Đây là điểm tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng đã khiến cho nhiều người có con nhỏ rất hoang mang...
Không thể xảy ra
Thông tin được đăng tải trên trên một vài trang web cá nhân và trang mạng xã hội gây sốc cho nhiều người nuôi con nhỏ như: Hôm qua, 3/6 mình đưa con gái đi tiêm phòng ở 70 Nguyễn Chí Thanh thấy hiện tượng y tá tiêm mũi 5 trong 1 chọc kim tiêm vào em bé nhưng không bơm thuốc mà rút ra ngay, sau đó cất lại thuốc đó vào 1 cái hộp để trên bàn chứ không vứt xuống chỗ đựng ống kim tiêm đã dùng rồi. Nếu bố mẹ cứ lo dỗ con khỏi... khóc thì không thể phát hiện ra được…”.
Thông tin này nhận được rất nhiều lời bình luận tỏ ra rất hoang mang và đầy nghi ngờ. Họ cho rằng các y tá làm như vậy để lấy thuốc đó chích ngừa cho trẻ khác lấy tiền đút túi vì các loại vaccine nhập ngoại có giá từ 780 ngàn – 1.350.000 đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đầy hoài nghi thì cũng có những người rất tỉnh táo cho rằng việc đó không thể xảy ra và cũng không có chứng cứ nào cụ thể.
Sau khi có những tin đồn như vậy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ. Bà Hạnh rất bất ngờ với tin đồn này và cho rằng: “Phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội là một trong những mạng lưới tiêm chủng toàn quốc, các nhân viên ở đây đều được tập huấn kỹ càng, có hiểu biết về chuyên môn cũng như quy định về tiêm chủng quốc gia. Vì vậy, một việc làm vô đạo đức và không có chuyên môn như vậy là không thể xảy ra”.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẳng định, thông tin trên chỉ là tin đồn thất thiệt. Ông Cảm nói: “Việc bớt xén vaccine, qua giám sát kiểm tra thì chưa thấy hiện tượng này. Mỗi cháu tiêm một mũi, vaccine đa số là liều đơn, để lại tiêm không được. Tiêm chung bơm kim tiêm là điều tối kị trong ngành y mà bất cứ cán bộ nào cũng nắm được. Mỗi khi tiêm xong, 100% vỏ được cho vào hộp an toàn và thiêu hủy không lấy ra được. Chuyện bớt xén khó xảy ra vì kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, bất cứ phản hồi nào đều là ý kiến để chúng tôi xem xét lại mình”.
Tiêm phòng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và kinh tế nhất.
Ảnh: TL
Nhanh chóng vào cuộc kiểm tra
Điểm tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội ở 70 Nguyễn Chí Thanh rộng 60m2 vuông. Mỗi ngày có khoảng 50-70 trẻ tới tiêm, ngày thứ Bảy, Chủ nhật có thể lên tới 100 trẻ. Mỗi một cháu bé đi tiêm lại kèm theo 2 người nhà đi cùng nên phòng khám trở nên đông đúc. Thời điểm đông nhất trong ngày là 9h30 đến 10h các buổi sáng. Do vậy có những lúc phòng khám đông nên có một số thiếu sót trong việc thực hiện các quy trình. Nhưng trong nhiều năm qua Trung tâm chưa để xảy ra một sai sót về chuyên môn nào.
Tuy nhiên khi nghe các phản hồi từ dư luận, ngày 18/6 Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra, đôn đốc và chỉnh đốn lại những thiếu sót mà phòng tiêm chủng này còn mắc phải. Sở Y tế Hà Nội cũng cho rằng, thông tin ăn bớt vaccine chỉ là tin đồn thất thiệt. Trung tâm Y tế dự phòng là nơi gắn liền dịch vụ và chuyên môn nên công việc của cán bộ y tế quá tải. Vì vậy sắp tới Trung tâm sẽ bố trí thêm nhân viên để phục vụ tốt hơn.
Ông Nguyễn Nhật Cảm cho rằng, do nhiều người dân không hiểu chuyên môn nên họ nghi ngờ. Tuy nhiên, các phản hồi đa chiều của người dân sẽ giúp cho cán bộ y tế hoàn thiện mình hơn. “Hiện nay đã có 20 loại bệnh truyền nhiễm được dự phòng bằng vaccine. Nếu để chậm trễ không tiêm sẽ rất nguy hiểm, dễ mắc bệnh vì vậy cần phải tiêm chủng đúng lịch để đảm bảo hiệu quả”, ông Cảm nói.
Bà Hạnh cũng cho rằng, tiêm chủng là một biện pháp hiệu quả nhất, kinh tế nhất để phòng ngừa bệnh tật, vì vậy những thông tin thất thiệt kia sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người dân.
Hoài Nam