Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất tự tin vì mùi hôi vùng kín

Thứ ba, 18:30 08/11/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Tôi năm nay 30 tuổi, đã có chồng và 2 con. Không hiểu những phụ nữ khác có mắc bệnh tế nhị như tôi hay không?

 
Tôi không rõ bị bệnh gì mà hàng ngày tôi vệ sinh đến 3, 4 lần. Nhưng "cô bé" của tôi sau khi rửa kỹ xong vẫn có mùi khai khai như mùi nước tiểu. Lúc chưa rửa thì chỉ nghe mùi tinh dịch bình thường của phụ nữ thôi. Điều đó làm tôi mất tự tin khi "chiến đấu" với chồng. Xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì và nên mua thuốc gì hay cần khám và điều trị ở đâu tốt nhất để tôi tự tin hơn?
 
Hahoang...
 
Trả lời: Bộ phận sinh dục của bạn mặc dù được vệ sinh sạch sẽ vẫn có mùi thì khả năng lớn bạn bị viêm nhiễm, nấm bộ phận sinh dục. Viêm nhiễm, nấm ở bộ phận sinh dục rất dễ mắc ở phụ nữ. Vì bộ phận sinh dục nữ nằm rất gần hậu môn là nơi có nhiều vi khuẩn nên chỉ cần vệ sinh không đúng cách là bạn có thể mắc các bệnh viêm nhiễm hoặc nấm.

Bên cạnh đó, kể cả việc bạn sử dụng băng vệ sinh, nước thụt rửa không chuẩn, không hợp với cơ địa, hoặc "quá" sạch sẽ cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh này. Bạn nên đến khám ở các phòng khám phụ khoa của các cơ sở y tế có uy tín để có chẩn đoán chính xác hơn.
 
---
 
Không cắt bao quy đầu, ảnh hưởng sinh sản?
 
Hỏi: Em năm nay đã 18 tuổi nhưng mắc chứng bao quy đầu dài. Lúc còn nhỏ vì quá sợ việc cắt bao quy đầu nên em đã không cắt. Giờ đây mỗi lần đụng đến phần trong của "cậu bé" thì em có cảm giác thốn thốn.. Em phải làm sao bây giờ. Liệu sau này có ảnh hưởng đến việc sinh sản không ?
 
Chip Huynh...
 
Trả lời: Bạn nên đi cắt bao quy đầu càng sớm càng tốt, vì bao quy đầu dài để lâu rất có khả năng gây nên những viêm nhiễm đường sinh dục, nặng hơn nữa là ung thư dương vật. Hiện nay, thủ thuật cắt bao quy đầu rất đơn giản, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Người bệnh cũng nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
 
---
 
Quan hệ khi nào thì an toàn?
 
Hỏi: Vợ tôi có kinh từ đầu tháng. Vậy xin hỏi đến giữa tháng chúng tôi quan hệ thì có thể có thai hay không?
 
duysy68...
 
Trả lời: Vợ bạn có kinh nguyệt từ đầu tháng, vậy giữa tháng là khoảng ngày thứ 14 của chu kỳ, đây là thời điểm trứng rụng và có nguy cơ có thai cao nhất. Vợ chồng bạn nên sử dụng phương pháp khác an toàn hơn như dùng bao cao su, hay viên thuốc tránh thai hàng ngày.
 
---
 
Lạc nội mạc tử cung, sẽ vô sinh?
 
Hỏi: Em năm nay 24 tuổi. Trước đây em mỗi khi "bị", em thường không bị đau bụng hay biểu hiện nào cả nhưng cách đây hai ba tháng thì em có hiện tượng đau quặn bụng mỗi khi em "bị". Em đi khám thì bác sĩ bảo e bị lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ cho em hỏi về bệnh này phần trăm có con có cao không ạ? Em đang rất lo sợ, mong bác sĩ giúp đỡ.
 
 Ngoc Viet...
 
