Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết

Hơn 1.000 người ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết

Hơn 1.000 người ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Riêng tuần qua, Thủ đô có gần 140 người mắc bệnh này, tăng so với tuần trước đó.

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân phối hợp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng nhiều bệnh truyền nhiễm

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân phối hợp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng nhiều bệnh truyền nhiễm

Y tế

GiadinhNet - Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 6/7 đến 12/7), thành phố ghi nhận 295 trường hợp mắc tay chân miệng, 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản.

Chiến dịch phòng chống muỗi 2020 được Rohto-Mentholatum Việt Nam và Hội Phụ Nữ phát động thành công

Chiến dịch phòng chống muỗi 2020 được Rohto-Mentholatum Việt Nam và Hội Phụ Nữ phát động thành công

Sống khỏe

Ngày 4/7 vừa qua, tại Uỷ Ban Nhân dân Phường 17- Quận Gò Vấp, nhãn hàng Remos thuộc công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Phụ Nữ quận Gò Vấp phát động chiến dịch 3 KHÔNG - "KHÔNG LĂNG QUĂNG, KHÔNG MUỖI, KHÔNG CÁC DỊCH BỆNH DO MUỖI"

Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của đôi vợ chồng người Mường ở Hòa Bình

Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của đôi vợ chồng người Mường ở Hòa Bình

Xã hội

GiadinhNet- “Trời mưa lớn, nhà dột như vũng ao, trong nhà có hai người liệt, vợ tất bật chạy tứ tung, thân đàn ông chỉ biết ngồi nhìn từ xe lăn, tôi đau đớn đến cùng cực, nghĩ chết đi cho xong”, anh Vịnh cay đắng kể về những khoảnh khắc đã từng đi qua trong cuộc đời mình.

Tước giấy phép vĩnh viễn với các phòng khám nạo phá thai "chui"

Tước giấy phép vĩnh viễn với các phòng khám nạo phá thai "chui"

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế xử lý nghiêm các vi phạm và tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn đối với các phòng khám hoạt động nạo, phá thai chui, hoạt động trong thời gian dài.

Hà Nội: Trường hợp học sinh mắc bệnh dịch sẽ được nghỉ học

Hà Nội: Trường hợp học sinh mắc bệnh dịch sẽ được nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường hợp mắc bệnh dịch phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế thực hiện cách ly, chăm sóc theo hướng dẫn.

Chủ quan "bị rồi không bị lại", người đàn ông Hà Nội biến chứng vì mắc sốt xuất huyết lần hai mà không biết

Chủ quan "bị rồi không bị lại", người đàn ông Hà Nội biến chứng vì mắc sốt xuất huyết lần hai mà không biết

Y tế

GiadinhNet- Dấu hiệu lâm sàng rất rõ, bác sĩ đề nghị xét nghiệm sàng lọc sốt xuất huyết nhưng người đàn ông này cho rằng: "Không thể vì năm ngoái đã bị một lần".

Hơn 1.000 trường hợp bị sốt xuất huyết tại Quảng Bình

Hơn 1.000 trường hợp bị sốt xuất huyết tại Quảng Bình

Y tế

GiadinhNet - Quảng Bình hiện có hơn 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ngoài thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngành y tế tỉnh Quảng Bình đã lên phương án sẵn sàng về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, hóa chất... nhằm đáp ứng kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Cao điểm nắng nóng, hàng loạt bệnh truyền nhiễm “rình rập” tấn công

Cao điểm nắng nóng, hàng loạt bệnh truyền nhiễm “rình rập” tấn công

Y tế

GiadinhNet - Cùng với việc chủ động phòng, chống dịch COVID-19, thời điểm vào hè, nhiệt độ tăng cao, mưa nhiều rất cần chú ý phòng, chống nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết hay viêm não.

Làm gì để tránh biến chứng khi mắc thủy đậu (bệnh lây qua đường hô hấp) trong mùa COVID-19?

Làm gì để tránh biến chứng khi mắc thủy đậu (bệnh lây qua đường hô hấp) trong mùa COVID-19?

Sống khỏe

GiadinhNet - Thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thủy đậu là bệnh lây qua đường hô hấp. Do đó, người mắc bệnh thủy đậu cần tránh những điều dưới đây để không bị biến chứng.

Mẹ sốt xuất huyết nặng sinh bé hơn 3,7kg

Mẹ sốt xuất huyết nặng sinh bé hơn 3,7kg

Y tế

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, thai phụ mắc sốt xuất huyết có thể gây suy thai hoặc đẻ non, thai chết lưu. Với người mẹ có thể bị chảy máu khó cầm, tiền sản giật, tổn thương đến chức năng gan, thận, chảy máu kéo dài khi chuyển dạ, do đó rất dễ gây tử vong cho mẹ.

3 dịch bệnh trong năm 2019 khiến nhiều người khiếp đảm

3 dịch bệnh trong năm 2019 khiến nhiều người khiếp đảm

Sống khỏe

Dịch bệnh cúm A/H1N1 hoành hành làm nhiều người tử vong, sốt xuất huyết, nhiều trẻ tử vong vì viêm màng não do virus… là những điểm nổi bật về dịch bệnh trong năm qua.

Vệ sinh nhà ở đúng cách để bảo vệ sức khoẻ người thân yêu

Vệ sinh nhà ở đúng cách để bảo vệ sức khoẻ người thân yêu

Y tế

GiadinhNet - Vệ sinh nhà cửa và khử trùng không gian sinh hoạt là một cách giúp ngăn ngừa bệnh nhiễm khuẩn, nhất là khi ở nhà bạn đang có thành viên bị bệnh, đơn giản là cảm cúm, sổ mũi…

Vượt qua biến chứng của bệnh sốt xuất huyết nhờ bộ đôi cốm Subạc và gel Subạc

Vượt qua biến chứng của bệnh sốt xuất huyết nhờ bộ đôi cốm Subạc và gel Subạc

Sống khỏe

Biến chứng của bệnh sốt xuất huyết rất dễ xảy ra và gây nguy hiểm cho người mắc. Do đó, để kiểm soát sốt xuất huyết, hiện nay, nhiều người có xu hướng tin dùng bộ đôi sản phẩm thảo dược cốm Subạc và gel Subạc.

Suýt mất mạng vì ăn cơm rang lạp xưởng, chuyên gia cảnh báo những tác hại khủng khiếp

Suýt mất mạng vì ăn cơm rang lạp xưởng, chuyên gia cảnh báo những tác hại khủng khiếp

Sống khỏe

GiadinhNet - Vừa qua, một bệnh nhân đã may mắn thoát chết sau khi bị suy đa tạng, nguy kịch do ăn lạp xưởng để lâu, không bảo quản tốt.

Người đàn ông mắc sốt xuất huyết vì quan hệ với bạn trai khiến y học thế giới bất ngờ

Người đàn ông mắc sốt xuất huyết vì quan hệ với bạn trai khiến y học thế giới bất ngờ

Sống khỏe

Sốt xuất huyết là căn bệnh lây qua muỗi nhưng một người đàn ông đã trở thành trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc bệnh sốt xuất huyết thông qua con đường quan hệ tình dục.

Top