điều trị tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, 6 trường hợp được cách ly, điều trị tại trường.
 
Theo phản ánh của anh Ng.Q.Kh giáo viên của Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, khi đoàn về đến Hà Nội có 5 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm cúm đã vào Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia khám. Tại đây, viện yêu cầu mỗi người phải nộp 225.000 mới được làm xét nghiệm. Anh Kh băn khoăn không biết việc thu tiền của viện có đúng với quy định không?
 
Trao đổi về vấn đề thu tiền của bệnh nhân nghi mắc cúm A/H1N1 của Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, chủ trương của Bộ Y tế là người nhiễm cúm A/H1N1 được miễn phí tất cả các chi phí điều trị, thuốc men, dịch vụ y tế, phí xét nghiệm, nếu thu tiền của bệnh nhân là sai.
 
Giải thích về việc thu tiền của bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia cho biết: “Tiền thu của bệnh nhân là tạm ứng, khi bệnh nhân ra viện, thanh toán viện phí, những bệnh nhân cúm A/H1N1 sẽ được hoàn trả lại toàn bộ những chi phí thuộc danh mục miễn phí do Chính phủ quy định”.

Hiện nay, bệnh nhân cúm A/H1N1 đã lên đến trên 1.000 trường hợp, số trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ và có yếu tố liên quan được xét nghiệm chắc chắn cũng rất lớn. Chính phủ đã có quyết định miễn phí xét nghiệm và dịch vụ y tế cho bệnh nhân cúm A/H1N1 nhằm để bệnh nhân tự giác điều trị hơn, ngăn chặn lây lan hơn, Vì vậy, việc thực hiện các quy định nên thống nhất, tránh gây hiểu lầm cho bệnh nhân.

Thúy Anh - Lan Nga

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 18 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top