Trả lời: Về bản chất, lạc nội mạc tử cung là tình trạng tế bào của nội mạc tử cung (lớp lót bên trong tử cung) nằm sai vị trí. Khi người bệnh hành kinh, các tế bào này bong ra và một số bị đẩy vào trong ổ bụng, qua ống dẫn trứng  rồi vào đến những bộ phận khác như: bàng quang, buồng trứng, khoang bụng… gọi là hiện tượng trào ngược máu kinh.
 
Nếu hệ miễn dịch bị rối loạn thì lớp nội mạc sẽ được phát triển tại vị trí lạc đến, tạo thành những ổ lạc nội mạc tử cung, gây rối loạn kinh nguyệt, thống kinh, đau bụng và có thể biến chứng thành vô sinh. Bệnh có thể gây vô sinh với tỷ lệ 30 - 50% do làm tổn thương vòi trứng và ống dẫn trứng.
 
Tuy nhiên hiện nay, với tiến bộ của y học, đã có nhiều bước tiến mới trong điều trị bệnh, gồm cả điều trị nội khoa và ngoại khoa. Việc chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và cụ thể sẽ làm cải thiện đáng kể tương lai sinh sản của người bệnh.
 
---
 
Nang buồng trứng có phải uống thuốc?
 
Hỏi: Tôi năm nay 33 tuổi, đã có hai cháu. Vừa qua tôi đi khám phụ khoa tại Đại học Y được, bác sĩ nói tôi bị nang buồng trứng kt=36*30mm, nhưng bác sĩ nói không sao và cũng không cho thuốc uống. Tôi rất lo lắng không biết cái nang đó có ảnh hưởng gì không và có phải uống thuốc hay điều trị gì không. Mong các bác sĩ tư vấn giúp tôi.
 
honghanh...
 
Trả lời: Nang buồng trứng với kích thước như vậy, và với những gì bạn kể, có khả năng đó là nang cơ năng. Có nghĩa là, do hoạt động của buồng trứng nên to ra. Thường loại nang này chỉ tồn tại trong vòng vài tháng thì tự hết và không có biến chứng hay di chứng gì. Bạn có thể để 3 tháng sau đi siêu âm lại để kiểm tra.
 
----
 
 
Ra máu vùng kín vì phần thịt thừa?
 
Hỏi: Em năm nay 25 tuổi, em mới sinh cháu được 3 tháng 3 ngày. Từ khi em sinh cháu xong hay bị đau bụng nhói. Tháng đầu tiên em đau bụng nhói nhiều và ra huyết đến gần 2 tháng. Em đi khám thì bác sĩ bảo em có một cục thịt thừa sau khi sinh và bị ra máu từ đó. Bác sĩ nói phải cắt đi thì nó không ra máu nữa. Em làm theo.

Sau khi cắt xong thì 4 - 5 hôm sau em không ra huyết nữa nhưng đến nay cứ nửa tháng em lại ra huyết 1 lần. Nhưng mỗi lần chỉ ra rất ít và có màu thâm. Khi 3 tháng vợ chồng em mới quan hệ đúng sau hôm em bị ra huyết và hết cách đó 2 ngày. Khi quan hệ chúng em không xuất ra ngoài. Giờ em vẫn thấy thi thoảng đau nhói. Xin hỏi bác sĩ em có bị làm sao không? Em đi khám hai lần mà không bị bệnh gì?
 
Đinh Thị T
 
Trả lời: Bạn không nói rõ là bạn đẻ thường hay mổ đẻ. Nếu trường hợp mổ đẻ thì sau 3 tháng vết thương ngoài có thể lành nhưng vết mổ tử cung thì chưa chắc đã ổn. Việc quan hệ sau 3 tháng có thể hơi sớm gây tổn thương và ra máu bất thường. Nếu bạn đã đi khám 2 lần mà không bị bệnh gì thì có thể hoàn toàn yên tâm chỉ cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt và theo dõi hiện tượng này thêm một thời gian nữa.
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab
41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 48 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top