Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ bê bối thuốc giảm cân nghi gây ra cái chết cho hàng nghìn người ở Pháp đến những hệ lụy khôn lường của các sản phẩm giảm cân

Thứ tư, 09:30 25/09/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Trên thực tế, tại Việt Nam, các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì lạm dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng hay trà, bột giảm cân.

Thuốc giảm cân nghi gây ra cái chết cho hàng nghìn người

Ngày 23/9 vừa qua, Cơ quan giám sát dược phẩm Pháp và Công ty dược phẩm Servier đã phải hầu tòa vì vụ bê bối liên quan đến thuốc giảm cân Mediator được cho là khiến gần 2.000 người tử vong ở nước này.

Theo đó, thuốc Mediator dẫn xuất từ amphetamine chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường thừa cân nhưng lại được bán cho cả phụ nữ khỏe mạnh như một chất ức chế sự thèm ăn khi họ muốn giảm cân.

Từ bê bối thuốc giảm cân nghi gây ra cái chết cho hàng nghìn người ở Pháp đến những hệ lụy khôn lường của các sản phẩm giảm cân - Ảnh 1.

Thuốc giảm cân Mediator được cho là khiến gần 2.000 người tử vong ở Pháp. Ảnh TL

Theo thống kê, trong khoảng từ năm 1976-2009 có đến 5 triệu người được kê đơn loại thuốc này, mặc dù thực tế nó bị nghi ngờ gây ra suy tim và phổi.

Bộ Y tế Pháp đã phát hiện ít nhất 500 người chết vì các vấn đề liên quan đến van tim ở nước này do tiếp xúc với hoạt chất trong thuốc Mediator. Tuy nhiên, một ước tính khác cho thấy con số này thực tế lên đến gần 2.000 người. Ngoài ra, hàng nghìn người phải sống trong tình trạng suy nhược suốt đời.

Vụ bê bối trên là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người có ý định lạm dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng giảm cân, nhất là sản phẩm được quảng cáo giúp giảm cân "siêu tốc".

Trên thực tế, tại Việt Nam, các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì lạm dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng hay trà, bột giảm cân.

Vào giữa tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM đã tiếp nhận và cứu sống một cô gái 22 tuổi sống tại Bình Dương do uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Trước đó, do tự ti về ngoại hình, cô gái này đã mua 250 viên thuốc giảm cân bán trên mạng với giá 500.000 đồng và uống liên tục trong 1 tháng.

Sau đó, người này được đưa vào viện trong tình trạng chân, tay sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, khoang màng phổi có nhiều dịch, suy gan cấp, chức năng thận suy. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu sống, tuy nhiên bệnh nhân phải lọc máu định kỳ suốt đời bởi chức năng thận bị tổn thương vĩnh viễn.

Theo BS Lê Thị Đan Thùy, Trưởng Khoa lọc máu - nội thận (Bệnh viện Bình Dân), ngoài cô gái này, trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận hai trường hợp bị suy thận không thể phục hồi do dùng viên giảm cân không rõ thương hiệu.

BS Thùy cho biết thêm, những trường hợp bị suy thận sau khi sử dụng các sản phẩm giảm cân đều diễn tiến rất nhanh, chỉ sau khoảng một tháng sử dụng. Người dùng đi tiểu nhiều hơn bình thường, mất khoảng 10% trọng lượng cơ thể chỉ trong khoảng 1-2 tuần. Tiếp theo đó, sẽ rơi vào tình trạng cơ thể mệt mỏi, phù toàn thân, suy thận, suy gan cấp...

Thận trọng khi sử dụng

Theo GS.TS Đào Văn Phan, nguyên Trưởng Bộ môn Dược lý (Đại học Y Hà Nội), hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân dạng viên, bột, trà thậm chí có cả thuốc tiêm. Tuy nhiên, tác dụng của những sản phẩm này rất khó kiểm chứng.

Từ bê bối thuốc giảm cân nghi gây ra cái chết cho hàng nghìn người ở Pháp đến những hệ lụy khôn lường của các sản phẩm giảm cân - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, thận trọng khi sử dụng các loại sản phẩm có tác dụng giảm cân. Ảnh minh họa

Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã từng thu hồi các sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân quảng cáo là thảo dược nhưng lại chứa thuốc chống béo phì gây hại cho người dùng. Do đó, GS Phan khuyến cáo, người dân không nên tùy tiện dùng các thực phẩm chức năng để giảm cân.

Chia sẻ về việc giảm cân, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, giảm cân là nhu cầu chính đáng của nhiều người vì béo phì sẽ gây nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, trong đó, đáng chú ý là gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.

Tuy nhiên, cần thận trọng khi áp dụng các phương pháp giảm cân, nhất là việc dùng các loại thuốc giảm cân "siêu tốc", không rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh dẫn đến tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, giảm khối cơ cũng như gây gánh nặng lên thận và các cơ quan khác trong cơ thể.

Để giảm cân đúng cách, theo vị chuyên gia dinh dưỡng này, cần điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo năng lượng đầu vào ít hơn năng lượng tiêu hao. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tập luyện. Trong trường hợp muốn sử dụng các sản phẩm giảm cân hỗ trợ, cần chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Để phòng ngừa và kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm khuyến cáo, cần duy trì chế độ ăn lành mạnh và tăng cường vận động thể lực, ít nhất 30 phút/ngày, giữ lối sống năng động.

Nên tránh ăn nhiều các thực phẩm giàu chất béo, nhiều cholesterol, thức ăn giàu năng lượng như đường mật, mứt, kẹo, bánh ngọt, nước ngọt… Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng chất xơ và chú ý bổ sung vitamin và khoáng chất, hạn chế ăn mặn....

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 20 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top