Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đốt đời trên điếu thuốc

Thứ hai, 16:53 08/08/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Tại Khoa Ung bướu, BV Lao và bệnh phổi Trung ương, mới từ sáng sớm, hàng trăm người đến khám bệnh đã chờ chực khắp hành lang.

Sáng sớm, tại cổng BV Lao và Bệnh phổi TƯ (đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), một thanh niên có khuôn mặt hốc hác, gầy gò đang được người nhà đỡ lên xe taxi về quê... chờ chết. Đó là Hùng, quê ở Ba Vì, Hà Nội mới hơn 30 tuổi đời nhưng đã có “thâm niên” 15 năm hút thuốc lá. Hùng bị ung thư phổi giai đoạn cuối…
 
Lo lắng đến tọp cả người

Tại Khoa Ung bướu, BV Lao và bệnh phổi Trung ương, mới từ sáng sớm, hàng trăm người đến khám bệnh đã chờ chực khắp hành lang, mỗi người một vẻ, toát nên sự mệt mỏi, căng thẳng đến tột độ.

Phía trong mỗi buồng bệnh, cứ 2 đến 3 người bệnh nằm chung một giường. Những khuôn mặt xanh xao, còm cõi vì bệnh tật. Nằm úp mặt vào phía bức tường, bệnh nhân Vũ Quốc Việt, 54 tuổi ở Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa buông tiếng thở dài: “Tôi hút thuốc từ khi mười một, mười hai tuổi, đến nay cũng được hơn bốn chục năm rồi. Mấy tháng trước tôi thấy người khó chịu, ngực đau lâm râm mãi chẳng khỏi, đến khi không chịu nổi mới ra Hà Nội khám bệnh. Sau khi chụp chiếu xong, bác sỹ bảo tôi bị khối u ở phổi bên trái, kích thước 45mm, chèn ép gây đau ngực...”.

Nằm ở giường bên cạnh, bệnh nhân Trần Văn Tăng, 53 tuổi ở Nam Thái, Nam Trực, Nam Định nói xen vào: “Ông ấy mới ở được một tuần, tôi thì nằm đây hơn hai tháng rồi. Trước đó, mỗi sáng dậy tôi đều bị ho rất nhiều và ho ra cả máu nữa, lên đây khám thì bị giữ lại điều trị. Khối u đang chờ sinh thiết, chưa biết lành hay dữ nhưng lo lắng đến tọp cả người”.

Cơn ho sặc sụa bất ngờ ập đến khiến ông ôm ngực, quặn cả người lại, chiếc khăn tay lấm tấm những vệt máu đỏ lòm. Phải mất gần 5 phút sau ông mới cất được lời: “Cũng chỉ tại thói quen nghiện thuốc mà ra cả chú ạ. Bây giờ bệnh tình thế này, hai tháng nay không dám động đến một điếu thuốc nào, chỉ mong sao trời rủ lòng thương thoát được bệnh hiểm nghèo...”.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Phú (47 tuổi, ở Thanh Hóa) cho biết: “Trước đây còn trẻ thấy mọi người hút thì mình cũng hút, lâu dần thành thói quen. Nhiều hôm vợ nằm bên cạnh khuyên nhủ bỏ thuốc lá nhưng tôi không nghe. Gần đây mỗi khi làm việc nặng tôi lại phải ngồi thở dốc và cảm thấy tức ngực, cho đến mấy hôm thấy khó thở không dứt tôi đi khám thì mới hoảng vì biết mình bệnh...”.
 
Điều trị cho bệnh nhân phổi tại BV Lao và Bệnh phổi TƯ.
Ảnh minh họa
 
Nữ cũng hút

Tại phòng hồ sơ bệnh nhân Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K Trung ương, sau khi lật giở hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân tại đây chúng tôi nhận thấy một thực tế là hầu hết bệnh ít nhiều có sử dụng các sản phẩm liên quan đến thuốc lá.

