Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền mất tật mang vì ham da trắng

Thứ bảy, 08:00 17/03/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet - Chỉ với hai từ “tắm trắng” tìm kiếm trên Google, chúng ta nhận được 1.780.000 kết quả trong vòng 0,73 giây. Nhu cầu sở hữu làn da “trắng không tì vết” của chị em hiện đang rất được ưa chuộng. Nắm bắt thị hiếu này, nhiều cơ sở tắm trắng mọc lên rầm rộ, cả ở các spa lẫn quảng cáo bán hàng trên mạng. Tuy nhiên, nhiều chị em đã phải trả một cái giá đắt khi vội vàng làm đẹp bằng phương pháp lột da một cách mù quáng.


Tiền mất tật mang vì các phương pháp lột da, tắm trắng không an toàn. Ảnh: minh họa

Tiền mất tật mang vì các phương pháp lột da, tắm trắng không an toàn. Ảnh: minh họa

Bỏng da, tử vong vì tắm trắng siêu tốc

Thời gian gần đây, các bệnh viện da liễu Trung ương, Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ, Viện Bỏng Quốc gia… tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng da, da bị hủy hoại vì kem tắm trắng. Đặc biệt nguy hiểm là các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp cấp tốc trắng da chứa Corticoid. Thậm chí đã có trường hợp tử vong do sử dụng kem làm trắng da.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Truyền máu và Huyết học chữa trị cho bệnh nhân K.D bị suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, thiếu máu trầm trọng do bôi kem làm trắng da liên tục trong một thời gian dài. Làn da của K.D bị đen do tác dụng phụ của kem làm nám đen nhìn rất kinh khủng, khiến bệnh nhân bị trầm cảm, phải điều trị cả căn bệnh này. Trước đó, đã có nạn nhân tử vong vì tắm trắng tên B (15 tuổi, ở Đồng Tháp). Nguyên nhân tử vong là do cơ thể nạn nhân phản ứng với loại kem tắm trắng mua tại cửa hàng mỹ phẩm gần nhà. Đây cũng là lần đầu tiên B sử dụng sản phẩm này nhưng chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, cô bé phải nhập viện khi cơ thể có những biểu hiện khó chịu như sốt cao, nôn mửa kéo dài…

Mặc dù có nhiều trường hợp nhập viện vì hậu quả của tắm trắng không an toàn, nhưng cơn sốt tắm trắng, lột da của nhiều chị em vẫn chưa giảm. Có rất nhiều chị em rỉ tai nhau dùng các loại kem bôi mặt, kem tẩy da trắng toàn thân cấp tốc. Họ tìm đến các dịch vụ tắm trắng, mua hàng trôi nổi ở chợ, thậm chí tìm đến các tiệm trang điểm, làm móng tay có bán các loại kem trộn trắng da để mua. Một số người còn truyền tai nhau kinh nghiệm mua kem về tự trộn để làm trắng da cấp tốc.

Trên các trang mạng xã hội, cứ thấy cơ sở bán hàng online nào vừa biểu diễn bôi kem, bôi hỗn hợp vào rồi lột trắng là có rất nhiều chị em xem và bình luận. Chỉ cần trong vòng vài phút, một cô gái biểu diễn một bên chân bôi kem và lột da trắng toát, bên cạnh “chân nguyên bản” đen hơn. Nhìn các cô làm “ảo thuật” thấy hãi nhưng hàng nghìn chị em lao vào hỏi mua rầm rộ. Và hậu quả là rất nhiều chị em đã phải nhập viện vì bỏng da, da sần sùi, ngứa và đau sau khi dùng các sản phẩm trôi nổi. Tại Viện Bỏng Quốc gia, Viện Da liễu Trung ương đã từng tiếp nhận và điều trị cho hàng chục bệnh nhân dị ứng kem trắng da. Đáng chú ý, không chỉ có những người trình độ thấp, thiếu hiểu biết tự ý sử dụng các loại kem pha trộn trôi nổi trên thị trường để tắm trắng, mà nhiều người có địa vị, học vấn là dược sĩ cao cấp, chuyên gia trang điểm, chuyên gia thẩm mỹ… cũng tìm đến những thẩm mỹ viện lớn làm dịch vụ này và đều trở thành nạn nhân của tắm trắng.

Tưởng trắng như “tiên”, ai dè mất tiền điều trị

Theo BS Từ Tuyết Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 10 - 15 bệnh nhân đến khám do gặp vấn đề về da khi sử dụng mỹ phẩm. Nổi trội là đa số chị em dùng mỹ phẩm kem bôi da có thành phần chứa Corticoid.

