Kỳ lạ thủ thuật đội lá thầu dầu giúp bệnh nhân thoát nỗi ám ảnh bệnh trĩ sau 12 ngày
GiadinhNet - “Bệnh nhân mắc bệnh trĩ được tôi chữa trị ngoài việc uống thuốc theo liều lượng còn phải đội lên đầu lá thầu dầu. Nhiều người mới nghe bật cười, thậm chí nghi ngờ tôi là lang băm, chữa bệnh bậy bạ. Nhưng tôi khẳng định rằng, đây là cách chữa trị khoa học, hiệu quả”. Đó là lời khẳng định “như đinh đóng cột” của thầy thuốc Nguyễn Năng Thành, người lâu nay được người dân quanh vùng Nghệ Tĩnh tin tưởng tìm tới chữa căn bệnh khó nói – bệnh trĩ.
Lá thầu dầu, loại lá “thần kỳ” trong bài thuốc của anh Thành |
Ngôi nhà của lương y Nguyễn Năng Thành (SN 1965) nằm sâu tận trong ngóc ngách của xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An); không biển hiệu quảng cáo, nhưng từ ngoài quốc lộ 46, hỏi người dân nào cũng biết. “Thuốc của thầy Năng hay lắm. Cách đây hai năm, tôi cũng lấy thuốc của thầy về sắc uống, chỉ sau chưa đầy một tháng, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh trĩ”, ông Nguyễn Đình Trường (45 tuổi), một người dân ở xã Hùng Tiến hết lòng khen ngợi về bài thuốc kỳ lạ nhưng hiệu nghiệm của lương y Thành. Anh Thành cho biết, anh là người kế tục nghề thuốc của cha sau khi ông cụ mất cách đây một thời gian. Kế thừa bài thuốc gia truyền của, anh luôn ý thức bổ túc kiến thức về y học. Anh Thành từng học trường y học cổ truyền tại Hà Nội, sau đó theo học Đại học Y khoa Vinh. Anh cho hay: “Trước đây phòng khám gia truyền của gia đình tôi nằm dưới thành phố Vinh. Sau này do bệnh nhân tìm đến đông, không gian lại chật chội, tôi quyết định chuyển về quê nhà để thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh”.
Nói về bệnh trĩ, anh Thành phân tích: “Trĩ là bệnh tạo thành do tĩnh mạch trực tràng và hậu môn bị giãn từ áp lực trong ổ bụng, áp lực trong trực tràng và trong ống hậu môn tăng cao. Bệnh này có hai dạng trĩ nội và trĩ ngoại. Triệu chứng dễ nhận biết là người bệnh bị chảy máu mỗi khi đi đại tiện hoặc hiện tượng búi trĩ “thò lò” ra ngoài hậu môn. Dù không gây nguy hiểm chết người tức khắc nhưng người bị trĩ luôn cảm thấy khó chịu, thường xuyên có cảm giác vướng víu, đứng ngồi không yên. Trĩ là chứng bệnh phổ biến trong xã hội hiện đại và không khó chữa. Nhưng do tâm lý ái ngại nói bệnh ở chỗ tế nhị, nhiều người đã âm thầm “sống chung với lũ”. Chỉ đến khi không thể chịu đựng được nữa, họ mới chạy thầy, chạy thuốc. Bệnh nhân bị trĩ kéo dài sẽ chuyển nặng, mất máu lâu ngày làm suy nhược cơ thể, gây phiền phức vô cùng cho mọi sinh hoạt, thậm chí có thể biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Trong thời gian dài theo cha khám bệnh bốc thuốc, tôi từng chứng kiến rất nhiều người vật vã đau đớn vì chứng bệnh khốn khổ này. Xuất phát từ nguyên nhân gây bệnh, tôi nhận thấy đối tượng có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao là phụ nữ sau sinh, những người thường xuyên phải làm việc chân tay quá nặng và cả những người phải ngồi làm việc triền miên ít vận động, hoặc những “đệ tử” của bia rượu và các chất kích thích có hại…”.
