Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tránh bọ xít hút máu người bằng cách nào?

Thứ hai, 15:00 24/06/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Bọ xít hút máu người thường làm tổ ở khe tường, sàn gỗ, gác xép nơi giường ngủ phòng trọ và các đống củi gỗ để lâu ngày ở trong hoặc quanh nhà.

Tránh bọ xít hút máu người bằng cách nào? 1
PGS. TS Nguyễn Văn Châu và mẫu bọ xít hút máu người được lưu giữ để nghiên cứu tại Khoa Côn trùng, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng Trung ương. Ảnh: HN.
 
Đặc biệt, chúng xuất hiện khi thời tiết mưa nhiều… Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Văn Châu, Khoa Côn trùng, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng Trung ương chia sẻ tại Hội thảo “Thực trạng vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam” được tổ chức tuần qua.
 
Bọ xít hút máu không còn xa lạ

Thông tin bọ xít hút máu người xuất hiện trên 20 tỉnh, thành khiến rất nhiều người dân hoang mang. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Cách đây không lâu, tôi cũng bị bọ xít đốt mấy mũi ở lưng sưng tấy lên. Sau nhiều ngày, vùng bị đốt rất ngứa, khó chịu. Tôi đi khám da liễu được bác sĩ cho thuốc nên cũng thấy đỡ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa yên tâm khi có thông tin cho rằng, ở nhiều nước, bọ xít này có khả năng lây bệnh, khi đốt vào sẽ làm suy yếu khả năng miễn dịch. Từ khi xuất hiện bọ xít và bị đốt, cả gia đình tôi lúc nào cũng ám ảnh nỗi lo bị bọ xít tấn công”.

PGS.TS Nguyễn Văn Châu khuyến cáo, trước sự xuất hiện gần như phổ biến của loài bọ xít hút máu người, người dân nên chủ động để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình. Nên dọn dẹp vệ sinh giường, tủ, nơi ở và khu vực quanh nhà để loại trừ trứng nở thành ổ bọ xít hút máu người phát tán. Nếu vô tình bị bọ xít hút máu người đốt, người dân nên rửa ngay vết đốt bằng xà phòng, không gãi tại chỗ vết đốt để tránh gây xước, viêm nhiễm và đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị.


Còn anh Trần Hoàng (đường Phạm Văn Đồng, tổ 3 Đồng Xá, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nhiều người dân ở đây cũng thường nhìn thấy bọ xít hút máu người. “Nhiều người bị bọ xít hút máu người đốt, biểu hiện là ngứa và sưng đỏ phù lên, chỗ sưng mấy ngày mới hết. Những con bọ xít ở đây cũng giống những con bọ xít hút máu người từng bắt được tại nhiều địa phương khác hay những hình ảnh được mô tả trên các báo. Chúng có 6 chân, vòi chích dài, cứng và nhọn, sau lớp cánh mỏng trên lưng có những vạch ngang màu vàng nâu, phần bụng dẹt và to”, anh Hoàng mô tả lại.

PGS.TS Nguyễn Văn Châu (người từng bảo vệ đề tài khoa học về loài bọ xít hút máu người) cho rằng: Bọ xít hút máu người đã xuất hiện gần như phổ biến tại các tỉnh, thành phố. Riêng tại Hà Nội, bọ xít hút máu “phủ sóng tấn công” trên 29 quận, huyện. Trước năm 1979, bọ xít hút máu người rất phổ biến, xuất hiện nhiều sau đó ít dần đi và nay xuất hiện trở lại. Loài bọ xít hút máu người có thể bay vào nhà nhưng chủ yếu từ tầng 1, tầng 2. Bọ xít hút máu thường làm tổ ở khe tường, sàn gỗ, gác xép nơi giường ngủ phòng trọ và các đống củi gỗ để lâu ngày ở trong hoặc quanh nhà. Đặc biệt, chúng xuất hiện khi thời tiết mưa nhiều.
 
Cần có nghiên cứu khả năng truyền bệnh

Tại Hội thảo “Thực trạng vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam” được tổ chức vào ngày 20/6, các nhà khoa học đã nêu ra khả năng loài côn trùng này lan rộng trên thế giới nhưng chưa nghiên cứu sâu hơn về hiện trạng sinh trưởng, phát tán của nó.

Ông Jun Nakagawa, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, cho biết: Bệnh Chagas - một bệnh do bọ xít hút máu người gây ra - được coi là vấn đề y tế ở Mỹ La tinh nhưng thực tế nó đã phát triển thành vấn đề toàn cầu.
PGS.TS Nguyễn Văn Châu nêu quan điểm: “Nước ta chưa phát hiện trường hợp nào bị bọ xít hút máu nhiễm bệnh Chagas không hẳn vì chưa ai bị bệnh, mà do chưa có bộ kit đặc hiệu để xét nghiệm cụ thể, tất cả mới chỉ dựa vào quan sát. Vì vậy, trước nạn bọ xít hút máu người trở nên phổ biến cần có những nghiên cứu nghiêm túc, bài bản về vấn đề này”.

Cụ thể, theo PGS.TS Nguyễn Văn Châu, tới đây Việt Nam sẽ lấy máu của những người bị bọ xít này đốt để tiếp tục nghiên cứu, xét nghiệm và rút ra kết luận. Đây là công việc cần phải làm nhưng kỹ thuật xét nghiệm của chúng ta hiện nay cũng chưa chuẩn.

GS Vũ Quang Côn, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam thông tin: Bệnh Chagas do bọ xít hút máu người truyền bệnh là bệnh gây tử vong từ từ. Nó làm con người yếu đi, dễ mắc các bệnh khác như tim mạch, thần kinh... Có hàng chục triệu người Châu Mỹ La tinh đã mắc bệnh này. Loài bọ xít hút máu người ở Việt Nam đã phát triển nhanh chóng nhưng nó có truyền bệnh hay không vẫn chưa biết và phải có nghiên cứu xem xét về vấn đề dịch tễ.
 
Thiện Ân - Trần Tươi
nhuquynh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 10 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 13 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 15 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 18 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top