Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Bỗng dưng' giàu dễ mắc tiểu đường

Thứ năm, 11:33 17/03/2011 | Sống khỏe

Các bác sĩ cho biết, không chỉ những người giàu mà cả người nghèo, đặc biệt là nhóm người “giàu đột xuất” có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Bệnh nhân tăng chóng mặt

Năm 2010, có 23 đơn vị, tỉnh/thành phố trên cả nước thực hiện điều tra dịch tễ học bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) type 2. Kết quả, trong số 126.538 đối tượng (trong độ tuổi 30-69 tuổi) được điều tra, có đến 4% mắc bệnh ĐTĐ và 9,4% mắc tiền ĐTĐ type 2. Đặc biệt ở khu vực nội thành các thành phố lớn, tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhiều, lên đến 7%-8%, trong khi hơn 10 năm về trước bệnh rất hiếm gặp ở nước ta.

TS. Lê Phong, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - BV Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh không chỉ gia tăng nhanh ở người trưởng thành mà còn có xu hướng ngày càng trẻ hóa cũng như diễn biến phức tạp hơn.
 
Khám cho bệnh nhân đái tháo đường bị
biến chứng tim mạch.
 
Thực tế trong thời gian gần đây, BV tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân dưới 30 tuổi, thậm chí có những đứa trẻ mới 9 tuổi đã phát hiện mắc bệnh. Bên cạnh đó, có nhiều bệnh nhân dù thể trạng cơ thể rất gầy yếu song cũng mắc ĐTĐ, đặc biệt ở nhóm người “giàu đột xuất”.

Theo TS. Nguyễn Văn Tiến, GĐ BV Nội tiết Trung ương, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở nước ta hiện nay, nhiều làng mạc ngoại ô bỗng chốc đã trở thành các khu đô thị, thị tứ, thị trấn, hay khu công nghiệp… Những thay đổi đó làm cho lối sống, sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của người dân thay đổi đột ngột.

Nhiều người nông dân trước đó ít lâu còn nghèo khó, khẩu phần ăn còn thiếu năng lượng và chủ yếu là chất xơ, ngọt nên tuyến tụy đã quen với việc điều tiết lượng insulin phù hợp cho việc tiêu hóa thành phần dinh dưỡng này.

Nay do có tiền, chế độ ăn thay đổi đột ngột, từ thiếu năng lượng sang thừa năng lượng, thừa protein, thừa lipid, thừa các chất tồn dư bảo quản nhưng lại thiếu chất xơ, thiếu vitamin trầm trọng, cộng thêm với việc tuyến tụy không điều chỉnh lượng insulin kịp phù hợp dẫn đến nguy cơ mắc ĐTĐ type 2 rất cao, gấp nhiều lần người bình thường.

Đây cũng là nét đặc trưng của những quốc gia đang trong giai đoạn “dinh dưỡng chuyển tiếp” như nước ta.

Cũng do chế độ dinh dưỡng và luyện tập không hợp lý hoặc thay đổi đột ngột nên ngày càng có nhiều trẻ em mắc ĐTĐ type 2. Nhất là ở các thành phố, trẻ em thường ít có sân chơi, phải ngồi trong phòng học quá nhiều, bố mẹ lại hay yêu cầu trẻ ăn quá nhiều chất bổ dưỡng… nên tỷ lệ mắc ĐTĐ tăng nhanh chóng.

Bệnh có thể phòng được

Bệnh ĐTĐ, đặc biệt ĐTĐ type 2 tuy không gây nguy hiểm ngay lập tức đến tính mạng người bệnh song nó lại là nguyên nhân hàng đầu gây các biến chứng và tử vong do tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương võng mạc mắt gây mù, suy thận…

Nhiều nghiên cứu cho thấy, dù người bệnh có được kiểm soát glucose máu tốt thì sau 5 năm vẫn có biến chứng thận, mắt do quá trình ủ bệnh kéo dài. Cũng chính vì thế, chi phí điều trị bệnh ĐTĐ rất tốn kém vì bao gồm chi phí điều trị nhiều bệnh, nhiều yếu tố. Đấy là chưa kể việc nguy cơ mất sức lao động sớm của bệnh nhân rất cao.

