Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tưởng yêu quý trẻ nhưng hành động này của người lớn có thể cướp đi sinh mạng của những trẻ sơ sinh

Thứ ba, 18:18 18/06/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Những cử chỉ ôm hôn âu yếm thể hiện tình cảm yêu quý trẻ nhỏ của người lớn vô tình có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Mới đây, một bà mẹ sống tại Anh đã chia sẻ câu chuyện của con trai mình lên trang facebook cá nhân để cảnh báo cộng đồng về tác hại của việc hôn trẻ.

Theo đó, cậu bé Noah, con trai chị, gần như đã mất thị lực mắt phải và xuất hiện các vết phồng rộp trên da sau khi được một người lớn hôn ở lễ rửa tội. Noah được chẩn đoán dương tính với virus herpes simplex loại 1, gây ra mụn nước ở miệng, mắt và môi.

Sau khi phát hiện nhiễm loại virus này, Noah phải nhập viện và uống thuốc kháng virus trong 21 ngày. Sau đó, bé nhập viện một lần nữa vì virus nhiễm vào máu.

Nụ hôn của người lớn vô tình có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Nụ hôn của người lớn vô tình có thể gây hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có trẻ gặp họa khi được người lớn hôn, âu yếm. Trước đó, nhiều bé đã gặp trường hợp tương tự, nhất là những trẻ sơ sinh, sức đề kháng còn yếu.

Ngay đầu năm nay, một cậu bé 14 tháng tuổi cũng sống tại Anh đã phải nhập viện khẩn cấp vì nhiễm virus herpes khiến toàn thân nổi chi chít những nốt phát ban màu đỏ gây đau đớn.

Hay nặng hơn là trường hợp bé gái 18 ngày tuổi được sinh ra tại Mỹ đã tử vong vì viêm màng não năm 2017. Điều đáng nói, khi chào đời, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, cô bé bị ốm và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngừng thở.

Tại đây, các bác sĩ cho biết bé bị viêm màng não do nhiễm virus herpes simplex. Do cả bố và mẹ bé đều âm tính với virus này nên các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân khiến bé bị lây nhiễm bệnh rất có thể thông qua nụ hôn âu yếm của một người lớn nào đó mang trong người loại virus này.

Virus herpes lây qua nụ hôn đáng sợ như thế nào?

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết: Virus herpes simplex (HSV) gồm 2 loại là HSV-1 thường được gọi là herpes miệng, có thể gây ra viêm loét miệng, hầu họng và các vùng da khác và HSV-2 chủ yếu gây ra các bệnh sinh dục. Chúng lây lan qua quan hệ tình dục và tiếp xúc da trực tiếp.

Khi trẻ em nhiễm phải virus herpes sẽ bị sốt và phồng rộp da nghiêm trọng, thậm chí bị viêm não, viêm màng não và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Ở trẻ nhỏ, viêm não, viêm màng não do virus herpes được coi là đáng sợ nhất. Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh có thể được gây ra bởi HSV-1 hoặc HSV-2 thông qua các con đường như: Lây từ mẹ sang con qua quá trình chuyển dạ và sinh đẻ. Khi đó, trẻ thường bị nhiễm virus khi đi qua đường âm đạo. Đây là con đường lây nhiễm virus herpes chủ yếu cho trẻ.

Ngoài ra, trẻ cũng có thể bị lây nhiễm virus này thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nhất là bệnh nhân bị herpes ở môi và vùng quanh miệng có hành vi hôn trẻ.

Khi đó, virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua việc tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ “chạy” lên não, gây viêm não, ảnh hưởng đến toàn bộ não.

Nụ hôn của người lớn còn “truyền” bệnh nào cho trẻ?

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, xét về mặt lý thuyết, những bệnh lý lây truyền qua đường hô hấp, lây truyền qua nước bọt hoặc tiếp xúc trực tiếp đều có thể lây qua nụ hôn.

Ngoài việc nhiễm virus herpes thông qua nụ hôn của người lớn, trẻ còn dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác thông qua cử chỉ thể hiện tình cảm âu yếm thân thuộc này như:

Cúm: Đây là một trong những bệnh trẻ dễ có khả năng lây nhiễm nhất từ người lớn. Virus cúm lây lan thông qua dịch tiết đường hô hấp khi người bị bệnh hắt hơi, ho và hôn trẻ. Khi bị nhiễm cúm, trẻ sẽ có các triệu chứng như ho, đau họng, quấy khóc, sốt cao, chảy nước mũi.

Quai bị: Cũng là bệnh người lớn dễ truyền cho trẻ thông qua việc hôn vào má, vào môi trẻ. Khi bị bệnh, trẻ có thể bị sốt, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi, chán ăn và sưng tuyến nước bọt quanh tai.

Viêm da, mẩn đỏ trên mặt: Trong trường hợp người lớn, nhất là những phụ nữ dùng son môi, phấn trang điểm và hôn trẻ cũng sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ bị dị ứng với son môi hay viêm da tiếp xúc với màu, bụi mỹ phẩm. Đây cũng là lý do, các sản phụ đang cho con bú được khuyến cáo không nên dùng mỹ phẩm, các loại hóa chất công nghiệp để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho trẻ, bố mẹ nên hạn chế để người lớn hôn vào môi, má trẻ, nhất là đối với những em bé mới sinh. Thay vì hôn miệng, hôn má, người lớn có thể hôn lên tóc, lên tay trẻ.

Ngay cả người lớn khi đi ngoài đường về, sau khi chế biến đồ ăn, dọn vệ sinh, giặt tã... cũng cần rửa tay, mặt mũi thật sạch trước khi bế trẻ để phòng nguy cơ lây bệnh cho trẻ.

Mai Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 1 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 12 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 22 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Top