Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sư phạm

Yêu toàn hotgirl, lấy vợ cực xấu

Yêu toàn hotgirl, lấy vợ cực xấu

Gia đình

Sau một thời gian 'chinh chiến và yêu đương', sưu tập được một bộ sưu tập người yêu toàn hotgirl suốt thời trai trẻ, cuối cùng Thành lại vớ phải cô vợ siêu xấu.

3 quán nướng bình dân cho ngày mát trời

3 quán nướng bình dân cho ngày mát trời

Ăn

Trong những ngày mưa Sài Gòn, thực khách hay tìm đến những quán nướng để thưởng thức những món ăn ấm nóng, thơm ngon.

Cựu quán quân Sao Mai Hoàng Tùng: 10 năm với nỗi oan “mua giải”

Cựu quán quân Sao Mai Hoàng Tùng: 10 năm với nỗi oan “mua giải”

Giải trí

GiadinhNet - Trong lịch sử của giải Sao Mai, rất hiếm khi xảy ra chuyện người chiến thắng ngay lập tức vướng vào lùm xùm “mua giải”.

"Cắt cổ" giá gửi xe dịp Trung thu

"Cắt cổ" giá gửi xe dịp Trung thu

Sản phẩm - Dịch vụ

Dịp Trung thu, một số con phố cổ Hà Nội luôn đông nghẹt người qua lại, mua sắm. Cũng vì thế mà dịch vụ trông giữ xe được dịp kiếm tiền nhờ giá vé cao “cứa cổ”.

Rau đắt đỏ, người dân 'nhắm mắt' ăn hàng Trung Quốc

Rau đắt đỏ, người dân 'nhắm mắt' ăn hàng Trung Quốc

Sản phẩm - Dịch vụ

Giá rau tại Hà Nội tăng kỷ lục khiến nhiều người dân đành nhắm mắt làm liều, chuyển sang ăn rau Trung Quốc, dù biết độc hại.

Chuyện tình bi tráng của nguyên mẫu cô du kích trong bài “Núi Đôi”

Chuyện tình bi tráng của nguyên mẫu cô du kích trong bài “Núi Đôi”

Xã hội

Bài thơ Núi Đôi được nhà thơ Vũ Cao sáng tác từ một chuyện tình có thật, bối cảnh có thật. Theo lời tác giả, trong bài thơ duy nhất chỉ có câu “Bảy năm về trước em mười bảy/Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng” là chi tiết hư cấu.

Gái quê "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi bị quấy rối tình dục

Gái quê "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi bị quấy rối tình dục

Xã hội

Không chỉ các em gái độ tuổi 10, 14, 15 mà cả khi 18 tuổi những thiếu nữ này vẫn chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt khi bị quấy rối tình dục.

Đà Nẵng: Phạt công ty vắt kiệt sức công nhân

Đà Nẵng: Phạt công ty vắt kiệt sức công nhân

Xã hội

GiadinhNet - Những công nhân này đã phải làm việc 17 giờ/ngày, trong khi quy định chỉ cho phép tối đa 12 giờ/ngày.

Trẻ trung sắc tím

Trẻ trung sắc tím

Đẹp

Tím là màu rất kén người mặc. Đôi khi các bộ trang phục màu tím có thể khiến phụ nữ "chững chạc" hơn so với độ tuổi của mình. Nhưng vẫn có những cách khiến người mặc trang phục tím vừa trẻ trung vừa đắm thắm.

Mầm non thoát cảnh “cõng” chữ

Mầm non thoát cảnh “cõng” chữ

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi học sinh lớp 1 được giảm tải về điểm số, đến lượt cấp học mầm non cũng sắp thoát cảnh “cõng” chữ.

Thủ khoa kép đại học giờ ra sao?

Thủ khoa kép đại học giờ ra sao?

Xã hội

Sau khi giành danh hiệu thủ khoa trong các kỳ thi đại học, hiện nay mỗi người đều đã có một công việc lý tưởng với những ước mơ của riêng mình.

Mưu sinh khi ước mơ đại học đứt gánh

Mưu sinh khi ước mơ đại học đứt gánh

Xã hội

GiadinhNet - Cố gượng dậy sau cú sốc thi trượt đại học, nhiều thí sinh đã bắt tay tìm kiếm công việc để đỡ đần gia đình. Họ đi làm dành dụm một khoản tiền để năm sau thi tiếp hoặc hướng cuộc sống sang ngã rẽ mưu sinh khác.

Khi cha mẹ bị con 'điều khiển'

Khi cha mẹ bị con 'điều khiển'

Gia đình

Chị Ngọc (kế toán, quận 1, TP HCM) than thở, dù phiếu thu phiếu chi không khớp tiền cũng không đau đầu bằng nghe con khóc. Chủ nhật là ngày mệt nhất với chị. Không dưới 5 lần bé Bim khóc ăn vạ, kể cả khi được cho ra ngoài chơi.

Tán gia bại sản vì trò lừa đảo núp bóng quỷ thần

Tán gia bại sản vì trò lừa đảo núp bóng quỷ thần

Xã hội

GiadinhNet - Thấy các con bỗng dưng đổ bệnh lạ mà không rõ nguyên nhân, bà Lê Thị Lan (50 tuổi, Quảng Trị) đã mời một thầy bùa về để “đuổi tà”, “bắt bệnh”. Tuy nhiên, sau khi bán đến khánh kiệt gia sản làm “phí” để thầy bùa chữa trị, các con bà bệnh vẫn hoàn bệnh. Không còn đất cấy cày, bà Lan phải gạt nước mắt đi làm mướn kiếm tiền mua gạo sống lay lắt qua ngày.

Điểm sàn ĐH, CĐ thấp bất ngờ

Điểm sàn ĐH, CĐ thấp bất ngờ

Xã hội

Hôm nay (8/8), Hội đồng Điểm sàn Quốc gia đã họp để thống nhất mức điểm sàn ĐH, CĐ năm 2013. Trái với mọi dự đoán, điểm sàn năm nay thấp bất ngờ.

Người mẹ ném con xuống ao là sinh viên ngành sư phạm mầm non

Người mẹ ném con xuống ao là sinh viên ngành sư phạm mầm non

Xã hội

Được biết người mẹ trẻ ném con xuống ao hiện đang là sinh viên tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm mầm non.

Giả danh công an, lừa tình và tiền nhiều thiếu nữ

Giả danh công an, lừa tình và tiền nhiều thiếu nữ

Pháp luật

GiadinhNet - Cùng với tài khéo ăn nói, hắn đã khiến nhiều thiếu nữ sập bẫy lừa đảo cả tình lẫn tiền.

Top