Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bà già" Mai đã được thăm khám

Thứ sáu, 21:01 21/10/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Chiều 21/10, đoàn bác sĩ BV đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) đã tới nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Mai để thăm khám cho chị.

 
Sau khi Báo GĐ&XH thông tin về chị Nguyễn Thị Ngọc Mai 27 tuổi ở khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam bị “lão hóa”, chiều 21/10, đoàn bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) đã tới nhà chị Mai để thăm khám cho chị.
 

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ đến thăm khám cho chị Mai.

Tiến sĩ khoa học Ngô Hồng Phong, chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ cho biết: Sau khi hỏi han và thăm khám bên ngoài, có thể nói bệnh của chị Mai liên quan rất nhiều đến các yếu tố mà trong đó chủ yếu người ta nói đến cơ địa. Tức là trong cơ thể bệnh nhân có hàm lượng histamin khá cao. Việc điều trị bệnh đối với các trường hợp cấp tính thì dễ, nhưng đối với những trường hợp mãn tính thì tương đối khó khăn.

“Bệnh nhân cần được kiểm tra kỹ và hội chẩn với các chuyên khoa, đặc biệt với các chuyên khoa dị ứng, nội tiết. Trường hợp của chị Mai bị lão hóa quá nhiều so với lứa tuổi, khác với trường hợp của chị Nguyễn Thị Phượng ở Bến Tre. Chị Phượng bị nhăn, trùng, chảy, sệ nhiều hơn chị Mai nhưng chị Mai lại lạm dụng thuốc trong một thời gian khá dài. Sau khi đi khám và điều trị ở Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng không khỏi bệnh, chị Mai đã tự đi mua thuốc Nam, thuốc Bắc về điều trị. Do chị Mai không lưu giữ lại các tên thuốc và không nhớ tên thuốc nên không có bằng chứng để chẩn đoán bệnh”. TSKH Ngô Hồng Phong nói.
 

Tiến sĩ khoa học Ngô Hồng Phong đang nghiên cứu bệnh của chị Mai.

Cũng theo TSKH Ngô Hồng Phong: “Đây là một trường hợp rất đặc biệt so với độ tuổi. Trong tương lai chúng ta cần khám và có những xét nghiệm thêm, đặc biệt giúp chị có điều kiện tiếp cận với ngành  y tế vì hoàn cảnh gia đình chị Mai cũng rất khó khăn. Chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân các yếu tố gây bệnh”.

Bác sĩ Trần Văn Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ cho biết: Bệnh viện sẽ theo dõi trường hợp của chị Mai trong suốt quá trình điều trị bệnh. Đồng thời sẽ hỗ trợ chi phí ban đầu như đi lại, ăn ở, thuốc khám, hội chẩn trong và ngoài nước cho bệnh nhân tùy theo mức độ nặng hay nhẹ. Sau chẩn đoán chúng tôi mới biết được kế hoạch điều trị như thế nào để tiếp tục giúp đỡ chị Mai. Bệnh viện cũng sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất để đáp ứng sự mong đợi của gia đình bệnh nhân”.
 

Hiện cuộc sống của gia đình chị Mai rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của mọi người.

 
Được biết, ngày mai 22/10, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ sẽ đưa chị Mai lên bệnh viện ở Đà Nẵng để chẩn đoán bệnh. Ngoài các bác sĩ, tiến sĩ khoa học hàng đầu của bệnh viện, Bệnh viện Hoàn Mỹ sẽ mời Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, các thầy chuyên môn da liễu và nội tiết ở TT-Huế và một số bệnh viện ở TPHCM chẩn đoán bằng hình thức hội chẩn trực tuyến.
 
Bệnh mề đay mãn tính là bệnh hay gặp nhưng bệnh “lão hóa” sớm mà báo chí phản ánh thời gian vừa qua thì rất hiếm gặp. Đối với chuyên môn thì có rất nhiều bệnh liên quan đến vấn đề này nhưng tỷ lệ không cao. Trên thế giới có khoảng 2.000 người mắc phải bệnh này.
 
Lời khuyên chung của các bác sĩ đối với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ khi có dấu hiệu bị bệnh về da nên sớm đi khám đúng chuyên khoa. Như trường hợp chị Mai đã đi khám đúng chuyên khoa nhưng vì thuộc nhóm bệnh mãn tính, khó chữa, lại tự động đi chữa trị bằng thuốc ngoài nhiều, nên có thể gọi hiện tượng của chị Mai là do “lạm dụng thuốc”.
 
Đặc biệt, không nên nghe theo các “thầy lang” mà uống thuốc không đúng với bệnh.

Tin, ảnh: Đức Hoàng

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 20 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top