Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện trường hợp tử vong do nắng nóng, BS hướng dẫn cách chống sốc nhiệt hiệu quả

Chủ nhật, 21:45 19/05/2019 | Sống khỏe

Một người đàn ông đã tử vong trong lúc trú nắng ở trước cửa nhà dân, bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ do bị sốc nhiệt vì nắng nóng.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/5, khi một người đàn ông khoảng 70 tuổi nằm bất tỉnh trước cửa nhà của một hộ dân trên đường Yên Phụ, thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Khi phát hiện ra sự việc người dân đã lại gần kiểm tra và phát hiện đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người vô gia cư sống, thường xuất hiện ở các địa điểm công cộng và không có người thân.

Bước đầu cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân nạn nhân tử vong có thể do bị sốc nhiệt vì nắng nóng. Ngay sau đó,  lực lượng chức năng đã chuyển nạn nhân đi nhà xác bệnh viện và đang làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Trong những ngày vừa qua, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 19/5 nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục bao phủ Hà Nội và miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Xuất hiện trường hợp tử vong do nắng nóng, BS hướng dẫn cách chống sốc nhiệt hiệu quả - Ảnh 1.

Đã có trường hợp sốc nhiệt do nắng nóng. Ảnh minh họa.


Theo các chuyên gia, với nhiệt độ cao nóng như hiện nay người dân cần phải thực hiện các phương pháp chống nắng nóng và phòng sốc nhiệt. PGS.TS Nguyễn Văn Chi – Phó khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sức người già và trẻ em mà ngay cả những thanh niên cũng có nguy cơ ảnh hưởng.

PGS Chi cho rằng, biểu hiện của say nắng, sốc nhiệt bao gồm mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu... ngoài ra có thể gây đột quỵ, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục thậm chí dẫn tới tử vong.

Những đối tượng dễ bị say nắng, say nóng, sốc nhiệt là người thường xuyên làm việc dưới ánh nắng, nhiệt độ cao như công nhân xây dựng, thợ điện, cảnh sát giao thông...hoặc những người di chuyển ngoài đường quá lâu khi nắng nóng như hiện nay cũng dễ bị sốc nhiệt.

Xuất hiện trường hợp tử vong do nắng nóng, BS hướng dẫn cách chống sốc nhiệt hiệu quả - Ảnh 2.

Khi nắng nóng nhiệt độ cao người dân cần hạn chế ra đường.


Để phóng say nắng, say nóng và sốc nhiệt PGS Chi khuyên người dân nên tránh đi làm và hoạt động ngoài trời ở những thời đểm nắng nóng gay gắt nhất. Theo đó khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày là thời điểm nắng nóng gay gắt vì thế nếu làm việc lâu ngoài trời sẽ rất nguy hiểm, có thể gây nên tình trạng sốc nhiệt, trụy mạch, tổn thương não hoặc tử vong.

Ngoài việc tránh hoạt động vào thời điểm nắng nóng, nhiệt độ cao PGS Chi cũng khuyên người dân nên đội mũ rộng vành, mặc áo dài tay để chống nắng. Không chỉ có vậy khi đi ngoài đường cần đeo kính dâm, che kín gáy, mặc áo rộng rãi, thoáng mát và thoát mồ hôi tốt...

Một biện pháp phòng sốc nhiệt ngày hè vô cùng hiệu quả đó là việc phải uống nhiều nước. Theo đó, khi hoạt động ngoài trời nắng cơ thể sẽ mất nhiều nước, nếu không bù nước kịp thời sẽ dễ xảy ra các dấu hiệu sốt cao, mặt mũi đỏ, mạch nhanh, rối loạn thần kinh...

Vì thế, mọi người cần phải uống đủ nước, không để khi cảm thấy khát mới uống nước. Tốt nhất mùa hè khi lượng mồ hôi mất đi quá nhiều do hoạt động thể lực, làm việc môi trường nắng nóng nên uống nước pha loãng muối đường (oresol) để vừa cung cấp nước, cung cấp điện giải mất đi theo mồ hôi.

Khi phát hiện người bị say nắng, say nóng, sốc nhiệt cần đưa đến nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm lạnh...để nạn nhân giảm nhiệt độ cơ thể.

Trong trường hợp nặng có các biểu hiện như buồn nôn, nôn, sốt cao hoặc hôn mê, cần gọi điện cho xe cấp cứu hoặc chuyển ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Trong quá trình di chuyển, nếu người bệnh có nôn, cần đặt người bệnh nằm nghiêng, đầu thấp để đề phòng sặc.

Theo Lê Phương (Khampha)

Kham Pha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau đầu nguy hiểm cần đi bệnh viện

Bệnh thường gặp - 24 phút trước

Khoảng 50% người lớn có ít nhất một lần bị đau đầu trong năm, một số trường hợp thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Vì thế, người dân nên biết các yếu tố cảnh báo nguy hiểm.

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện viêm màng não vì ăn thịt lợn theo cách này

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ phát hiện viêm màng não vì ăn thịt lợn theo cách này

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

7 nguyên tắc quan trọng của chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim

Sống khỏe - 2 giờ trước

Việc thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn chuyên biệt có thể giúp bệnh nhân suy tim phòng ngừa tình trạng bệnh nặng hơn, ngăn chặn sự phát triển một số bệnh mạn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 14 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top