TS. Lê Phong cho biết, tỷ lệ mất sức lao động ở nam giới bị ĐTĐ trên 40 tuổi tăng gấp 3 lần, ở nữ giới trên 50 tuổi tăng gấp 2 lần so với các đối tượng nam nữ cùng độ tuổi không bị ĐTĐ. Hơn nữa, một người bình thường khi được chẩn đoán ĐTĐ thường suy sụp về tinh thần. Họ phải thường xuyên khám bệnh, tự chăm sóc và theo dõi glucose máu, tiêm insulin và tham gia luyện tập thường xuyên để phòng biến chứng. Điều đó cho thấy ĐTĐ không chỉ gây gánh nặng về kinh tế cho người bệnh mà còn gây tác hại xấu về chi phí xã hội của đất nước.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh ĐTĐ, người dân chỉ cần có biện pháp điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh, khoa học (không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia…), luyện tập thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe của mình.

Ngay cả những người mắc bệnh nếu được phát hiện sớm và can thiệp tích cực bằng dinh dưỡng, luyện tập cũng sẽ góp phần làm giảm các biến chứng, tai biến, tàn tật và kéo dài tuổi thọ.

Những người có nguy cơ cao mắc ĐTĐ như người có bố mẹ mắc ĐTĐ, người béo phì, người mắc các bệnh mạn tính khác… nên chủ động đi khám bệnh định kỳ thường xuyên để giám sát tình trạng sức khỏe và phát hiện sớm triệu chứng của bệnh.
Theo ANTĐ
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Tác hại của việc ngủ ngáy đối với sức khỏe

Sống khỏe - 2 giờ trước

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe có thể đang gặp những bệnh nguy hiểm. Vậy ngủ ngáy có tác hại đối với sức khỏe ra sao, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy hiệu quả?

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 5 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Chuyên gia Mỹ phát hiện loại hạt giúp ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tiểu đường và bệnh tim mạch đang được trồng phố biến trên thế giới

Chuyên gia Mỹ phát hiện loại hạt giúp ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tiểu đường và bệnh tim mạch đang được trồng phố biến trên thế giới

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Ăn đậu lăng giúp giảm cholesterol và đường huyết hiệu quả, từ đó phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Ra mắt sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất

Ra mắt sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất

Sống khỏe - 6 giờ trước

Gamma Lipid là sản phẩm dinh dưỡng dạng thức uống từ hạt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Sản phẩm là sự kết hợp các nguyên liệu và công nghệ chất lượng từ các nước Nhật Bản, New Zealand, Úc, Mỹ.

5 thực phẩm tốt cho tinh hoàn, chuyên gia Mỹ khuyến khích nam giới nên ăn thường xuyên để nâng cao sức khỏe sinh sản

5 thực phẩm tốt cho tinh hoàn, chuyên gia Mỹ khuyến khích nam giới nên ăn thường xuyên để nâng cao sức khỏe sinh sản

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Ăn gì tốt cho tinh hoàn luôn là vấn đề được đông đảo nam giới quan tâm.

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Bài thuốc điều trị gai đốt sống cổ

Sống khỏe - 11 giờ trước

Gai đốt sống cổ là tình trạng xương bị thoái hóa tự nhiên do tuổi tác, do bị cọ xát, hoặc tổn thương lâu ngày. Trong y học cổ truyền, điều trị gai đốt sống cổ có nhiều biện pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dùng thuốc. Nhiều bài thuốc đã sử dụng có hiệu quả tốt.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Tập thể dục là cách tốt nhất để phòng bệnh đau vai gáy cổ cho dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít vận động.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 15 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Móng tay, chân cùng với da, tóc thuộc lớp ngoài của cơ thể. Đôi khi màu sắc, thay đổi của móng tay, chân cũng là biểu hiện tình trạng sức khỏe bên trong của người.

Top