Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thoát khỏi viêm xoang nhờ "thảo mộc trời cho"

Thứ ba, 13:19 15/12/2015 | Sống khỏe

Cha ông ta bảo rằng, có bệnh thì vái tứ phương và câu chuyện mà tôi kể dưới đây xuất phát từ một lần vái tứ phương để tìm thầy thuốc chữa xoang cho người thân.

Từ nhiều lời giới thiệu, chúng tôi đã đi nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh xoang mãn tính có tính di truyền của cả nhà vẫn không khỏi.


Lương y Nguyễn Đình Dư đang kiểm tra thuốc Bảo Tín Xoang trước khi đóng gói. Ảnh SH

Lương y Nguyễn Đình Dư đang kiểm tra thuốc Bảo Tín Xoang trước khi đóng gói. Ảnh SH

Cho đến một hôm, run rủi mà chúng gặp được lương y Nguyễn Đình Dư trên đường công tác tại Điện Biên và biết được câu chuyện ông đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân bị xoang kinh niên.

Ông kể, ông vốn là đứa con của quê lụa Hà Tây xưa, cuộc đời lưu lạc mà đến đất Điện Biên sinh sống đã mấy chục năm qua.

Nhưng cũng chính cái đời lưu lạc ấy đã giúp ông được gặp gỡ và sinh sống với đồng bào miền núi; được ăn ở giữa vùng núi rừng mà mỗi ngọn cây, nhành cỏ đều có thể là một vị thuốc chữa bệnh thần kỳ.

Bao nhiêu đời nay, đồng bào dựa vào thiên nhiên để sống, để chữa bệnh cho mình bằng thảo mộc trời cho mà đâu cần đến thuốc tây.

Vậy là chỉ thông qua học hỏi và tìm hiểu tích cóp tri thức làm thuốc của đồng bào, cộng với cái duyên may mà đến nay, trong tay ông có rất nhiều vị thuốc thần.

Vậy nhưng ông đặc biệt chú trọng và đã đạt được thành công lớn khi bào chế thành công ra thuốc đặc trị viêm xoang. Ông dành tâm sức rất nhiều cho việc này bởi ông biết, có đến 86% người dân nước ta mắc các bệnh về hô hấp, mà nguyên nhân là do ở vùng khí hậu nhiệt đới và bây giờ là do ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường tăng cao nữa.

Thực ra, đến bây giờ, trên thị trường có nhiều thuốc trị xoang, nhưng Bảo Tín Xoang của ông thì có nhiều nét khác. Ông khoe rằng, ngoài chuyện nguyên liệu hoàn toàn làm từ thảo dược sạch thì trong các vị thuốc của ông, có một loại biệt dược bí mật.

Ông phải nhờ đồng bào dân tộc lên dãy Hoàng Liên mới lấy được và giá rất cao, có khi lên tới cả trăm triệu đồng mỗi cân mà không phải khi nào cũng mua được.

Có được thảo dược này, còn phải qua công đoạn bào chế lấy tinh chất, mà theo ông bảo công nghệ ấy, “đến Mỹ cũng phải thán phục”, và ông quyết giữ bí mật để bào chế ra thuốc chữa xoang giúp cho đồng bào mình.

Sau rất nhiều mày mò, thử nghiệm, gần chục năm về trước, thuốc đặc trị viêm xoang Bảo Tín Xoang đã ra đời do chính tay ông bào chế.


Ông tự hào vì thuốc được cấp đăng ký của Bộ Y tế và ông cũng có một xưởng sản xuất hiện đại. Ảnh SH

Ông tự hào vì thuốc được cấp đăng ký của Bộ Y tế và ông cũng có một xưởng sản xuất hiện đại. Ảnh SH

Ông phấn khởi bởi thuốc có thể chữa khỏi các loại xoang mũi một cách rất hiệu quả.

Bảo Tín Xoang là tinh chất loại thảo dược đặc biệt giúp cho thuốc có khả năng “bài nùng, sinh cơ”. Bài nùng có tác dụng bài trừ mủ xoang, còn sinh cơ, rất đặc biệt bởi nó giúp cho các tổ chức bị viêm lên da, lên sẹo và từ đó đẩy lùi xoang tái phát.

Bài nùng-sinh cơ chính là điểm đặc biệt nhất của Bảo Tín Xoang.

Vừa qua, Bộ Y tế đã chính thức cấp Số đăng ký thuốc cho Bảo Tín Xoang. Số V27-H12-16. Bộ Y tế đã công nhận Bảo Tín Xoang là thuốc đặc trị với 5 tác dụng điều trị: Viêm xoang kết mủ; Viêm mũi dị ứng; Viêm tai có mủ hoặc chảy nước; Viêm Amidan - viêm họng hạt, họng đỏ, ho nhẹ; Mẩn ngứa dị ứng chỉ thông qua xịt thuốc trực tiếp.

Hiện nay, Bảo Tín Xoang được bào chế, sản xuất trong một xưởng thuốc sạch sẽ, vô trùng và hiện đại. Ông hy vọng, đây sẽ còn giúp được nhiều người khỏi được bệnh xoang.

Bản thân người viết thì đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn với ông, nhờ có bài thuốc của ông mà người thân trong nhà đã khỏi bệnh xoang. Hiện tại, vào những ngày thời tiết thay đổi, chỉ còn phải xịt thuốc để duy trì tác dụng bài nùng-sinh cơ mà thôi.

Bên cạnh Bảo Tín Xoang, lương y Nguyễn Đình Dư còn tự tay bào chế thành công nhiều sản phẩm đặc biệt khác như: Bảo Tín Ho- chữa các loại bệnh ho; Long Hổ Cao, dùng để chữa bệnh xương khớp; Miếng dán phòng chống đột quỵ đặc biệt hữu dụng đối với bất kỳ ai bởi khả năng phòng chống đột quỵ cực kỳ hữu hiệu. Mọi người quan tâm có thể vào trang www.baotinduong.vn để biết thêm thông tin.

Theo Giáo dục Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 7 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Sống khỏe - 9 giờ trước

Hàm lượng chất béo trong gan quá cao có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Thay đổi chế độ ăn uống là phương pháp điều trị đầu tiên cho tình trạng này.

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Thêm một loại rau 'hoàng đế' bổ ngang nhân sâm, tổ yến, đây là 9 công dụng tuyệt vời với sức khỏe của bạn

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Măng tây được biết có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ bị bệnh tim và bệnh tiểu đường týp 2...

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm

Mẹ và bé - 20 giờ trước

Trẻ em ngày nay có xu hướng dậy thì sớm. Dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố góp phần gây dậy thì sớm ở trẻ.

Top