Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vùng kín bé gái 4 tuổi viêm đỏ, tiết dịch khó ngửi vì... dây chun buộc tóc

Thứ bảy, 07:16 14/11/2020 | Sống khỏe

GiadinhNet – Bé gái 4 tuổi bị rỉ dịch âm đạo có mùi kéo dài, đưa đi khám gia đình đã hốt hoảng khi biết dị vật trong âm đạo. Theo bác sĩ nếu không kịp thời xử lý, sức khỏe sinh sản về sau của trẻ bị ảnh hưởng.


Vùng kín "bốc mùi" vì dị vật

Ngày 12/11, Khoa Khám chuyên sâu sản phụ khoa & sơ sinh (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân nữ 4 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng âm đạo ra dịch có mùi. Theo gia đình kể, khi bé có mùi ở âm đạo, gia đình đã cho đi khám và điều trị tại bệnh viện khác 3 tháng không thuyên giảm nên vào Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Trực tiếp thăm khám cho bé, Ths.BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh – Phó trưởng khoa Khám chuyên sâu (BV Phụ sản Hà Nội) đã phát hiện có dị vật trong âm đạo của bệnh nhi. Khi lấy ra là 1 dây chun buộc tóc. Bệnh nhi cũng đã được bơm rửa âm đạo sau khi lấy dị vật, sức khỏe đã ổn định.

Vùng kín bé gái 4 tuổi viêm đỏ, tiết dịch khó ngửi” vì vật thể lại không ngờ - Ảnh 2.

Dị vật được lấy ra ở bệnh nhi. Ảnh BVPSHN


Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tai nạn dị vật vùng kín ở bé gái với biểu hiện tiết dịch âm đạo bất thường, viêm âm đạo kéo dài. Dị vật âm đạo được lấy ra có thể là bông gòn, viên bi, viên pin hay các đồ chơi kích thước nhỏ…

Trước đó, một bé gái 5 tuổi ở Bến Tre mới đây đã được các bác sĩ nội soi khẩn cấp, gắp dị vật kẹt trong vùng kín. Theo người nhà, mấy tháng trước bé tiểu đau, lắt nhắt và có đi điều trị tư lấy thuốc điều trị vùng kín cho bé uống nhưng không đỡ. Vệ sinh vùng kín cho bé phát hiện có vật lạ màu đen, tiết dịch "khó ngửi". Vào bệnh viện, bé được chụp X-quang bụng, thử nước tiểu, siêu âm bụng... và được chẩn đoán bị nhiễm trùng tiểu, dị vật trong vùng kín. Vùng kín của bé đã bị viêm đỏ nhiều, niệu đạo có dịch mủ.

Các bác sĩ cho biết, dị vật trong âm đạo là tai nạn rất hay gặp. Với những dị vật này nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây viêm nhiễm, chảy máu âm đạo kéo dài, thậm chí nhiễm trùng nặng làm chức năng sinh sản về sau của trẻ bị ảnh hưởng.

Cha mẹ cần quan tâm giáo dục giới tính từ nhỏ cho con

BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh khuyến cáo, ở tuổi lên 3 lên 4, trẻ rất hiếu động và tò mò về cơ thể của mình cũng như thế giới xung quanh. Các bé nhỏ thường nghịch phá nhét dị vật vào chỗ kín một cách không có chủ ý, trẻ lớn hơn thì do tò mò muốn khám phá bản thân. Cha mẹ cần phải để mắt, cho trẻ chơi những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Vùng kín bé gái 4 tuổi viêm đỏ, tiết dịch khó ngửi” vì vật thể lại không ngờ - Ảnh 3.

Cha mẹ cần giáo dục giới tính cho con từ nhỏ để tránh những tai nạn đáng tiếc. Ảnh minh họa


Ngoài ra cần quan tâm tới giáo dục giới tính cho con từ nhỏ. Cha mẹ cần dành thời gian cho con, kể cho con các câu chuyện liên quan đến cấu tạo cơ thể con người qua đó giải đáp cho trẻ những thắc mắc đơn giản. Chẳng hạn, chia sẻ với con cơ thể có những bộ phận gì, vì sao con trai đi "tè" lại đứng mà con lại phải "ngồi",… Hãy tìm tài liệu, sách để có thể nói chuyện với con một cách đơn giản, phù hợp với từng độ tuổi. Một khi trẻ đã hiểu, không còn tò mò nữa sẽ không xảy ra tình trạng như những trường hợp trên.

Ngoài ra, khi chăm sóc vùng kín cho trẻ cần chú ý vệ sinh hàng ngày, dạy bé không đưa dị vật vào. Hiện nay trẻ nhỏ rất thích xem trên internet, trong khi trẻ lại tò mò nên bố mẹ cũng cần nhắc nhở, kiểm soát nội dung con xem tránh để trẻ sẽ bắt chước làm theo.

Nếu thấy trẻ có tình trạng chảy dịch có mùi ở "vùng kín", các bậc phụ huynh cần nghĩ ngay đến dị vật đưa trẻ đi khám sớm. Sau phẫu thuật trẻ cũng cần khám tâm lý nhằm tránh tái phát.

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 4 phút trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Top