Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ tụt cân, rối loạn tiêu hóa thường xuyên vì ăn dặm sai cách

Thứ hai, 05:00 24/08/2015 | Sống khỏe

Phải đi làm sớm, nên bé Minh Anh (con chị Hà) mới 5 tháng tuổi đã được bà cho ăn bột ăn liền. Hơn tháng sau, bé tụt cân, đi ngoài liên tục, ngấp nghé suy dinh dưỡng.

 

Trẻ ăn dặm cũng phải đúng cách (ảnh minh họa)

 

Có thể tử vong nếu chế độ ăn không đúng

Đưa con đến Viện Dinh dưỡng khám, chị Nguyễn Thu Hà (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN) cho biết, con gái chị được 6,5 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 6,3kg. Lúc mới sinh, con gái nặng 2,9 kg. Bé rất lười ăn nhưng nghĩ là do con gái vẫn khảnh ăn hơn con trai nên chị cũng không quá lo lắng.

“Khi con được 4 tháng tuổi, tôi phải đi làm lại nên giai đoạn đầu mình dặn bà ở nhà cho con uống thêm 2 bữa sữa công thức. Con có thể uống được 300ml/ngày. Lúc con được 5 tháng tuổi tôi bắt đầu cho con ăn bột ăn liền pha với sữa, mỗi ngày ăn hai bữa. Cũng từ đó, cháu bị rối loạn tiêu hóa triền miên. Phân lúc nào cũng loãng toẹt, mùi chua như mẻ…Tôi cũng cho cháu uống men tiêu hóa nhưng không đỡ, mặc dù cháu không quấy khóc nhưng suốt hơn hai tháng trời không hề tăng cân mà còn tụt đi mất 4 lạng”- chị Hà lo lắng nói.

PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, chế độ ăn của bé con chị Hà là không phù hợp. Bởi bé mới được 5 tháng tuổi mà mẹ đã cho ăn thêm 2 bữa bột ăn liền. Đây chính là nguyên nhân khiến trẻ bú ít, cũng như bị rối loạn tiêu hóa khiến trẻ tụt cân và ngấp nghé suy dinh dưỡng. Nếu không có những điều chỉnh chế độ dinh dưỡng kịp thời nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguyên nhân của tình trạng này được PGS Lâm giải thích, ở độ tuổi này, hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, trẻ chưa có đủ men tiêu hóa và dịch tiêu hóa còn ít, đặc biệt là chưa có men Amylase để tiêu hóa tinh bột. Vì thế nếu cho trẻ ăn dặm sớm sẽ khiến trẻ bị rối loạn tiêu hoá biểu hiện ở trạng thái đầy bụng, đi ngoài phân lổn nhổn, mùi chua do không tiêu hóa và hấp thụ được thức ăn ngoài sữa.

“Đã có nhiều trường hợp đến viện khi con bị tiêu chảy kéo dài. Điều này rất nguy hiểm có thể khiến trẻ suy dinh dưỡng, thậm chí có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời” – PGS Lâm nhấn mạnh.

Theo PGS Lâm thì ở lứa tuổi này nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là tốt nhất. Ngoài 6 tháng mới nên cho ăn bổ sung. Trong trường hợp mẹ phải đi làm khi con mới 4 tháng tuổi thì người mẹ có thể tận dùng nguồn sữa mẹ bằng cách cho con bú trước khi đi làm, buổi trưa tranh thủ về cho bú, tăng cường bú ban đêm hoặc vắt sẵn sữa để lại nhà cho bé. Trong trường hợp không đủ thì mới cho ăn sữa công thức.

Ăn dặm như thế nào cho đúng cách?

Khi trẻ đủ 6 tháng tuổi mới nên cho trẻ ăn bổ sung, tuy nhiên PGS Lâm cũng lưu ý các bậc phụ huynh nên tuân thủ nguyên tắc trong những ngày đầu tiên cần cho trẻ ăn từ loãng đến đặc, từ ít đến nhiều (ban đầu chỉ nên ăn 2 bữa/tuần, tăng dần 1 bữa/ngày rồi mới 2 bữa/ngày) và tập làm quen với thức ăn mới.

PGS Lâm cũng cho biết thêm gần đây có ý kiến cho rằng trong giai đoạn đầu mới ăn dặm không nên cho trẻ ăn bột ngọt bởi điều này làm cho trẻ không thích ăn bột mặn. PGS Lâm cho rằng, đây là một quan niệm chưa chính xác bởi khi trẻ mới tập ăn bột thì bữa đầu tiên có thể cho trẻ ăn bột sữa hoặc bột thịt đều được. Nếu trẻ ăn bột sữa thì sau khi quấy chín bột, đổ ra bát để bớt nóng thì quấy thêm sữa bột vào cho trẻ ăn. Nếu ăn bột thịt hay trứng thì chỉ cho khoảng ½ quả trứng gà hoặc 10g thịt vào nấu lẫn bột, khi trẻ quen thì tăng lên 2 thìa cà phê thịt (khoảng 20g) hoặc 1 quả trứng.

Tuy nhiên, PGS Lâm lưu ý các bậc phụ huynh nên thay đổi thực đơn của trẻ liên tục. Một số bà mẹ do bận việc nên chỉ nấu bột bằng nước mắm, mì chính hoặc với đường thậm chí cho ăn bột ăn liền kéo dài. “Một bát bột ngọt sẽ thiếu đạm và thừa đường, nếu có đủ thì thường lờ lợ khó ăn. Việc thừa đường sẽ làm tăng men chua trong dạ dày và ruột, dễ gây rối loạn tiêu hóa. Bột có thể ứ đọng trong ruột, cản trở hấp thu canxi và dẫn đến còi xương. Chất ngọt nhanh gây cảm giác no nên dễ làm cho trẻ trở nên biếng ăn. Vì thế không nên cho trẻ ăn bột ngọt thường xuyên, kéo dài chứ không có nghĩa tuyệt đối không cho trẻ ăn loại bột này” – PGS Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, một thói quen khác của các bà mẹ thành phố thường chọn mua bột bán sẵn trên thị trường trong đó thành phần được trộn thêm rất nhiều các loại đậu, hạt sen, ý dĩ… PGS. TS Lâm cho rằng điều này thực sự không cần thiết. Bởi với trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi, hầu như không thể hấp thụ được dưỡng chất trong các loại đậu. Vì thế, giai đoạn này bát bột của trẻ cần có đủ 4 nhóm thực phẩm: bột-đường (có trong tinh bột gạo), đạm (thịt, cá, trứng, tôm, cua), chất béo (dầu, mỡ), vitamin và khoáng (trong các loại rau, củ) Vì vậy, tốt nhất trong giai đoạn trẻ ăn dặm vẫn là bột mặn với bột, thịt cá, rau, dầu ăn...

Theo Infonet.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 56 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 5 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 15 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 15 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 20 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 20 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Top