Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm ra một nguyên nhân mới gây đau tim, đột quỵ: Rất nhiều người đang mắc phải

Thứ ba, 14:44 26/09/2017 | Sống khỏe

Khi trải qua căng thẳng, bộ phận hạch hạnh nhân trên não người sẽ hoạt động quá sức, từ đó dễ dẫn đến tình trạng đau tim, đột quỵ.

Căng thẳng là điều không thể tránh được đối với mỗi cá nhân trong nhiều trường hợp khác nhau, nhất là ở thời điểm cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển đến mức chóng mặt. Tuy nhiên, cơ thể không chịu đựng nổi được quá nhiều căng thẳng xảy đến, thậm chí, nhiều nghiên cứu còn phát hiện ra chúng cũng là một phần nguyên nhân gây nên những bệnh về tim mạch.

Hiện nay, một nghiên cứu mới nhất được công bố trên trang báo điện tử The Lancet của các nhà khoa học cho biết khi trải qua căng thẳng, bộ phận hạch hạnh nhân trên não người sẽ hoạt động quá sức, từ đó dễ dẫn đến tình trạng đau tim, đột quỵ. Đây cũng là nguyên nhân gây đau tim.


Khi cẳng thẳng, bộ phận hạch hạnh nhân trên não người sẽ hoạt động quá sức, từ đó dễ dẫn đến tình trạng đau tim, đột quỵ

Khi cẳng thẳng, bộ phận hạch hạnh nhân trên não người sẽ hoạt động quá sức, từ đó dễ dẫn đến tình trạng đau tim, đột quỵ

Trong nghiên cứu này, có 293 tình nguyện viên không có vấn đề về bệnh liên quan đến tim mạch đã được chụp CT/PET để đo hoạt động của não, tủy xương và viêm động mạch.

Đồng giám đốc của chương trình PET CT tại bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), Tiến sĩ – bác sĩ Ahmed Tawakol cho biết ở động vật, ba khu vực này tương tác chặt chẽ với nhau bằng những cách thức đặc biệt. Stress sẽ tác động lên vùng hạch hạnh nhân, nơi kích thích tủy xương và gây ra viêm động mạch.

Còn đối với người, các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn liệu điều đó có xảy ra tương tự không. Nhưng nếu có thì vùng hạch hạnh nhân của người thậm chí còn bị tác động mạnh hơn nhiều, khiến cho nguy cơ mắc bệnh đau tim và đột quỵ trở nên dễ dàng.

Sau gần 4 năm nghiên cứu và thí nghiệm, theo dõi, đội khoa học của Tawakol kết luận ở những người có vùng hạch hạnh nhân hoạt động linh hoạt hơn, thì nguy cơ bị viêm động mạch và mắc bệnh tim mạch khi gặp stress của họ cao hơn so với người thường.


Những người bị stress nhiều sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

Những người bị stress nhiều sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

Bạn cũng không cần thiết phải quét não để tìm ra mức căng thẳng của mình. Trong một nghiên cứu nhỏ, các nhà nghiên cứu chọn 13 người có mức căng thẳng cao hơn bình thường để đánh giá mức độ căng thẳng bằng những câu hỏi tâm lý. Tawakol cho biết những người bị stress nhiều nhất lại có vùng hạch hanh nhân hoạt động mạnh hơn bình thường.

Mặc dù những nghiên cứu này đều dựa trên tính chủ quan bằng hoạt động quan sát nhưng đây là một chủ đề mới rất quan trọng trong việc kiểm soát thái độ tinh thần của mình nhằm cải thiện sức khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim mạch.

Đừng lo lắng bởi không chỉ những thứ gây stress được tiếp thu rất mạnh ở vùng hạch hạnh nhân mà ngay cả những thứ tích cực cho não cũng vậy. Vì thế, hãy tích cực làm mọi điều có thể để tự mình giảm căng thẳng bằng những phương pháp đơn giản mà quen thuộc như ăn kiêng, tập thể dục đều đặn và luôn luôn giữ cho tinh thần thoải mái, tĩnh tâm.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 24 phút trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 8 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Top