Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bài thuốc” vỏ chanh có công dụng như Viagra?

Thứ bảy, 08:00 22/12/2012 | Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian gần đây, khi bài thuốc lạ tăng cường bản lĩnh đàn ông từ rau bù ngót lắng xuống thì những thông tin về vỏ chanh lại rộ lên.

“Bài thuốc” vỏ chanh có công dụng như Viagra? 1

Vỏ của quả chanh được nhiều người tin là có công dụng tăng cường sinh lý nam giới.

Không ít người tin rằng, ăn vỏ chanh hàng ngày sẽ giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường sinh lý?! Liệu ăn vỏ chanh có cải thiện sinh lý không, hay lại rước hóa chất, thuốc trừ sâu vào người?

Công dụng thần kỳ, trị bách bệnh…

Những thông tin về công dụng kỳ diệu của vỏ chanh, đặc biệt trong đó có công dụng như đang được đồn thổi.

Tuy là "phương thuốc" dạng truyền miệng nhưng không ít người đã trở thành tín đồ sùng bái công dụng thần kỳ của loại quả thông dụng này. Chị Nguyễn Thị Mơ (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định chắc nịch: "Vỏ chanh quả thực có tác dụng làm tăng cường khả năng sinh lý của đàn ông. Không chỉ là tin đồn đâu, mà có người đàn ông 50 tuổi đã từng dùng và có tác dụng rất tốt. Trường hợp này đã đăng trên báo mạng rồi. Bài báo còn viết rõ người này uống ngay lần đầu tiên đã có kết quả. Thậm chí, nhân vật trong bài báo còn kể thêm về trường hợp có thằng cháu bị liệt dương, đi khám đủ nơi, dùng đủ thuốc mà không khỏi. Nhưng sau khi uống vỏ chanh vài tháng thì có kết quả"?!

Ngay trên diễn đàn mạng, các thành viên cũng truyền nhau bài thuốc có nhiều công hiệu từ vỏ chanh. Thành viên webtretho có tên hana cũng đăng tải hẳn lên một topic riêng về nội dung này. Thành viên này cho hay, có người nhà đang điều trị theo phương pháp đó và có hiệu quả, nhiều người đã photo bài thuốc để truyền nhau sử dụng. Vô số những trích dẫn về công dụng kỳ diệu của vỏ chanh cũng được post lên các trang mạng kèm lời giới thiệu kiểu như: "Hy vọng những trích dẫn trên đây sẽ có ích cho một ai đó đang cần tìm thuốc bổ dương ích khí cho các Adam! Trên một số topic, thành viên mạng còn trích nguyên văn một phần nội dung đề cập đến công dụng thần kỳ của vỏ chanh như: "Không có một loại thuốc nào mà chặn đứng cơn sốt rét trong vòng 5 phút. Người bị sốt rét, đắp 2 đến 3 cái mền vẫn thấy lạnh, thế mà uống 1 cốc vỏ chanh đặc còn ấm trong vòng 5 phút là hết sốt". Một loạt các công dụng hữu hiệu khác từ vỏ chanh cũng được giới thiệu như: Cao huyết áp, viêm khớp đầu gối - cổ tay, mỡ bọc tim gan, viêm cuống bao tử, bướu tiền liệt tuyến, viêm bướu, u xơ, u nang... khiến loại quả thông dụng này dường như "hóa thân" thành thần dược diệu kỳ, có công dụng trị bách bệnh.

Thực hư cuốn "bí kíp" Thiên Ân

Những thông tin này được tác giả bài viết khẳng định là đọc được từ một quyển sách photo có tên Sách thuốc Thiên Ân, do người mẹ sưu tầm và tặng lại cho con cháu. Cũng theo tác giả bài viết này thì quyển sách còn ghi rõ địa chỉ của người viết là lương y Nguyễn Văn Quỳnh ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực hư cuốn sách gốc ấy như thế nào, cũng chưa thấy tác giả nào nói rõ. Tất cả chỉ là các cuốn photo, nội dung đăng tải trên mạng cũng chỉ là các phần nội dung trong cuốn sách photo được post lên.

Theo cuốn sách Thiên Ân được post lên mạng thì "Vỏ chanh là thuốc tiên, là thần dược. Vỏ chanh trị rất nhiều bệnh. Vỏ chanh là đồ bỏ đi mà nó là dược liệu chữa được nhiều bệnh nhất, tốt nhất, tiêu độc mạnh nhất".

