Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có hay không chuyện đeo kính áp tròng bị ấu trùng làm tổ?

Thứ hai, 09:33 18/03/2013 | Sống khỏe

Thời gian gần đây có nhiều người lo ngại vì thông tin các loại kính áp tròng không rõ nguồn gốc có nguy cơ bị ấu trùng làm tổ trong mắt.

Lo ngại ấu trùng làm tổ trong mắt khi đeo kính áp tròng

Thời gian gần đây, trên trên một số diễn đàn mạng bất ngờ xuất hiện một vài hình ảnh cảnh báo về sự nguy hiểm mà những loại kính áp tròng không rõ nguồn gốc đối với người sử dụng. Dù chưa thể xác định được nguồn gốc thông tin đưa ra nhưng hiện tại, tin tức này đang được lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên khắp các cộng đồng mạng.

Có hay không chuyện đeo kính áp tròng bị ấu trùng làm tổ? 1
Vệ sinh không đúng các khi đeo kính áp tròng sẽ làm tổn thương đến mắt.
 
Theo thông tin đưa ra, những loại kính này có cấy ấu trùng, nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ ký sinh và phát triển và làm tổ ngay trong mắt của người sử dụng. Đây là lời cảnh báo rất đáng lưu tâm khi ngày càng có nhiều người sử dụng những loại kính này để làm đẹp với mong muốn sở hữu đôi mắt to tròn hơn thực tế.
 
Phản ứng trước thông tin này, bạn Thùy Trang đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền chia sẻ: "Em sử dụng kính áp tròng đã được gần một năm nay, em thấy kính áp tròng rất tiện lợi trong việc đi lại và tham gia các hoạt động". Nhưng khi hỏi về thông tin đeo kính áp tròng có nguy cơ bị ấu trùng làm tổ trong mắt bạn Trang hết sức bất ngờ: " Thông tin này khiến em rất "sốc" vì bản thân em là người sử dụng kính áp tròng, em nghĩ nên có những xét nghiệm hoặc có ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia về vấn đề này để mọi người yên tâm sử dụng", bạn Trang chia sẻ.

Khác với bạn Thùy Trang, bạn Hoàng Yến, sinh viên Khoa Luật - Đại học Quốc gia cho biết: "Em là một tín đồ của kính áp tròng, mặc dù mắt em không cận, không viễn ... nhưng em thích kính áp tròng vì nó có thể giúp cho "cửa sổ tâm hồn" của mình đẹp hơn". Tuy nhiên, khi biết được thông tin kính áp tròng có cấy ấu trùng gây hại cho mắt thì Yến vui vẻ trả lời: "Theo em thì đó chỉ là tin đồn mà thôi, cái quan trọng là mình phải mua kính tốt".

Chỉ là tin đồn

Trước những tin đồn đang có tốc độ lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn internet, gây hoang mang với những người đang sử dụng kính áp tròng, chúng tôi đã liên hệ với Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Quang Ngọc - Bệnh viện mắt Trung ương về vấn đề này.

Theo TS.BS Đỗ Quang Ngọc không có chuyện kính áp tròng được cấy ấu trùng gây bệnh và cũng không thể có ấu trùng làm tổ trong mắt khi đeo kính áp tròng. Thực chất kính áp tròng là một loại kính đeo được đặt trực tiếp lên con ngươi của mắt thay vì sử dụng gọng kính. Kính áp tròng chỉ có thể gây hại cho mắt khi người sử dụng lựa chọn các loại kính kém chất lượng, kính trôi nổi trên thị trường và khi đeo kính không vệ sinh cũng như vệ sinh không đúng cách.

T.S Ngọc chia sẻ, trong các nguyên nhân khiến kính áp tròng gây hại cho mắt thì nguyên nhân môi trường và vệ sinh là chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì, nước ta thuộc nhóm nước có tỷ lệ ô nhiễm cao nên việc đeo kính áp tròng khi đi ra đường khiến bụi bẩn bám vào kính, cùng với đó là tình trạng lười vệ sinh kính hoặc vệ sinh không đúng cách chính là nguyên nhân gây ra bệnh về mắt khi đeo kính áp tròng. Lý giải thêm vấn đề trên, bác sĩ Ngọc dẫn chứng, đối với các nước phát triển rất nhiều người sử dụng kính áp tròng, đặc biệt là giới trẻ, nhưng tỷ lệ mắc bệnh do kính áp tròng gây nên là rất ít vì họ sống trong môi trường trong sạch.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Quang Ngọc khuyến cáo, để không bị các dị tật hoặc các bệnh khi đeo kính áp tròng thì người sử dụng thường xuyên vệ sinh mắt cũng như vệ sinh kính theo kỳ hạn. Khi làm công tác vệ sinh phải tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, vì nếu tự ý vệ sinh mà không có sự hướng dẫn sẽ khiến mắt càng bị tổn thương nhiều hơn.

Ngoài ra, khi muốn sử dụng kính áp tròng thì cần phải mua những loại kính đảm bảo tiêu chuẩn, không nên mua những loại kính trôi nổi ngoài thị trường, đặc biệt là các loại kính áp tròng mang màu sắc, vì những loại kính này rất có thể sẽ nhiễm chất hóa học khi sản xuất để tạo các màu nổi bật, điều này sẽ có tác hại khôn lường đối với mắt khi sử dụng.

Theo TS.BS Đỗ Quang Ngọc, người sử dụng kính áp tròng nên sử dụng khi cần thiết chứ không nên sử dụng kính áp tròng liên tục trong thời gian quá lâu. Có thể dùng kết hợp kính thường (kính có gọng - p/v) đặc biệt là khi đi đường để chắn bụi do ô nhiễm...

Qua những chia sẻ của TS.BS Đỗ Quang Ngọc - Bệnh viện mắt Trung ương, có thể thấy được rằng việc đeo kính áp tròng có thể bị ấu trùng làm tổ trong mắt chỉ là những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang đối với người sử dụng. Tuy nhiên, người sử dụng cũng không nên chủ quan khi sử dụng loại kính này vì nếu sử dụng không đúng cách thì vẫn có thể gây tổn thương đến mắt và biến chứng thành các bệnh ở mắt.

Theo Kiến Thức

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 phút trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 1 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 21 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 23 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Top