Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn uống thế nào cho bệnh viêm gan B?

Thứ năm, 06:08 18/08/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Em phải ăn uống thế nào để bệnh viêm gan B của em không tiến triển theo chiều hướng xấu?

 
Hỏi: Em năm nay 20 tuổi, năm 18 tuổi em đi xét nghiệm viêm gan B kết quả là dương tính, viêm gan B mạn nhưng men gan thì vẫn bình thường, đến nay thì tình trạng gan của em vẫn như vậy. Hằng ngày em có uống thuốc nam và các loại thuốc phục hồi chức năng gan. Em muốn hỏi bác sĩ là em phải ăn uống thế nào để cho tình trạng bệnh của em không tiến triển theo chiều hướng xấu? Em cần làm những xét nghiệm cần thiết nào theo định kỳ để có thể theo dõi được bệnh tốt hơn?

To Nhi Nguyen

Trả lời: Bạn nên để 3-6 tháng đi kiểm tra lại men gan. 6 tháng thì đi kiểm tra lại viêm gan B. Về chế độ ăn uống bạn nên giảm mỡ, hạn chế bia rượu, ăn đủ dinh dưỡng và không làm việc quá sức.

---

Hỏi: Bác sỹ cho em hỏi em đã tiêm 2 mũi viêm gan B, mũi thứ 3 vì hôm đó không gặp được bác sỹ và không nhớ đã tiêm lại đủ 3 mũi chưa, bây giờ có nên tiêm lại từ đầu không hay phải làm thế nào, nhờ bác sỹ tư vấn giúp?

TranThuyVinh

Trả lời: Bạn nên kiểm tra xem bạn đã đủ kháng thể chưa? Nếu chưa đủ có thể phải tiêm nhắc lại hoặc phải tiêm lại từ đầu. Bạn có thể đến các trung tâm tiêm phòng để hỏi kỹ thêm thông tin.

---
 
Hỏi: Cháu năm nay 21 tuổi, tay bên phải có dấu hiệu của teo cơ Delta như 2 tay không khép vào được với nhau, cử động bị hạn chế, xương vai gồ lên. Bệnh này nên khám và điều trị ở bệnh viện tuyến nào thì tốt? Thời gian khám và điều trị mất bao lâu? Và chi phí cho việc khám và điều trị là bao nhiêu?

Tran Van Vung

Trả lời: Bệnh này bạn nên đến các khoa phục hồi chức năng tại bệnh viện tuyến trung ương để khám và điều trị. Thời gian điều trị mất bao lâu còn tùy thuộc vào tiến trình điều trị như thế nào và khả năng đáp ứng với phác đồ điều trị của bạn là nhanh hay chậm. Về chi phí bạn có thể đến các bệnh viện tuyến trung ương có chuyên khoa sâu để hỏi tham khảo.

---

Hỏi: Gần đây tôi thường xuyên bị khó thở. Cảm thấy như thiếu ô-xi với mỗi lần hít thở vào khiến tôi phải gồng mình lên để hít thở thật sâu. Xong đâu lại vào đấy, tình trạng trên lại tiếp tục xảy ra khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi nghĩ có thể mình có vấn đề về tim hoặc phổi. Về trạng thái sức khỏe thì bình thường, không ho. Tình trạng này của tôi cũng bị mấy lần rồi xong nó cũng tự khỏi. Tôi cũng không nhớ là mỗi lần như vậy kéo dài bao lâu nữa vì nó cũng kéo dài. Về môi trường xung quanh hay áp lực công việc, áp lực cuộc sống tôi nghĩ không vấn đề gì. Bác sĩ tư vấn giúp tôi với ạ. Với hiện tượng của tôi thì nên khám ở chuyên khoa gì và nên khám ở đâu là tốt nhất?

