Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng

Thứ ba, 08:21 09/04/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Trẻ bị rối loạn tiêu hóa,nếu các bậc cha mẹ không biết cách chăm sóc và xử trí, bệnh có thể sẽ trở lên trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Đối với trẻ nhỏ, do chức năng ống tiêu hoá chưa hoàn chỉnh, trẻ có thể gặp nhiều rối loạn chức năng như tiêu chảy, táo bón, chướng bụng, nôn trớ, biếng ăn.. Tuy nhiên, rối loạn tiêu hoá cũng liên quan rất nhiều tới tập quán ăn uống, cách chăm sóc hàng ngày. Đây là những biểu hiện thường gặp ở trẻ, nhưng nếu các bậc cha mẹ không biết cách chăm sóc và xử trí, rối loạn tiêu hoá có thể sẽ trở lên trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Vì vậy, để cung cấp cho các mẹ những kiến thức xử trí rối loạn tiêu hóa, biếng ăn ở trẻ, từ năm 2012, Hội nhi khoa Việt Nam và nhãn hàng cốm vi sinh Bio-acimin New tổ chức chuỗi sự kiện tư vấn “Tiêu hóa khỏe - Trẻ ăn ngon” trên nhiều tỉnh thành cả nước với sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Gia Khánh, Phó chủ tịch Hội nhi khoa Việt Nam, Nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương, cùng các chuyên gia, bác sỹ Nhi khoa giàu kinh nghiệm.
 
“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng 1
Tại Hải Phòng, ngày 14/4/2012
“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng 2
Taih Nghệ An, ngày 15/7/2012
“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng 3
Tại TP HCM, ngày 30/9/2012
“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng 4
Tại Cần Thơ, ngày 7/4/2013
 
BS.TS Trần Thị Minh Hạnh - PGĐ trung tâm dinh dưỡng Tp.HCM cho biết "Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu tình huống thực tế, có những tình huống tưởng chừng đơn giản lắm, nhưng nếu cha mẹ xử lý không đúng cách sẽ để lại hậu quả đáng tiếc cho tương lai của trẻ, tôi rất vui vì đã góp phần công sức giúp các bậc cha mẹ hiểu đúng và biết cách chăm sóc sức khoẻ cho con trong những tình huống cụ thể"

"Tôi hi vọng sau Cần Thơ, Hội thảo sẽ đến với nhiều địa phương hơn nữa, đặc biệt là những địa phương vùng sâu, nơi các cơ sở y tế còn ít và thiếu thốn. Trang bị cho phụ huynh những kiến thức hữu ích để họ có thể chủ động xử trí kịp thời khi trẻ bị bệnh"

“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng 5
TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký Chi hội Tiêu hoá Gan mật
Nhi Việt Nam - đang tư vấn cho một bà mẹ
 
Hơn một năm với những hoạt động thiết thực như hội thảo chuyên đề tại các tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ; ngày hội "Khám phá thế giới cùng Hiệp sỹ ăn ngon" tại TP.HCM, hay chương trình tư vấn trực tuyến trên fanpage Bioacimin New... Chuỗi sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của gần 20.000 bà mẹ. Hàng trăm tình huống đặt ra nhưng hầu hết là những biểu hiện của chứng rối loạn tiêu hoá thường gặp ở trẻ như: tiêu chảy, táo bón, biếng ăn, nôn trớ, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng.... Không chỉ được giải đáp mà và vấn đề nào các bậc phụ huynh cũng được các chuyên gia hướng dẫn xử trí tận tình.
 
“Tiêu hóa khỏe – Trẻ ăn ngon”: Một hành trình vì sức khoẻ cộng đồng 6
TS.GS Nguyễn Gia Khánh ân cần trò chuyện với các bậc phụ huynh.
 
Tại mỗi nơi đi qua, sự kiện tư vấn "Tiêu hoá khoẻ, trẻ ăn ngon" luôn được chào đón trong niềm vui của cha mẹ và những nụ cười sáng láng của trẻ thơ. Đó cũng là động lực để Bioacimin và Hội Nhi khoa VN tiếp tục phát triển chuỗi sự kiện và mở rộng hơn trong thời gian tới, hiện thực hoá mục tiêu vì sức khoẻ cộng đồng.
 
Khánh Vân

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 9 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top