Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao bạn không nên dùng khăn tẩy trang thường xuyên?

Chủ nhật, 11:40 18/03/2018 | Sống khỏe

Khăn tẩy trang rất hữu hiệu khi xóa son môi và phấn mắt nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng bạn nên suy nghĩ 2 lần trước khi chọn phương pháp này thay cho rửa mặt.

Mặc dù những miếng khăn ướt này rất thuận tiện khi sử dụng, không ảnh hưởng tới các vùng trang điểm khác và hiếm khi tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển nhưng nó có thể gây kích ứng, bong chóc và lão hóa sớm cho da.

Trao đổi với Daily Mail Online, các chuyên gia đã chỉ ra những lý do bạn nên thay đổi cách tẩy trang để có lợi nhất cho làn da.

Không làm sạch hoàn toàn lại tồn dư

Joanna Vargas, chuyên gia thẩm mỹ của một số khách hàng nổi tiếng, co biết khăn tẩy trang chỉ nên dùng trong các trường hợp “khẩn”.

'”Tôi không hâm mộ các loại tẩy trang nhanh này bởi chúng không làm sạch mặt hoàn toàn lại để lại nhiều chất tồn dư”, Vargas, người có nhiều spa tịa New York và Los Angeles cho biết.

Cũng như các loại sữa rửa mặt, chất tẩy trang cũng lấy đi chất dầu và da chết.

Tuy nhiên, theo nhà thẩm mỹ Danuta Mieloch, chủ của Rescue Spa, nếu không có nước, các khăn tẩy trang sẽ chỉ làm bẩn thêm mặt.

“Nó làm bạn có cảm giác sạch sẽ nhưng kỳ thực da đang cảm thấy rất kinh khủng” Mieloch, người chỉ sử dụng khăn tẩy trang như giải pháp cuối cùng khi đi du lịch, nói.

Hơn thế, khăn tẩy trang còn để lại nhiều hóa chất có thể gây kích ứng da.

Mieloch cho rằng nên rửa mặt sau khi dùng khăn tẩy trang.

Làm khô da

Khăn tẩy trang có thể gây mất nước và tăng nguy cơ bị mụn trứng cá.

Mieloch cho rằng đó là do dư lượng cồn có rất nhiều trong khăn sẽ lấy đi chất dầu tự nhiên trên da. Và da sẽ phản ứng lại bằng cách tăng tiết dầu. Và da quá khô sẽ càng tăng tiết nhiều dầu.

Tuy nhiên, chuyên gia da liễu, TS. Joshua Zeichner cho biết có rất ít bằng chứng cho thấy việc tẩy sạch dầu sẽ kích thích quá trình tăng tiết dầu. Nhưng ông cũng lưu ý rằng da quá khô sẽ gây khó khăn cho việc điều trị, ngăn ngừa mụn trứng cá.

Hơn nữa, khăn tẩy trang cũng có thể phá vỡ lớp phủ axit trên da, vốn có nhiệm vụ chống lại vi khuẩn gây mụn và giảm tình trạng mất độ ẩm.

Gây lão hóa sớm

Sử dụng khăn tẩy trang, da sẽ chịu nhiều ma sát hơn, dễ bị tổn thương hơn và viêm nhiễm có thể gây lão hóa và tăng sắc tố sớm.

Ngoài ra, do không làm sạch sâu nên bụi bẩn sẽ tiếp tục “đồng hành” trong suốt cả đêm trên mặt.

Theo Mieloch, làm sạch đúng cách sẽ giảm được sự lão hóa và khăn tẩy trang không phải là một giải pháp.

Sử dụng khăn tẩy trang như thế nào?

Vargas cho rằng dù dùng khăn tẩy trang nhưng cũng nên rửa mặt thật kỹ trước khi đi ngủ vì ban đêm là thời điểm cơ thể tự sửa chữa và nếu bạn không thấy mụn xuất hiện khi ngủ dậy.

Còn Daunuta cho ràng chỉ nên dùng khăn tẩy trang khi không còn giải pháp nào khác và vẫn nên dùng sữa rửa mặt sau đó để loại bỏ các dư lượng hóa chất.

Còn Matney cho rằng nên sử dụng dầu dừa để loại bỏ các vi khuẩn cứng đầu.

Theo Nhân Hà

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top