Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uống 2 chai nước ngọt mỗi ngày, cánh tay người đàn ông thối rữa, hoại tử

Thứ sáu, 07:56 27/09/2019 | Sống khỏe

Hậu quả của việc quá lạm dụng đồ uống có gas không chỉ dừng lại ở tăng cân và sâu răng, vừa qua, một người đàn ông đã bị hoại tử gần như hoàn toàn cánh tay do uống quá nhiều thứ nước giải khát này.

Nước ngọt có ga là thức uống được mọi lứa tuổi ưa thích, tuy nhiên nếu uống quá nhiều có thể gây ra những tác hại khủng khiếp cho cơ thể. Cụ thể, một cựu kỹ sư viễn thông có tên Mohd Razin Mohamed, 56 tuổi, đến từ Kuala Lumpur, suýt mất đi cánh tay sau khi mắc bệnh tiểu đường loại 2 do uống quá nhiều nước ngọt có gas.

Uống 2 chai nước ngọt mỗi ngày, cánh tay người đàn ông thối rữa, hoại tử - Ảnh 1.

Người đàn ông này thật sự đã nghiện đồ uống có gas tới mức, hàng ngày nếu không có ít nhất 2 chai nước ngọt trong giờ nghỉ, ông Mohd sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó cũng chính là lí do mà nam kỹ sư này đã có ít nhất 3 lần bị ngất tại nơi làm việc do chế độ ăn uống chứa quá nhiều đường.

Ông đã tìm đến bác sĩ để kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2, khi ấy cũng là lúc mà ông Mohd phát hiện một nhọt rất lớn trên lưng.

Đáng nói, nốt mụn này không lành và dần trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, chúng phát triển thành một vết loét lớn, kích thước bằng bàn tay và không ngừng lan rộng theo thời gian. Không chỉ có thế, Mohd Razin Mohamed cũng bị đau lưng do da căng hơn một bên so với bên còn lại, buộc ông phải nghiêng một bên khi di chuyển.

Uống 2 chai nước ngọt mỗi ngày, cánh tay người đàn ông thối rữa, hoại tử - Ảnh 2.

Ông Mohd suýt mất đi cánh tay do nghiện đồ uống có ga

Vào thời điểm người đàn ông này tới bệnh viện, các vét loét thậm chí đã ăn tới xương. Quá lo lắng cho tình trạng của ông Mohd, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa ông đi phẫu thuật khẩn cấp và cắt đi phần da bị nhiễm trùng. Họ buộc phải thực hiện rút hết mủ ra khỏi nhọt và đưa ông Mohd vào một đợt điều trị kháng sinh chuyên sâu. Một phần của phương pháp điều trị liên quan đến thuốc có thể điều chỉnh lượng đường trong cơ thể ông Mohd và yêu cầu ông phải đảm bảo việc cắt toàn bộ lượng đường ra khỏi các bữa ăn của mình, dù yêu thích tới đâu.

Cuối cùng các bác sĩ đã xác nhận rằng cựu kỹ sư viễn thông này sẽ không bị mất cánh tay nếu phẫu thuật ghép da thành công. Tuy nhiên, hậu quả để lại là người đàn ông này sẽ không thể tiếp tục công việc và di chuyển chân tay đúng cách.

Uống 2 chai nước ngọt mỗi ngày, cánh tay người đàn ông thối rữa, hoại tử - Ảnh 3.

Cánh tay người đàn ông hoại tử nghiêm trọng

Suýt mất cánh tay vì uống nước ngọt quá nhiều, ông Modh chia sẻ: "Không còn gì để hối tiếc nữa, giờ đây tôi đang phải trả giá vì thói quen mê đồ ngọt nhiều năm của chính mình".

Bệnh tiểu đường loại 2 là gì? 

Bệnh tiểu đường type 2 hay bệnh đái tháo đường type 2 là bệnh rối loạn chuyển hóa, có đặc điểm tăng glucose huyết do cả 2 lý do là khiếm khuyết về tiết insulin và đề kháng insulin.

Cơ chế đầu tiên khi mới mắc bệnh tiểu đường type 2, do thừa cân, béo phì làm gia tăng tình trạng đề kháng insulin. Lúc đầu, tuyến tụy tăng tiết thêm insulin để bù, nhưng theo thời gian, tuyến tụy của bạn không tiết ra đủ insulin để giữ cho mức đường huyết bình thường

Triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2

Uống 2 chai nước ngọt mỗi ngày, cánh tay người đàn ông thối rữa, hoại tử - Ảnh 4.

- Đa niệu

- Khát nước

-  Cảm thấy kiệt sức

- Da khô và ngứa

- Cảm giác của chân tay bị giảm, thỉnh thoảng thấy hơi nhói đau

- Hay bị nhiễm trùng

- Đi tiểu nhiều lần

- Mờ mắt

- Có vấn đề về chức năng tình dục

- Khó lành sẹo hay các vết bầm

- Hay có các cảm giác rất đói hoặc rất khát.

Theo VietNamNet


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top