Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân tự kiểm tra sức khỏe tại chỗ

Thứ hai, 10:10 05/11/2007 | Sống khỏe

Giadinh.net - Gần 3 tháng nay, Khu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (CSSKNCT) Từ Liêm đã giải quyết được nỗi lo thường trực về sức khỏe của người cao tuổi tại Khu. Và cũng ngần ấy thời gian, tinh thần của nhân viên và các cụ sống trong Khu phấn chấn hẳn lên vì không phải sợ hãi mỗi khi nghe tiếng còi xe cấp cứu chạy lúc nửa đêm nữa.

Bây giờ muốn kiểm tra sức khỏe, các cụ chỉ cần ngồi tại chỗ, đo điện tim và gọi điện thoại về Trung tâm để nhận kết quả về tình trạng bệnh của mình.

Căn bệnh nguy hiểm đang có chiều hướng tăng

Nếu cách đây vài chục năm, các ca nhồi máu cơ tim rất hiếm gặp thì hiện nay, ngày nào cũng có những bệnh nhân bị tai biến này được đưa đến viện. Các bệnh lý tim mạch khác cũng tăng vọt so với vài thập kỷ trước. Đặc biệt đối với các cụ sống trong các khu dưỡng lão, tỷ lệ người mắc căn bệnh này thường chiếm tới trên 50%.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Khu CSSKNCT cho biết: “Khoảng 40% bệnh nhân tại Khu CSSKNCT mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch và 30% bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh này. Bác sĩ ở đây luôn mang nỗi lo thường trực vì không cấp cứu và chăm sóc kịp thời mỗi khi bệnh nhân phát bệnh”.

Trong khi đó, theo Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng C4, Viện Tim mạch Quốc gia thì tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, tỷ lệ tử vong cao nhất là do bị đột quỵ tim mạch. Số người mắc căn bệnh này lại liên tục tăng.

Cách đây 4 năm, Việt Nam chỉ có 10 trung tâm can thiệp tim mạch thì nay có tới 30-40 trung tâm nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Toàn khoa C4 có 150 giường bệnh thì thời điểm này phải cáng đáng trên 330 bệnh nhân điều trị dài ngày.

Với người già thì đây là một trong những căn bệnh rất nguy hiểm do sức khỏe đã yếu, nên rất dễ dẫn đến tử vong khi phát bệnh”. Nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh này là do ăn uống chưa khoa học, nhiều người nhiễm mỡ máu, tỷ lệ đái tháo đường tăng cao, số người mắc bệnh huyết áp rất nhiều nên nguy cơ tim mạch rất lớn.

Bệnh nhân tự kiểm tra tiến triển bệnh mỗi ngày 

Để bỏ nỗi lo lắng thường trực không cấp cứu kịp mỗi khi các cụ phát bệnh, Giám đốc Khu CSSKNCT đã tiên phong trong việc áp dụng dịch vụ công nghệ khám sức khỏe từ xa. Vì vậy, mỗi buổi sáng các nhân viên trong Khu CSSKNCT dễ dàng tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các cụ với 5 bộ máy khám sức khỏe từ xa mới xuất hiện tại Việt Nam.  Đó là thiết bị y tế chuyên dụng cho tim mạch nhỏ gọn, tiên tiến nhất thế giới với khả năng truyền dữ liệu qua điện thoại cố định và Internet. Sau khi được khám tổng quát, làm các xét nghiệm, bệnh nhân sẽ được lập bệnh án điện tử (có thể truy cập từ bất cứ đâu) và kiểm tra sức khỏe mỗi ngày.

Vì vậy, các cụ không cần phải đến bệnh viện nhưng các bác sĩ vẫn có thể trực tiếp theo dõi được điện tim đồ không khác gì máy điện tim tại bệnh viện thông qua thiết bị truyền tín hiệu. Khi nhận được tín hiệu, bác sĩ sẽ lập tức tư vấn cho bệnh nhân.

Toàn bộ quy trình đo, truyền, nhận tín hiệu, tư vấn chỉ mất tối đa 30 phút. Hơn nữa, thiết bị đo điện tim chỉ nhỏ bằng chiếc điện thoại di động, dễ sử dụng, chỉ cần được hướng dẫn một lần mọi người đều có thể tự khám bệnh cho mình.

Bác Lê Vân sống trong Khu CSSKNCT nói: “Trước đây tôi sợ nhất là thỉnh thoảng phải nghe tiếng còi xe cấp cứu chở cụ nào đó đến bệnh viện nhưng từ khi có dịch vụ khám sức khỏe từ xa thì không nghe thấy tiếng xe đó nữa. Tôi cũng bị bệnh tiểu đường và tim mạch nên có dịch vụ này tôi yên tâm lắm”.

Ông Lê Tuấn Ngọc cho biết: “Trước đây vào những ngày trái gió trở trời, chúng tôi thường xuyên phải mời giáo sư, bác sĩ đến tận Khu khám bệnh cho các cụ. Từ khi mời cho đến lúc giáo sư hoặc bác sĩ có mặt cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thậm chí, phải gọi xe cấp cứu chở các cụ đến bệnh viện cũng mất chừng ấy thời gian. Trong khi thời gian luôn là yếu tố cần kíp đối với những bệnh nhân này. 5 tháng trước đây được FPT Telemedicine giới thiệu dịch vụ và nhận hỗ trợ 50% kinh phí, tôi đồng ý thử nghiệm và dịch vụ thực sự đáp ứng được nhu cầu này”.

Mai Hạnh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 5 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 16 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 16 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 21 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 21 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Top