Vô số các bệnh khác như: Mỡ bọc tim, bọc gan; viêm cuống bao tử; bướu tiền liệt tuyến; viêm bướu; u xơ, u nang; loét bao tử cũng được cho là uống từ 30 đến 100 miếng vỏ chanh khô, hoặc tươi là... hết bệnh!. Thậm chí, những bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lý của nam giới như viêm hay bướu tiền liệt tuyến cũng được khẳng định là khỏi nhờ vỏ chanh.

Tăng cường bản lĩnh đàn ông?!
 
“Bài thuốc” vỏ chanh có công dụng như Viagra? 2

"Phần cùi trắng bên trong vỏ chanh có chất chống lão hóa, mà lão hóa thì chuyện sinh lý cũng giảm nên có thể từ đó người ta nghĩ rằng dùng vỏ chanh để chống lão hóa thì chuyện sinh lý sẽ được cải thiện. Nhưng vỏ chanh chỉ có tác dụng chủ yếu tốt cho làn da. Vỏ chanh là một nguồn tự nhiên của vitamin C và axit citric, giúp làm sạch các mạch máu trong cơ thể và loại bỏ tất cả các tạp chất có mặt trong các tế bào da. Điều này thúc đẩy một làn da khỏe mạnh, giảm mụn trứng cá và giải độc cho da"- TS Thanh phân tích. Việc sử dụng bừa bãi vỏ chanh còn có thể gây hại đến sức khỏe, bởi nguy cơ thuốc trừ sâu, thuốc hóa học do người trồng sử dụng trong quá trình canh tác.

Thậm chí, trong nội dung được đăng tải trên diễn đàn mạng còn ghi rõ chính tác giả cuốn Sách thuốc Thiên Ân từng viết: "Năm 1989, là tôi 50 tuổi lúc đó tình dục đã yếu, tôi lấy vỏ chanh uống thử xem thấy thế nào. Uống ngày đầu tiên là đã có kết quả, từ ngày đó là cứ vậy tôi làm...". Có lẽ chính những lời bộc bạch của tác giả, được cho là vị lương y có tiếng cộng với công dụng liên quan đến tuyến tiền liệt của nam giới được ghi trong sách càng khiến nhiều người tin tưởng vỏ chanh có công dụng tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới.
 
Những hướng dẫn khá tỉ mỉ về số lượng vỏ chanh, liều lượng sử dụng càng khiến người ta tin đó là bài thuốc có cơ sở khoa học và đã được kiểm chứng. Chị Nguyễn Thị Liên (190 Lò Đúc, Hà Nội) kể: "Bài thuốc cũng ghi rõ khi sử dụng thì vỏ chanh phải bóc bỏ lớp màng chua. Uống vỏ chanh trong vòng hai tiếng đồng hồ mà không đi tiểu được, hay nhức đầu thì ngưng ngay; phải đi tiểu được nhiều trong vòng 2 tiếng mới tốt. Lúc đó uống nước chanh nếu không đau bao tử, nếu đau bao tử thì uống nhiều nước sôi để nguội. Uống khô là phải uống nhiều gấp 2 lần tươi. Tôi cũng tính chế biến cho ông xã uống". "Bài thuốc" này còn chép rõ rằng, ngay cả những vết thương khi giải phẫu chưa lành, thấy sốt chỉ cần uống thêm từ 30 đến 40 miếng mỗi ngày là khỏi.
 
Tuy nhiên, vỏ chanh có thực sự có công dụng thần kỳ, đặc biệt trong đó là khả năng tăng cường sinh lý đàn ông như lời đồn thổi?. Theo Tiến sĩ ngành Dược, ông Trần Văn Thanh thì vỏ chanh bao gồm các enzyme thiết yếu, vitamin, khoáng chất vitamin C, vitamin P, canxi, kali, chất xơ, limonene... Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa đối với các vấn đề về tim, mụn trứng cá, cholesterol. Tuy nhiên, Tiến sĩ Thanh khẳng định, vỏ chanh không thể có khả năng tăng cường khả năng sinh lý cho đàn ông. Lý giải về tin đồn này, TS Thanh cho rằng, có thể người ta tin vào công dụng như Viagra của vỏ chanh là bởi vitamin C trong quả chanh có khả năng giúp trung hòa các gốc tự do vốn liên quan mật thiết tới quá trình lão hóa (Các gốc tự do là các electron lẻ hiện diện trong các tế bào của cơ thể, chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của một số loại ung thư, các vấn đề tim, lão hóa, sưng, và các bệnh tự miễn dịch). Các vitamin C hiện diện trong vỏ chanh đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do nên có thể góp phần ngăn chặn lão hóa.
 
Hồng Hạnh
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 7 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 7 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 12 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 12 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 17 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

TP.HCM, 15/4/2024, Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh Viên Đa Khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Top