Về cách sử dụng bài thuốc gia truyền mà mình đang nắm giữ, anh Nguyễn Năng Thành cho biết, ngoài việc uống thuốc theo liều lượng nhất định, bệnh nhân sẽ phải đội lá thầu dầu lên đầu để nhanh khỏi hơn. Anh lý giải: “Việc dùng lá thầu dầu là một thủ thuật đóng vai trò cốt lõi trong bài thuốc gia truyền chữa bệnh trĩ của gia đình tôi. Đội lá không phải là “chiêu trò” gì mà có tác dụng thực sự. Theo sách Đông y, lá thầu dầu (hay còn gọi là dầu vét) là vị thuốc có tính “thăng đề” (đi lên). Khi người bệnh trĩ đội lá thầu dầu trên đầu, tính thăng đề của lá sẽ phát huy tác dụng, hỗ trợ việc đưa búi trĩ thòi ra trở về vị trí ban đầu”. Anh Thành hướng dẫn: “Mỗi ngày, người bệnh phải đội lá thầu dầu hai lần, gồm sáng và tối, mỗi lần cách nhau khoảng 12 tiếng đồng hồ, tốt nhất khi thư giãn hoặc làm việc nhẹ”. Lương y Thành cũng khuyến cáo, không phải cứ đội thầu dầu càng lâu là tốt mà chỉ cần một lá trong vòng một tiếng đồng hồ là đủ. Người bệnh ham đội nhiều, đội lâu sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. “Đội lá thầu dầu mang lại hiệu quả cao, thực hiện đơn giản, lá cây lại dễ kiếm. Lá thầu dầu sau khi được hái xuống sẽ đươc đặt lên đầu, bệnh nhân có thể đội thêm mũ để giữ lá khỏi rơi. Buổi tối khi có điều kiện nằm nghỉ ngơi, thay vì đội lá thì người bệnh có thể đặt lá úp lên rốn, sẽ cho tác dụng tốt hơn nữa”, anh Thành cho biết thêm.
Anh Nguyễn Năng Thành bên bài thuốc gia truyền chữa dứt bệnh trĩ của mình |
Vì cách chữa bệnh đặc biệt này, anh Thành đã không ít lần gặp những trường hợp khó xử. Bệnh nhân vừa nghe thầy thuốc dặn phải đội lá thầu dầu lên đầu đã vội tỏ ý khó chịu khi cho rằng, đây chỉ là cách chữa “mẹo”, không hiệu quả. Có người còn cho rằng, anh Thành làm như vậy chỉ với mục đích làm cho bài thuốc gia truyền thêm bí ẩn. Những lúc đó, vị lương y trẻ phải lý giải cặn kẽ những công dụng khoa học của lá thầu dầu để người bệnh tin tưởng, an tâm chữa trị. Nhiều trường hợp bệnh nhân ở xa, lấy thuốc qua điện thoại, sau khi nghe thầy thuốc dặn cần phải đội lá thầu dầu lên đầu thì đội tới bảy lá (bởi quan niệm con số 7 của đàn ông, con số 9 của đàn bà) vì cho rằng đội càng nhiều càng tốt. Khi đó, anh lại phải phân tích để người đó biết công dụng cũng như cách sử dụng lá thầu dầu đúng cách.
