Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa rắn cắn, bị mất tay

Thứ hai, 15:57 30/07/2012 | Y tế

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, hiện vẫn có rất nhiều người dân sau khi bị rắn cắn đã tìm đến các lang vườn sử dụng lá đắp lên vết thương và đã phải gánh hậu quả khó lường.

Bệnh nhân R. với cánh tay bị hoại tử do chữa rắn cắn bằng đắp lá.
 
Hỏng tay vì… lá
 
Anh L. V. Đ., 40 tuổi ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa trong một ngày đi làm rừng không may bị rắn hổ mang cắn. Mặc dù đã xử trí bằng việc buộc khăn mặt (garô) để tránh nọc độc phát tán trong cơ thể nhưng sau đó anh lại không đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.
 
Anh Đ. đã đến nhà người bạn là thầy lang không học y nhưng có nghề “gia truyền” chữa rắn cắn. Ông thầy lang lấy một thứ lá “bí mật” vừa đắp và vừa cho anh uống ngày 3 lần, sau khi đắp đến lần thứ 7, anh Đ. thấy sưng cánh tay, người nóng ran và xin “thầy” cho đi bệnh viện.   
 
Trước khi đi, thầy còn đến đắp cho anh thêm một lần thuốc nữa, lúc này, anh Đ. thấy giảm đau khoảng 15 phút nhưng sau đó buồn ngủ và vết thâm dần dần lan lên trên phía cánh tay và tím bầm lại. Đến khi không chịu được nữa, gia đình mới đưa anh đến Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai.
 
TS. Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tay sưng to lan lên cẳng tay, cánh tay và vai, sốt cao, tụt huyết áp, nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng, phần cánh tay đã hoại tử…
 
Trung tâm Chống độc đã điều trị tích cực hết triệu chứng nhiễm độc và bệnh nhân được chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để bác sĩ xử trí phần cánh tay hoại tử.   
 
Tuy nhiên, tại Viện Bỏng, BS. Đỗ Kim Sơn, Khoa Bỏng người lớn cho biết, anh Đ. có khả năng sẽ phải tháo khớp bàn tay vì bàn tay đã bị hoại tử quá sâu, khả năng giữ bàn tay là rất thấp.
 
Không đến nỗi mất bàn tay như anh Đ., anh N.V.R. ở Phúc Thọ, Hà Nội cũng đã phải tốn nhiều tiền và thời gian để nằm điều trị từ BV Bạch Mai đến Viện Bỏng Quốc gia.
 
Anh R. cũng bị rắn độc cắn và đến nhà thầy lang cùng làng chữa. “Tôi thấy ông lang bảo nếu chữa không khỏi sẽ không lấy tiền và thầy khẳng định nhất định sẽ khỏi, tôi tin và chữa thầy cả tháng trời, đến khi càng chữa càng thấy tay tím đen, nổi cục, da thịt đã bắt đầu hoại tử… lúc đó ông ấy mới bảo thuốc của ông đang cho tôi dùng hết, rồi nói tôi đi bệnh viện để chữa, tiền nong sau khi ra viện về tính toán sau!”, Anh R. nói.
 
Đắp lá chữa rắn cắn, tiền mất…tật mang 
 
ThS. Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, người trực tiếp điều trị và theo dõi 2 bệnh nhân Đ., R. và nhiều bệnh nhân bị biến chứng do tự ý dùng thuốc chữa rắn cắn khuyến cáo, người nhà và bệnh nhân khi bị rắn cắn không nên mất thời gian tìm lá để tự chữa vì như vậy có thể làm chậm thời gian đến bệnh viện và mất cơ hội được cứu sống.
 
Theo ThS. Nguyên, khi bị rắn độc cắn, có nọc độc vào người thì cần dùng thuốc thải độc càng sớm càng tốt, nếu để chậm nọc độc sẽ xâm nhập gây hoại tử chi và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.   
 
Hiện nay, nhiều người trị vết thương rắn cắn bằng cách đắp lá mãn tiền, khi đắp lá này vào làm căng cơ đưa đến cảm giác đỡ đau, tuy nhiên tác dụng phổ biến lại gây nôn, tiêu chảy.
 
Đối với bệnh nhân bị rắn cắn mà bị liệt sẽ rất nguy hiểm vì bệnh nhân không ho được, không thở được các chất nôn chui vào phổi, dẫn đến viêm phổi nặng, sặc phổi và tử vong. Bên cạnh đó, việc đắp lá còn có thể khiến chỗ vết cắn bị nhiễm trùng… 
 
BS. Đào Kim Sơn, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, vết hoại tử của anh Đ. và R. rất nặng. Các vết hoại tử sâu đến lớp mỡ, bệnh nhân đã được chích rạch hút mủ, sau khi mổ cắt hoại tử các bác sĩ sẽ tiến hành ghép da.
 
BS. Sơn cũng cho biết, khi bị rắn cắn nên đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị không nên đắp lá, đắp thuốc, việc đắp lá sẽ làm kéo dài thời gian điều trị, nếu không can thiệp sớm có trường hợp bị nặng do nọc độc chạy vào thận dẫn đến suy thận, có người không can thiệp được đành phải tháo khớp…  
 
ThS. Nguyên cũng khuyến cáo, sau khi bị rắn độc cắn nên chích, bóp, nặn máu hoặc xối nước rửa vết thương bằng nhiều nước, thậm chí cho cả vết thương vào chậu nước…động tác này đơn giản nhưng sẽ làm hạn chế nọc độc phát tán.

Đối với nhóm rắn lục, rắn lục xanh, rắn chàm quặp... cắn thì không nên chích rạch dễ gây chảy máu và làm bệnh thêm nặng.
 
Sau khi thực hiện các thao tác băng ép cố định cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, không nên để bệnh nhân tự bước đi vì vận động làm cho nọc độc lan truyền trong cơ thể nhanh hơn.
 
Theo Tuệ Khanh
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top