Nguyen Diep Chi

Trả lời: Bạn cần theo dõi xem có sốt không, mỗi lần có cơn khó thở kéo dài lâu không và có đau tức ngực không thì mới có thể nghĩ đến bệnh tim phổi. Tốt nhất bạn nên thường xuyên tập thể dục và làm việc nghỉ ngơi, hợp lý. Nếu triệu chứng hết thì không có vấn đề gì, nếu còn thì nên đi khám chuyên khoa tim mạch, hô hấp.

---

Hỏi: Tôi bị dị ứng cách đây 4 năm (khi đó tôi ở HN). Tôi đã đi khám ở rất nhiều bệnh viện ở HN và uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi (tôi bị 1 năm). Sau đó tôi về Hải Phòng thì hết dần. Bây giờ tôi lại bị dị ứng lại. Xin hỏi bác sỹ có cách nào chữa khỏi không (tôi nghe nói tiêm vitamin K thì hết dị ứng, tôi đã tiêm 3 mũi cách đây 4 năm)?

Hai Phong

Trả lời: Bệnh dị ứng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các yếu tố vật lý nóng lạnh, thời tiết, yếu tố cơ học áp suất, dị ứng thức ăn, thuốc, và do di truyền. Do vậy bạn cần tìm rõ nguyên nhân gây bệnh mới điều trị được. Bệnh thường mãn tính và khó điều trị. Bạn nên đi khám chuyên khoa để có phương pháp điều trị cụ thể, Vitamin K không có tác dụng chữa dị ứng.

---

Hỏi: Dạo này em hay bị đau ngực bên trái, có lúc đau nhói kéo dài khoảng vài phút. Hít thở sâu sẽ thấy đau. Em đi chụp phổi thì không có dấu hiệu bị lao. Vậy xin hỏi bác sỹ em có thể bị bệnh gì ạ? Năm 2007 em bị lao phổi nhưng đã chữa khỏi.


Kiem Nguyen

Trả lời: Bạn nên đi làm điện tim đồ và khám chuyên khoa tim mạch để xem bạn có vấn đề gì về tim mạch hay không.

BS Phạm Thị Chuông
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

 
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

5 bài tập thể dục cho dân văn phòng hay bị đau vai gáy cổ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Tập thể dục là cách tốt nhất để phòng bệnh đau vai gáy cổ cho dân văn phòng, những người ngồi nhiều, ít vận động.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Màu sắc khác thường ở móng tay, chân biểu hiện bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Móng tay, chân cùng với da, tóc thuộc lớp ngoài của cơ thể. Đôi khi màu sắc, thay đổi của móng tay, chân cũng là biểu hiện tình trạng sức khỏe bên trong của người.

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

4 cách tự nhiên chữa mất ngủ hiệu quả

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Mất ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến, có thể sẽ khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, khó ngủ hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại được.

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

9 biểu hiện cho thấy bạn mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Rối loạn trầm cảm nặng có thể bắt đầu ở bất kì tuổi nào, thường nhất trong lứa tuổi 20 -50. Theo các nhà nghiên cứu, tần suất rối loạn trầm cảm nặng bệnh ngày càng gặp nhiều ở nhóm người dưới 20 tuổi có lẽ liên quan đến lạm dụng rượu hoặc ma tuý.

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

4 việc cần làm ngay khi ngủ dậy để phòng ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ sau khi ngủ dậy vào sáng sớm có thể gây ra rất nhiều các biến chứng sức khỏe nguy hiểm.

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Tìm lại sự tự tin cho người bệnh bằng đông y

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bằng đôi bàn tay khéo léo, lương y Trần Thị Mao (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) - thành viên của Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã bấm huyệt, xoa bóp chữa bệnh mà không cần dùng thuốc.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Chú rể ở Nam Định nhập viện ngay trong ngày cưới vì chấn thương tinh hoàn

Chú rể ở Nam Định nhập viện ngay trong ngày cưới vì chấn thương tinh hoàn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc vui chơi và nhảy cùng bạn bè trong ngày cưới, chú rể có trèo lên ghế nên bị ngã đập vùng hạ bộ vào thành ghế...

Top