Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nghệ An: Cách ly, xét nghiệm một bệnh nhân vừa khỏi COVID-19 có dấu hiệu sốt cao

Nghệ An: Cách ly, xét nghiệm một bệnh nhân vừa khỏi COVID-19 có dấu hiệu sốt cao

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân người Nghệ An có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Khi về quê nhà được 2 ngày bệnh nhân có biểu hiện sốt cao.

Trẻ đang chơi bỗng sốt cao bất ngờ thế này cần đưa đi viện ngay kẻo hối không kịp

Trẻ đang chơi bỗng sốt cao bất ngờ thế này cần đưa đi viện ngay kẻo hối không kịp

Sống khỏe

GiadinhNet - Mùa hè khá nhiều trẻ em đang chơi bỗng sốt cao đùng đùng tới 39- 40 độ C, chứng bệnh này có thể gây biến chứng nếu bố mẹ chủ quan không theo dõi, khiến trẻ không được điều trị kip thời.

Sốt, ho 3 tuần không khỏi, bé trai 16 tháng phát hiện mắc loại virus nguy hiểm không có thuốc trị

Sốt, ho 3 tuần không khỏi, bé trai 16 tháng phát hiện mắc loại virus nguy hiểm không có thuốc trị

Sống khỏe

GiadinhNet - Trước khi nhập viện 3 ngày, bé D (16 tháng) sốt cao liên tục, ho nhiều, quấy khóc, da xanh tái, viêm long đường hô hấp trên, thể trạng nhiễm trùng, có vết loét niêm mạc miệng, ăn kém, đi tiểu sẫm màu.

Nhiều người hiểu nhầm mẹ ấp con hạ được sốt

Nhiều người hiểu nhầm mẹ ấp con hạ được sốt

Sống khỏe

GiadinhNet – Nhiều bà mẹ trẻ đang thực hiện cách hạ sốt cho con bằng ấp vào ngực trần để nhanh khỏi bệnh, chứ không dùng thuốc. Nhưng bác sĩ nói thực tế không hoàn toàn như thế.

Khi trẻ bị sốt, không nên chườm lạnh nếu không muốn nhận hậu quả này

Khi trẻ bị sốt, không nên chườm lạnh nếu không muốn nhận hậu quả này

Sống khỏe

GiadinhNet - Chăm sóc trẻ sốt rất quan trọng vì vừa phải giúp trẻ tăng sức đề kháng, nhanh hạ sốt để không phải đi viện. Nhưng không nên chườm nước lạnh khi bị sốt.

Thiếu niên nguy kịch sau vài ngày sốt cao

Thiếu niên nguy kịch sau vài ngày sốt cao

Y tế

Phó giáo sư Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), cho biết bé Dương Minh Kiệt vào cấp cứu tại bệnh viện ở Thủ Đức trong tình trạng sốt cao kèm khó thở, mệt, tay chân lạnh.

BS Bệnh viện Nhi đồng 1: Khi trẻ sốt cao co giật, cha mẹ tuyệt đối không mắc sai lầm này

BS Bệnh viện Nhi đồng 1: Khi trẻ sốt cao co giật, cha mẹ tuyệt đối không mắc sai lầm này

Sống khỏe

Vắt chanh vào miệng trẻ, cho đầu đũa, đầu muỗng vào miệng trẻ là vô cùng nguy hiểm, vô tình làm tình trạng bệnh trở nặng hơn và nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Cảnh báo những biến chứng đáng sợ sau viêm não Nhật Bản ai cũng nên biết

Cảnh báo những biến chứng đáng sợ sau viêm não Nhật Bản ai cũng nên biết

Sống khỏe

Nhiều trẻ sau khi điều trị viêm não Nhật Bản bỗng dưng liệt tứ chi, khiến gia đình vô cùng hoảng sợ.

Bé 1 tuổi suy thận nặng, 21 ngày liền sốt cao vì thói quen này của cha mẹ

Bé 1 tuổi suy thận nặng, 21 ngày liền sốt cao vì thói quen này của cha mẹ

Sống khỏe

GiadinhNet - Một em bé Trung Quốc chưa đầy 1 tuổi phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức do sốt cao 21 ngày không giảm và hầu như không thể đi tiểu. Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân được xác định chính là do thói quen ăn quá mặn của gia đình.

Cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại nhà

Cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại nhà

Sống khỏe

GiadinhNet - Co giật do sốt là hiện tượng co giật xảy ra ở trẻ nhỏ, thường là từ 3 tháng đến 5 tuổi, kết hợp với sốt nhưng không do nhiễm khuẩn trong hộp sọ hoặc do một nguyên nhân xác định nào khác.

Tháng 6: Đi viện ngay khi sốt cao, đau đầu ngày nóng

Tháng 6: Đi viện ngay khi sốt cao, đau đầu ngày nóng

Sống khỏe

GiadinhNet - Tháng 6, cả người lớn và trẻ em nếu đau đầu, ngây ngấy sốt, sốt cao, khắp người nhức mỏi thì chớ chủ quan vì có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh gây chết người.

Bố mẹ cần làm gì khi bé sốt cao?

Bố mẹ cần làm gì khi bé sốt cao?

Sống khỏe

Con tôi 5 tháng tuổi, mới đây cháu bị sốt cao co giật. Vì buổi chiều cháu vẫn chơi và đêm cháu đột ngột sốt cao 39 độ C nên tôi lúng túng không biết làm thế nào. Vậy tôi phải làm gì mỗi khi cháu sốt cao?

Top