Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch cúm A/H1N1 ở Việt Nam: Không nên hoang mang

Thứ hai, 07:57 08/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tính đến tối 7/6, số bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 ở Việt Nam là 13 người. Điều nguy hiểm là trong số những bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, nhiều bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng, do đó, rất dễ lây lan trong cộng đồng vì trong thời gian 7 ngày trước khi bệnh nhân có biểu hiện sốt, virus vẫn được đào thải ra ngoài.

 
Giám sát cả bệnh nhân cúm mùa

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho biết: Cho đến nay, virus cúm A/H1N1 chưa có đột biến, các chủng virus phân lập ở các nơi khác nhau trên thế giới đều như nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu sản xuất được vaccine cúm A/H1N1. Nếu tình hình thuận lợi, vài tháng nữa chúng ta có thể sản xuất được vaccine cúm A/H1N1. Tuy nhiên, có một điểm nguy hiểm là người nhiễm cúm A/H1N1 trong thời kỳ ủ bệnh, mặc dù không có triệu chứng lâm sàng nhưng người bệnh vẫn đào thải virus ra ngoài.

Nghi ngờ bị cúm A/H1N1, hãy gọi 0989671115.

Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân cúm A/H1N1 có sự khác nhau tại các nước. Ở những nước phát triển, do phát hiện kịp thời và điều kiện chữa trị tốt hơn nên tỷ lệ tử vong thấp hơn.
 
Tại các nước đang phát triển, do tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, chế độ dinh dưỡng chưa tốt, tỷ lệ người mắc bệnh mãn tính cao nên tỷ lệ người dễ nhiễm và dễ tử vong sẽ cao hơn.
 
Nếu virus cúm A/H1N1 giữ nguyên như hiện nay, nghĩa là không đột biến và dần trở thành cúm mùa thông thường, thì ngay cả ở trường hợp lạc quan nhất, hậu quả đối với Việt Nam cũng là không nhỏ bởi sẽ có khoảng 1/3 dân số mắc cúm. Còn trong trường hợp virus đổi kháng nguyên, hình thành thể virus mới có độc tính cao như cúm A/H5N1 thì 100% bệnh nhân sẽ tử vong, lúc đó quả là thảm họa.

Theo TS Nguyễn Huy Nga- Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Môi trường, Bộ Y tế: Không chỉ tăng cường giám sát tại các sân bay, cửa khẩu mà cả ở các đầu mối giao thông cũng sẽ được làm chặt. Sắp tới, sẽ xem xét giám sát cả những người cúm thường có thân nhiệt cao. Hiện tại, Việt Nam có 4 đơn vị có thể xét nghiệm cúm A/H1N1 là Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, Viện Pasteur TP HCM, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur Tây Nguyên.

Về tình hình phòng dịch cúm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Việt Nam hiện có đủ cơ số thuốc cầm cự ở giai đoạn đầu. Ngoài số thuốc thành phẩm trong kho, Việt Nam có khoảng 10 triệu viên Tamiflu dưới dạng nguyên liệu, nếu cần, sản xuất trong 2 tuần là có Tamiflu. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương sử dụng tối đa kinh phí dự phòng cho công tác chống dịch, cân đối kinh phí 30% cho y tế dự phòng.
 
Điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
(Ảnh: Internet)

TP HCM sẽ diễn tập chống dịch

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu- Giám đốc Sở Y tế TP HCM, thời gian này, số người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn. Một ngày có khoảng hơn 5 ngàn người từ vùng dịch vào Việt Nam, tất cả những người có thân nhiệt cao đều bị cách ly và xét nghiệm. Tuy nhiên, trong số bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 ở Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất một trường hợp được phát hiện ở sân bay. Số bệnh nhân còn lại sau khi qua kiểm duyệt y tế ở sân bay mới phát bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 6/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế có cơ quan chỉ đạo, điều phối của Bộ đặt tại TP HCM.
 
Phó Thủ tướng cũng đề nghị tuyên truyền mạnh thông tin tư vấn cho người dân, cụ thể đến từng nhóm đối tượng: người ở vùng dịch về Việt Nam, người thân và người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1… Tuyên truyền chính xác, nhưng tránh gây hoảng sợ cho người dân.
Sở Y tế TP HCM cố gắng giám sát những hành khách bay cùng chuyến bay với bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, tuy nhiên, tỷ lệ tiếp cận chỉ đạt 50- 60% do địa chỉ hành khách khai báo không chính xác, do chuyển khách sạn và do thay đổi nơi ở liên tục vì đặc điểm công việc.

Hiện tại, những người có nguy cơ cao nhiễm cúm A/H1N1 đã được uống thuốc dự phòng, kể cả tài xế taxi chở khách từ sân bay về. Vì virus cúm A/H1N1 thích nhiệt độ lạnh. Bên cạnh đó, không gian hẹp và môi trường điều hòa trong xe ôtô dễ phát tán virus cúm A/H1N1, nên tài xế lái xe taxi rất dễ lây cúm nếu chở bệnh nhân dương tính với loại cúm này. Sở Y tế đã tổ chức tập huấn cho hơn 3 ngàn lái xe taxi cách nhận biết bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1.

Bác sĩ Châu cho biết thêm: Trong tuần này, tất cả các hành khách đến từ vùng dịch, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đều phải tiến hành khai báo đỏ. Khai báo đỏ sẽ có 2 liên, 1 liên nộp lại cho ngành y tế, 1 liên hành khách giữ lại để theo dõi tình trạng sức khỏe của chính họ. Việc này sẽ tạo điều kiện cho hành khách khi họ đến các cơ sở y tế nhờ giúp đỡ tư vấn và điều trị cúm A/H1N1.

Cũng trong tuần này, theo kế hoạch TP HCM chuẩn bị và tái diễn tập chống dịch. Các bệnh viện ở 24 quận, huyện và những bệnh viện tư nhân ở TP HCM đã chuẩn bị khu cách ly điều trị, để hạn chế vận chuyển bệnh nhân mắc cúm A/H1N1. Trong trường hợp bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 tăng, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới chuẩn bị để thành bệnh viện chuyên điều trị tập trung bệnh nhân cúm A/H1N1.

Bác sĩ Châu cho biết, sẽ đề nghị Bộ Y tế thành lập Ban chỉ đạo liên vùng phòng chống dịch do đặc điểm dịch có khả năng lưu thông mạnh giữa các tỉnh và đề nghị Bộ Y tế xem xét giải pháp yêu cầu những người đến từ vùng dịch đeo khẩu trang.
 

Theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai ngày 6/6, tỉnh này xuất hiện thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1, nâng số bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 ở Đồng Nai lên 6 ca. 5 ca còn lại ở TP HCM. 2 ca mới dương tính với cúm A/H1N1 là một người bạn tiếp xúc gần với sinh viên ở Australia về Việt Nam và ca còn lại là người thân của một người mới ở Mỹ về Việt Nam.

Trong 6 ca dương tính với cúm A/H1N1 ở Đồng Nai, có một người bị lây do bế các cháu ở Mỹ về Việt Nam, 2/6 ca dương tính không có triệu chứng lâm sàng, còn lại 4 ca khác chỉ sốt nhẹ, khoảng 38,5 độ C, đau họng, ho nhiều. Hiện Sở Y tế Đồng Nai đã cách ly và theo dõi chặt gần 100 trường hợp là người thân và người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc cúm A/H1N1. Sở Y tế Đồng Nai hiện có 4.600 viên Tamiflu, với cơ số thuốc này tạm thời đủ nhưng nếu bệnh nhân tăng thì không đáp ứng nổi.

Hạnh Quỳnh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 8 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top