Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mồ hôi và những điều rắc rối

Thứ sáu, 13:30 18/05/2012 | Sống khỏe

GiadinhNet - Bệnh tăng tiết mồ hôi từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, bởi không những ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của chính người bệnh, mà còn gây nhiều phiền toái tới những người xung quanh.

Thùy Mai 25 tuổi, nhà ở Khâm Thiên, mới lấy chồng được nửa năm. Chồng Mai hơn cô 2 tuổi và đang là trưởng phòng cho một công ty kinh doanh tư nhân. Cuộc sống gia đình của hai vợ chồng son vốn không gặp trở ngại gì lớn trong cuộc sống, vì họ cũng khá hòa hợp và dễ dàng chia sẻ. Duy chỉ có điều cô hay phàn nàn với cô bạn gái thân nhất rằng: “Nhiều lúc gặp rắc rối vì chứng bệnh ra mồ hôi nhiều của chồng mình. Nhất là những khi vợ chồng gẫn gũi nhau, hay lúc anh suy nghĩ căng thẳng, lo âu, thậm chí ngay cả khi ăn cơm mồ hôi túa ra toàn thân từ đầu, mặt trở xuống cứ như người đánh vật, vừa gây mất vệ sinh mà dáng vẻ lúc nào cũng vất vả ...”.
 
Mai cho biết sức khỏe của chồng cô vẫn bình thường, chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng cả. Cô không biết phải làm thế nào và cũng không hiểu đó có phải là biểu hiện của một bệnh lý nào đó không?

Hiện nay, bệnh tăng tiết mồ hôi như hiện tượng của chồng Mai ngày càng gia tăng về số lượng người mắc. Để điều trị bệnh này có rất nhiều phương pháp khác nhau: có thể dùng thuốc dạng bột Alcl3 xoa vào lòng bàn tay, tiêm boxtox,  điện chuyển ion, dùng thuốc ức chế thần kinh giao cảm...để làm giảm tiết mồ hôi. Tuy nhiên kết quả còn có những hạn chế nhất định. Phẫu thuật cắt hạch thần kinh giao cảm bằng nội soi là phương pháp điều trị mới được áp dụng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cơ thể mỗi người là khác nhau nên việc sử dụng thuốc hay phẫu thuật cần có sự thăm khám và quyết định cụ thể của bác sĩ. Một số người không đạt được kết quả mong muốn sau phẫu thuật.

Anh Thanh Hải ở Thanh Xuân Bắc – Hà nội, bị ra mồ hôi tay và chân từ hồi còn trẻ đã đi phẫu thuật, kết quả là hai bàn tay anh đã  khô ráo hơn trước nhưng khổ nỗi giờ đây mồ hôi lại ra ở ngực, lưng và phần thân dưới nhiều hơn (trước đây chỉ ra ở tay, chân) anh Hải cho biết  "Tùy vào cơ địa ở từng người khác nhau nên kết quả đạt được sau phẫu thuật không phải ai cũng   được như mong muốn. Vì thế, trước khi quyết định phẫu thuật, người bệnh nên thăm khám và suy nghĩ thật kỹ". 

                                                                                                                               Ánh Tuyết
 
Sản phẩm phù hợp
 
Thực phẩm chức năng nguồn gốc 100% từ thiên nhiên Hoà Hãn Linh hỗ trợ điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi. Giúp làm giảm tiết mồ hôi ở lòng bàn tay, chân, trán, lưng… có thể là toàn thân. Giúp làm giảm hiện tượng hồi hộp lo âu, tăng cường sức đề kháng chống mệt mỏi.
 
Cách dùng: 6 – 9 viên/ngày chia 3 lần, uống trước bữa ăn 30 phút và nên sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
 
Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

Bạn đọc quan tâm có thể gọi đến số: 043 7759051 - 01632195775 để biết thêm thông tin

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 7 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 11 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 12 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 16 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top