Anh Thành cho biết, việc khỏi bệnh tùy theo mức độ bệnh và cơ địa từng người. Nhưng nhìn chung, đối với những người mắc bệnh trong vòng một năm trở lại, anh có thể giúp trị dứt điểm trong khoảng 12 ngày với 3 thang thuốc, kết hợp với thủ thuật đội lá thầu dầu. Khi sắc thuốc, anh Thành cũng phải tuân thủ quy định: Lần một, đổ 5 bát nước đun cạn lấy 4 bát; hai lần sau đó đều đổ 4 bát lấy 3,5 bát; sau đó tập trung cả mấy lần nước đã gạn rồi đổ thêm hai bát nước nữa đun sôi nhỏ lửa trong khoảng 30 phút là được. Thuốc sắc từ mỗi thang uống được trong bốn ngày, mỗi lúc uống cần đun sôi lại để đảm bảo chất lượng. Theo giải thích của anh Thành, nếu uống thuốc đặc quá, cơ địa con người không hấp thụ hết sẽ bài thải. Nếu thuốc nhạt quá lại không đủ độ, vì vậy cách sắc thuốc như trên sẽ giúp thuốc uống lần đầu cũng như lần cuối, không đặc quá, không nhạt quá. Khi dùng thuốc, người bệnh cần kiêng thức ăn có tính cay nóng như ớt, thịt chó, ớt tiêu, không ăn chất chua, các chất ăn mặn, không uống rượu bia và những chất có ga. Đặc biệt, bệnh nhân không làm việc gắng sức, không ngồi xổm quá nhiều, phải năng tập thể dục. Kết hợp với đó, bệnh nhân có thể nằm ngửa lên giường, hai chân thẳng, hai tay để sau gáy dùng cơ bụng nâng người lên vuông góc với mặt giường, làm như vậy 5 lần trong một tối. Anh Thành cho biết thêm, đối với bệnh trĩ, việc điều trị lần một đơn giản hơn rất nhiều so với phải điều trị lại. Vì vậy, người bệnh sau khi chữa khỏi phải biết gìn giữ, kiêng khem để bệnh không tái phát. Trường hợp xấu, nếu bệnh tái phát thì phải thay đổi liều lượng và thời gian điều trị.
Với bài thuốc hiệu quả, rất nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh, thậm chí là ở nước ngoài tìm đến thầy Thành bốc thuốc. Anh Nguyễn Đình Lợi (47 tuổi), quê Thanh Hóa, chuyên làm nghề lái xe tải đường dài là một ví dụ. Người đàn ông này phải mất thời gian dài cắn răng chịu đựng vì chứng bệnh trĩ, sau khi điều trị khắp nơi mà không được. Sau hai tháng kiên trì uống thuốc, kết hợp với đội lá thầu dầu mà anh Thành hướng dẫn, người đàn ông này đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, có thể tiếp tục với công việc đã nuôi sống gia đình anh.
Y văn từng ghi nhận
Về phương pháp đội lá thầu dầu chữa bệnh trĩ của anh Nguyễn Năng Thành, lương y Phó Hữu Đức, PCT Hội Đông y Hà Nội cho biết: “Thầu dầu là vị thuốc được sử dụng trong Đông y từ lâu. Hạt có vị ngọt, cay, tính bình, có độc, có tác dụng tiêu thũng bài nung, bạt độc. Dầu nhân hạt (dầu Thầu dầu) có tác dụng nhuận tràng thông tiện. Lá có vị ngọt, cay, tính bình, không độc, có tác dụng tiêu thũng bạt độc, chống ngứa. Rễ nhạt, hơi cay, tính bình, có tác dụng khư phong hoạt huyết, giảm đau trấn tĩnh. Trong dân gian có bài thuốc dùng lá thầu dầu tía giã nát đắp nên đầu để chữa bệnh trĩ, gần giống với cách đội lá thầu dầu trị trĩ của lương y Thành. Tuy nhiên, đây chỉ là cách chữa mẹo, còn vẫn dùng thuốc là chính”. |
8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường
Sống khỏe - 1 giờ trướcTiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.
Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả
Sống khỏe - 2 giờ trướcU nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.
4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống
Sống khỏe - 4 giờ trướcKhông nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"
Y tế - 16 giờ trướcSau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút
Sống khỏe - 20 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ
Sống khỏe - 1 ngày trướcĐối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?
Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt
Sống khỏe - 1 ngày trướcĐau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.
Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.
Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.