Người đầu tiên chúng tôi tìm gặp là bệnh nhân Vũ Thị Én, sinh năm 1957, tại Đồng Luân, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Theo thông tin hồ sơ bệnh án và trao đổi với y bác sỹ tại đây được biết, bà Én đã nhập viện từ ngày 19/7/2011 trong tình trạng sức khỏe yếu, ho kéo dài hơn một tháng và có những biểu hiện suy nhược, đã được chuẩn đoán và phẫu thuật cắt thùy dưới, vét hạch. Sinh ra ở vùng đất có “thương hiệu về thuốc lào” hàng chục năm nay, nhưng bà Én lại đốt thuốc lá trên 30 năm.

Bà Én kể: Trước đây còn khỏe tôi cũng có hút, lúc đầu thì hút cho vui, nhưng sau này, có ngày tôi hút cả gói, trong nhà tôi cũng có nhiều người hút thuốc lắm. Nhà tôi cũng khó khăn lắm, hai vợ chồng trông vào có mấy sào ruộng, lại thêm thằng con nhỏ đi học, ốm đau thế này không làm được gì, lại chẳng biết trông vào đâu...” cả phòng bệnh chẳng ai bảo ai cũng lặng im. “Sau này về rồi cô còn nghĩ đến sẽ hút thuốc nữa không?”. Người phụ nữ lắc đầu kiên quyết: “Biết là có hại, khổ quá rồi, hút làm gì cái thứ ấy nữa”.

Với những người bị bệnh đã đành, người nhà đến chăm sóc cũng mệt mỏi và lo lắng không kém. Hơn một tuần ông Việt nằm viện cũng là quãng thời gian vợ ông, bà Nguyễn Thị Hương bạc mặt vì chồng. Từ quê ra Hà Nội, chồng nằm viện vì bệnh, người vợ sáng tối lo phục vụ cơm nước, thuốc men... Dẫu chẳng nói nhưng sự mệt mỏi cũng hằn rõ trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao vì lo nghĩ đến mất ăn, mất ngủ của bà. Chẳng thế mà mới gần chục ngày ở viện, bà đã sút mất hơn 2kg.

Giận chồng thì ít, thương chồng thì nhiều, bà Hương nói trong nước mắt: “Khổ lắm, tôi đã nói với ông nhà tôi bao nhiêu lần rồi chứ có phải không đâu. Thuốc với chả men, béo bở gì cái thứ chết người ấy. Nói nhiều thì ông ấy cứ gạt đi, giờ ra cơ sự này mới hối hận cũng đã chẳng kịp nữa rồi. Từ khi ông ấy biết mình bị bệnh lại đâm bi quan, thôi thì phải cố gắng động viên ông ấy an tâm chữa bệnh chứ biết làm thế nào được”.

Mỗi ngày nằm viện là một ngày tốn kém đến chóng mặt, chỉ tính riêng tiền ăn uống sinh hoạt của hai vợ chồng dẫu đã tiết kiệm hết sức cũng mất gần 200 nghìn. Đấy là chưa kể tiền thuốc men cho ông Việt, nhẩm tính sơ sơ từ khi nhập viện đến nay cũng đã mất cả chục triệu đồng. 
 
Bác sĩ Tạ Chi Phương, Trưởng khoa Ung bướu (BV Lao và Bệnh phổi TƯ) cho biết, tại đây cứ 100 ca bệnh ung thư phổi thì có đến khoảng 90 người bị do hút thuốc lá hoặc hút thuốc thụ động. Những trường hợp do ô nhiễm môi trường khác chỉ chiếm khoảng 10%. Điều đáng báo động là tỷ lệ ung thư phổi ở những người trẻ tuổi ngày càng cao và có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ Phương cũng cho biết thêm, những người hút thuốc lá từ 10 - 20 năm, nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn người không hút từ 7 - 10 lần. Chỉ tính riêng trong năm 2010, Khoa Ung Bướu đã tiếp nhận điều trị cho hơn 2.200 bệnh nhân ung thư phổi mà phần lớn có thâm niên hút thuốc hàng chục năm trời.
 
Phùng Bằng
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 1 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 6 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 6 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 11 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top