Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ hay ốm vặt – mẹ phải làm sao?

Thứ năm, 08:00 11/08/2016 | Sống khỏe

Hành trình truy tìm “vệ sĩ” cho con yêu của một bà mẹ trẻ sau đây sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp giúp điều trị triệt để chuyện ốm vặt, biếng ăn, còi xương, chậm lớn ở trẻ.

Sao con hay ốm?

Trẻ bị ốm – còi xương, suy dinh dưỡng, trẻ bị suy dinh dưỡng thì sức đề kháng kém và rất hay bị ốm. Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại nếu như các bà mẹ không xác định chính xác nguyên nhân và cách điều trị, giúp trẻ khỏe mạnh hơn và có thể phát triển một cách toàn diện.

Những trẻ thường xuyên bị ốm, gầy gò, chậm lớn và cứ vài tuần lại nhập viện một lần chắc chắn là do hệ miễn dịch của trẻ kém phát triển. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn không đảm bảo dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng, còi xương và tiếp tục làm suy giảm khả năng miễn dịch ở trẻ.

Trẻ còi xương, hệ miễn dịch kém nên thường ốm vặt
Trẻ còi xương, hệ miễn dịch kém nên thường ốm vặt

Nếu tình trạng ốm vặt của trẻ kéo dài và không điều trị dứt điểm thì có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO những đứa trẻ này thường còi xương, chậm lớn, mắc nhiều bệnh liên quan tới đường hô hấp, tiêu hóa, trí não của trẻ do thiếu hụt trầm trọng các vi chất, vitamin, sắt…

Nguy hiểm hơn, đó còn là yếu tố làm tăng khả năng tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 55% trường hợp trẻ dưới 5 tuổi tử vong trên thế giới có liên quan tới yếu tố thiếu dinh dưỡng và suy giảm sức đề kháng của trẻ.

Hành trình tìm “vệ sĩ trọn đời” cho con yêu

Bé Bông 4 tuổi nhà chị T.Hạnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) rất hay bị ốm. Lúc thì bé ho, lúc thì ốm, khi thì đau bụng, viêm phế quản. Có lần một tuần phải nhập viện 4 lần. Bác sĩ khám cho bé còn quen mặt, thuộc làu làu các thông số cân nặng, chiều cao của bé. Chưa kể bé còn lười ăn, hay bị ra mồ hôi trộm nên đã 4 tuổi nhưng chỉ nặng 14 kg. Chị suốt ngày lân la trên các hội nhóm về cách chăm con rồi chầu trực đây đó đưa con đi các viện dinh dưỡng khám mà không đâu vào đâu.

Vô tình trong một lần đi tham gia Hội thảo dạy con theo cách người Nhật, chị có quen được một người bạn làm việc ở Đại sứ quán của Nhật. Chị này nghe câu chuyện của chị Hạnh thì khuyên chị nên về cho cháu dùng sản phẩm Fevita và cốm Zcumin được làm hoàn toàn từ thiên nhiên giúp tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho trẻ rất tốt.

Fevita và cốm Zcumin có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho trẻ
Fevita và cốm Zcumin có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho trẻ

Về tìm hiểu thêm thì chị Hạnh thấy nhiều chuyên gia sức khỏe đánh giá cao tác dụng của cốm Zcumin và Fevita vì chúng được sản xuất từ công nghệ sinh học hiện đại Bio-Organic của Công ty Bioenrich Việt Nam (VHN Bio) chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm giàu khoáng hữu cơ vi lượng được bào chế từ thực vật.

Bé Bông thì vốn cơ thể đã yếu nên đúng là chỉ nên dùng các sản phẩm từ thực vật. Trong khi Fevita có tác dụng bổ sung và tăng cường khả năng hấp thu sắt, vitamin cần thiết; Mặc dù bổ sung sắt nhưng bé Bông không bị táo bón cũng không nóng trong do sắt trong Fevita là sắt từ mầm đậu đen. Cốm Zcumin là dạng các vi chất khoáng từ mầm đậu xanh. Bên cạnh đó, còn chứa các tinh chất từ thiên nhiên như curcumin nano, vi chất tảo xoắn và beta glucan …rất tốt cho việc tăng cường hệ miễn dịch của bé.

Phần nào tin tưởng, chị Hạnh quyết định áp dụng thêm cả những bí kíp học được trong buổi hội thảo vừa rồi, mỗi ngày ngoài việc cố gắng nấu những món nhiều màu sắc từ rau, củ, quả, thịt…lúc thì trang trí ngộ nghĩnh, bắt mắt theo kiểu cơm Bento của Nhật, khi thì hầm, nấu súp, làm sinh tố cho Bông, chị còn kết hợp cho Bông uống mỗi ngày 2 gói Zcumin và Fevita sau bữa ăn khoảng 30 phút. Zcumin và Fevita cũng thơm và dễ uống nên Bông cũng không ngại ngùng mà “chén” sạch một cách nhanh chóng.

Tuyệt đối, chị không ép Bông ăn uống, mà thường tạo sự hứng thú cho bé tham gia vào bữa ăn cùng cả nhà. Thời gian rảnh rỗi, chị lại cùng Bông tập các động tác thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng, vui tai theo một bản nhạc thiếu nhi nào đó…

Không phụ công mong đợi của chị, chưa hết 1 hộp Zcumin và Fevita mà thói biếng ăn của Bông đã hoàn toàn biến mất. Bông giờ còn biết chủ động hỏi đồ ăn. Bông cũng hồng hào, khỏe mạnh hơn rất nhiều thay vì nhập viện liên tục như trước đây. Thực sự, chị cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con yêu khỏe mạnh như vậy. Sau đó, chị có chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được rất nhiều hưởng ứng cũng như tạo nên “cơn sốt” mang tên hai “vệ sĩ” Zcumin và Fevita ở Việt Nam hiện nay.

Bạn đọc quan tâm liên hệ: VHNSHOP.COM hoặc Facebook.com/VhnBio để được tư vấn miễn phí về cách chăm sóc cho bé yêu của bạn!

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 15 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 20 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 21 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 22 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top