Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuốc giải rượu: Lạm dụng sẽ gây hại

Thứ sáu, 09:00 18/09/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Vụ ngộ độc rượu lớn làm tử vong 10 người ở thị xã Sa Đéc và huyện Châu Thành (Đồng Tháp) thời gian gần đây đã khiến nhiều "đệ tử" Lưu Linh trước khi lâm trận thường thủ theo thuốc giải rượu phòng thân.

Theo các chuyên gia y tế, nếu quá lạm dụng  thuốc giải rượu lại gây nguy hại cho sức khoẻ. 

Cấp cứu vì tin vào “thuốc giải rượu”

Chị Tứ ở Ba Vì, Hà Nội kể lại: Anh Hoàng - chồng chị năm nay đã gần 60 tuổi và nghiện rượu từ 20 năm nay. Anh Hoàng uống rượu như uống nước. Không những vậy, mỗi lần say xỉn anh ấy lại mắng chửi vợ con. Thấy chồng ngày càng gầy yếu, chị khuyên anh cố gắng bỏ rượu. Tuy không bỏ được hoàn toàn nhưng do sức khoẻ giảm sút, anh Hoàng cũng uống giảm hơn so với trước.
 

Theo thống kê tại Viện sức khoẻ tâm thần Trung ương ở nước ta tỉ lệ người điều trị tâm thần do rượu chiếm 5-6% số bệnh nhân tâm thần. Tỉ lệ này có xu hướng tăng lên từ 4,4% (năm 2001) lên 7,03% năm 2005).

Tuy nhiên, trong một lần đi nhậu cùng bạn bè anh Hoàng được một người mách là có loại thuốc giải rượu. Uống loại thuốc này trước khi uống rượu sẽ không say và không bị đau đầu. Anh Hoàng mua về nhà uống. Kể từ đó anh lại uống nhiều hơn. Một lần đi đám cưới về, dù mặt đỏ tía tai nhưng anh vẫn xách ra chai rượu ngồi nhâm nhi một mình. Đang uống, đột nhiên anh bị lên cơn co giật, chị Tứ vội gọi người đưa chồng đi cấp cứu.
 
Cùng hoàn cảnh như gia đình chị Tứ, chị Vân (ở cùng xóm chị Tứ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về trường hợp của chồng mình. Anh Hà- chồng chị bị nghiện rượu đã nhiều năm nay. Từ ngày có người mách có loại thuốc giải rượu anh ấy lại càng thoả sức uống nhiều hơn.
 
Mới đây, sau một trận nhậu tuý luý cùng bạn bè anh lên con đau dữ dội. Mọi người vội đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Sau đó bệnh viện này lại giới thiệu anh đi khám tại Bệnh viện K. Các bác sĩ kết luận anh bị ung thư dạ dày và phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 dạ dày. Nguyên nhân của bệnh là do anh đã uống quá nhiều rượu.
 
Một ca cấp cứu vì ngộ độc rượu tại Cần Thơ. (Ảnh: Gia Anh)

Thuốc giải rượu chỉ có tác dụng hỗ trợ

Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng (Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết: Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng trăm ca nhập viện do uống rượu, bia. Các bệnh nhân khi đến bệnh viện thường trong tình trạng có những biểu hiện về thần kinh bất an, hôn mê, co giật, khó thở, thở gấp, suy hô hấp. Một số trường hợp nặng dẫn tới nhiễm khoang chuyển hoá, rất nguy hiểm.

 Hiện trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm mà người ta vẫn gọi là thuốc giải rượu như: E-21, M Mewol-21, Voskyo... có thể mua tại các hiệu thuốc. Theo Thạc sĩ- dược sĩ Ngô Viết Thống (Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết: Thuốc giải rượu đúng nghĩa là “thực phẩm chức năng”, chỉ hỗ trợ điều trị nhiễm độc gan do rượu. Dược sĩ Ngô Viết Thống cũng khẳng định: Không có thuốc nào giải rượu làm cho con người có thể uống thoải mái rượu hoặc làm tăng “đô” được. Nên người sử dụng không nên quá lạm dụng vào thuốc.

Cũng theo dược sĩ Ngô Viết Thống, để chữa ngộ độc rượu, người ta bổ sung các men chuyển hóa ở gan như axit glutamic, glutathion, các loại vitamin B1, B6, PP, C... nhằm giúp tế bào gan hóa giải các  chất độc hại của rượu (acetaldehyde), bồi dưỡng cơ thể, tăng sức đề kháng.

Ngoài ra để chữa nghiện rượu, có thể dùng metronidazol là kháng sinh nhóm nitroimidazol, biệt dược Klion, Flagyl... Uống kháng sinh này, khi các “đệ tử” Lưu Linh uống rượu sẽ gây buồn nôn, nôn, phát ban da, giãn mạch nặng, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp... (hiệu ứng antabus), làm họ dần dần cảm thấy ghê sợ rượu mà tránh xa.

Kim Oanh

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 10 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 21 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Top