Đặc điểm của các loại kem bôi này là ban đầu bôi lên da mặt sẽ đẹp và sáng trắng thấy rõ. Những loại kem này thường có chứa thành phần Corticoid tạo tác dụng trắng da nhờ kháng viêm và ức chế miễn dịch mạnh, căng bóng da nhờ tác dụng phụ gây phù và giữ nước. Theo các bác sĩ chuyên khoa, các phương pháp tắm trắng bằng các lột tẩy da thực chất chỉ giúp loại bỏ lớp da đen bên ngoài, trong khi đó các hắc sắc tố melanin phía dưới da vẫn còn lâu dần cũng sẽ hình thành tái tạo lại màu da ban đầu. Sau một thời gian, làn da sẽ bị mỏng đỏ, lộ mạch máu do tác dụng phụ gây teo da, giãn mạch. Da sẽ bắt đầu gặp vấn đề phụ thuộc Corticoid, trở nên nhạy cảm và không thể sử dụng được các loại mỹ phẩm khác. Da thường xuyên bị châm chích, bị bào mòn, sau đó bắt đầu xuất hiện các vết thâm nám, mẩn đỏ, mụn mủ... rất khó điều trị.

Các bác sĩ da liễu cảnh báo, khi dùng kem có chứa Corticoid kéo dài sẽ bị hậu quả như: Teo da, giãn mao mạch, đỏ da, rạn nứt da, nhạy cảm ánh sáng, trứng cá mụn mủ, rối loạn sắc tố... Trên da thường cùng tồn tại các vùng da giảm sắc tố xen lẫn với các vùng da tăng sắc tố, có trường hợp toàn bộ vùng da bôi kem sạm đen... Thông thường, các sản phẩm làm trắng da kém chất lượng chứa một lượng thủy ngân, có tác dụng ngăn chặn sản sinh melanin - yếu tố gây nám, sạm da trong thời gian ngắn. Nếu dùng thời gian dài, chúng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng tới hệ thần kinh và thận. Nhiều người phải tốn tiền chạy chữa khỏi bệnh gấp nhiều lần số chi phí bỏ ra để tắm trắng. Không những thế, nhiều trường hợp còn bị trầm cảm do bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Để tránh bị hậu quả của phương pháp tắm trắng không an toàn, hiện nay cũng nhiều người sử dụng thuốc tiêm trắng da vì cho rằng đây là loại “cao cấp” hơn, không phải như lột da tắm trắng. Thành phần chủ yếu của các loại thuốc này chính là Glutathione và Vitamin C. Thuốc tiêm trắng da khá đắt và nhiều thẩm mỹ viện mua thuốc nhập về để tiêm cho những người có tiền và đang khao khát sở hữu “nhan sắc khó phai”. Tuy nhiên, lợi đâu không thấy, mà có nhiều trường hợp nguy hiểm hậu tiêm thuốc trắng da. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, bệnh viện Bạch Mai từng phân tích: Việc dùng vitamin hay dùng các chế phẩm kết hợp tiêm tĩnh mạch, chỉ chuốc lấy nguy hiểm hơn là đạt một lợi ích nào đó về mặt sức khỏe. Nếu tiêm chích không vô trùng thì có nguy cơ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm, như bị áp xe, nhiễm HIV, nhiễm virus viêm gan siêu vi B, C... Cách đây không lâu đã có một trường hợp bệnh nhân tử vong do tiêm vitamin C. Sau khi tiêm, bệnh nhân này đã bị phản ứng toàn thân, cơ thể không dung nạp thuốc gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ nhưng làm thế nào để an toàn và đẹp, chị em cần được sự tư vấn kỹ lưỡng của các bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia thẩm mỹ sau khi thăm khám da cụ thể. Biện pháp này cần được chỉ định đúng loại da, đúng trường hợp để đạt hiệu quả tốt nhất, tránh những rủi ro, tai biến và tác dụng phụ. Đặc biệt, cảnh báo không nên tự áp dụng thay da bằng các liệu pháp truyền miệng, dùng các sản phẩm trôi nổi mà mang họa vào thân.

Da là cơ quan của hệ bài tiết, có nhiệm vụ bao bọc cơ thể, che chở cơ thể khỏi sự tác động, sự ảnh hưởng không có lợi của môi trường bên ngoài đối với cơ thể. Ngoài ra, chức năng chính của da còn để điều hòa, cảm nhận nhiệt độ, tổng hợp Vitamin B và D. Da được coi là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Diện tích bề mặt là 2m2. Da người có cấu tạo gồm ba lớp: Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da. Thực chất công dụng của các loại kem trắng da là lột tẩy nhẹ và dần dần khiến da trắng sáng, tuy nhiên hiệu quả không lâu dài và dễ bị sạm đen trở lại.

BS Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cũng đã từng cảnh báo việc lột da, tẩy trắng siêu tốc là trái với quy luật sinh lý tự nhiên của da, khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ rất nguy hiểm vì lớp da ấy còn non, vừa dễ cháy đen da, vừa dễ bắt các tia tử ngoại có hại như UV, UVB…

Trang Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 phút trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 4 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 7 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 9 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 12 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top