Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ung thư dương vật vì chủ quan không cắt bao quy đầu

Thứ ba, 08:00 08/03/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Với sự tiến bộ của nền y học trong việc chữa trị các bệnh nan y nhưng ung thư vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người, bởi khi đã bị kết luận ung thư đồng nghĩa với việc cầm trên tay “án tử hình”. Ung thư dương vật là một bệnh tuy ít gặp, nhưng hậu quả của nó thì thật đáng ngại. Nguyên nhân ung thư dương vật đôi khi đến từ những lý do rất đơn giản mà chúng ta không hề nghĩ đến như không cắt bao quy đầu

Ung thư dương vật chỉ vì chủ quan không cắt bao quy đầu, nghe chừng vấn đề này có vẻ vô lý nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Các dạng bao quy đầu có thể dẫn đến ung thư dương vật
Các dạng bao quy đầu có thể dẫn đến ung thư dương vật

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đình Cầu –Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà nội, ung thư dương vật chiếm 6-8% tổng số các loại bệnh ung thư, và nó thường gặp ở những đối tượng nam giới trên 40 tuổi. Ung thư dương vật thường phát sinh trong rãnh quy đầu, quy đầu khiến cho bao quy đầu không kéo lên được. Khi ung thư di căn có thể theo đường bạch huyết vào các hạch bẹn và sau bìu. Chúng gây ra tình trạng sưng, tấy, ban đầu có thể mềm nhưng sau đó chúng ra phát triển về kích thước, cưng và không di động. Những hạch này có thể lan ra ngoài da, dẫn đến loét, thậm chí ăn sâu xuống dưới vào mạch máu gây ra tình trạng chảy máu

Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra ung thư dương vật là hẹp bao quy đầu mà nam giới chủ quan không đi cắt bao quy đầu. Chúng ta biết rằng, với những nam giới bị hẹp bao quy đầu họ gặp phải những vấn đề trong khi lộn bao quy đầu khiến cho việc vệ sinh vùng quy đầu không được dễ dàng, không được sạch sẽ. Việc vệ sinh không sạch sẽ theo thời gian sẽ khiến các chất dịch, chất cặn màu tráng tích trữ ngày càng nhiều –gọi là bựa sinh dục gây ra ung thư dương vật.

Tiến sỹ - Bác sỹ Vũ Đình Cầu
Tiến sỹ - Bác sỹ Vũ Đình Cầu

Ngoài ra, nam giới bị các viêm nhiễm ở vùng quy đầu, rãnh quy đầu hoặc các khối u lành tính ở dương vật, các bệnh lây truyền tình dục,… cũng là những yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư dương vật. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục của nam giới, là nguyên nhân khiến cho hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng, cũng như tước đi của nam giới “quyền” làm cha mà ung thư dương vật lại liên quan trực tiếp đến bệnh lý hẹp bao quy đầu. Do đó, đối với nam giới, đặc biệt là những nam giới bị hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu cần được phát hiện và xử lý cắt bao quy đầu sớm.

Cũng theo bác sĩ Cầu, thật ra việc phòng ngừa ung thư dương vật có nguyên nhân từ hẹp bao quy đầu không khó. Đối với các bé trai, các bậc phụ huynh nên chú ý chăm sóc vệ sinh bộ phận sinh dục cho trẻ, đặc biệt là xem xét những vấn đề bất thường ở vùng quy đầu. Nếu phát hiện tình trẻ bị hẹp bao quy đầu thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và cắt bao quy đầu. Đối với những nam giới trưởng thành thì chúng ta có thể tự theo dõi và đi khám khi thấy những dấu hiệu nghi ngờ bị hẹp bao quy đầu.

Về vấn đề cắt bao quy đầu khi bị hẹp cũng cần lưu ý không lạm dụng, bởi lẽ có đến 90% tỷ lệ trẻ sinh ra bị hẹp bao quy đầu sinh lý, hơn 90% trong số này sẽ tự hết khi trẻ đến lớn (từ 3-7 tuổi). Do đó, chỉ nên tách hẹp bao quy đầu khi trẻ trên 7 tuổi mà vẫn bị hẹp bao quy đầu, và đối với nam giới trưởng thành bị hẹp bao quy đầu thì cũng nên đi cắt bao quy đầu sớm.

Hiện nay khi y học phát triển việc thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu cũng trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, sinh hoạt của nam giới.

Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, thực hiện cắt bao quy đầu bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm như: hạn chế tổn thương, toàn bộ quá trình được gây tê tại chỗ, thủ thuật nhanh gọn, đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Sau thủ thuật vết thương phục hồi nhanh sau 5-7 ngày. Để đảm bảo hiệu quả sau thủ thuật, bênh nhân nên giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, kiêng quan hệ và các chất kích thích trong vòng 1 tháng.

100% bệnh nhân sau khi thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội cho biết, họ ít gặp phải các bệnh lý nam khoa, đời sống tình dục viên mãn hơn so với trước khi cắt bao quy đầu.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội

Địa chỉ: số 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 04 62991199; 04 20202020

Website: bacsygioi.com

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top