Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thắp sáng cuộc đời đôi vợ chồng khiếm thị

Thứ năm, 11:54 10/10/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Lần đầu nhìn thấy gương mặt vợ, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Hòa (Bà Rịa – Vũng Tàu) và chị Trần Thị Đoan Trang xúc động không nói nên lời. Thế nhưng, lần đầu tiên nhìn rõ đôi môi hồng nhỏ xinh và cặp mắt sáng ngây thơ của con trai, vợ chồng anh Hòa bật khóc:

“Chúng tôi thật may mắn khi được bác sĩ Donald Tan (Giám đốc y khoa của Trung tâm mắt quốc gia Singapore (SNEC) chữa trị. Ông không chỉ giúp tôi tìm được ánh sáng mà còn thay đổi cuộc đời gia đình chúng tôi, đem lại cho tôi cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay chỉ là mơ ước: được nhìn thấy và tự tay chăm sóc cho con trai nhỏ của mình.”

Do ảnh hưởng của việc dị ứng thuốc cảm trong khi đi bộ đội, anh Nguyễn Văn Hòa bị lòa. Sau khi xuất ngũ, anh vội vàng khám và chữa trị khắp nơi nhưng mắt anh vẫn bị lòa do tổn thương giác mạc nghiêm trọng. Suốt 13 năm, nghe ở đâu khám mắt hay anh đều tới nhưng những cơn nhức nhối chưa bao giờ dứt và mắt anh Hòa càng lúc càng lòa. Ngày cùng vợ - vốn cũng là người khiếm thị bẩm sinh - được bệnh viện FV giới thiệu sang gặp Giáo sư bác sĩ Donald Tan để tiến hành phẫu thuật cấy răng trong mắt, vợ chồng anh chỉ biết siết tay động viên nhau: còn hy vọng, mình còn phải cố gắng để được nhìn thấy mặt con yêu.

Thắp sáng cuộc đời đôi vợ chồng khiếm thị 1

Sau 3 lần điều trị, Gs. Bs Donald Tan đã tiến hành phương pháp cấy răng trong mắt bằng cách sử dụng giác mạc nhân tạo làm từ xương – răng (răng nanh) - ống nhựa được lấy từ má và cấy ghép để tạo giác mạc mới. Nhờ giác mạc nhân tạo này truyền tải ánh sáng tới võng mạc, vợ chồng anh Hòa đã lần lượt nhìn thấy ánh sáng trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cấy ghép giác mạc hoặc người thân của bạn có bệnh lý về giác mạc, muốn được Gs. Bs Donald Tan trực tiếp thăm khám và tư vấn? Hãy liên hệ khoa Mắt – Bệnh viện FV (08) 5411 3436 hoặc (08) 5411 3333, máy nhánh 2000 hoặc đặt hẹn trực tuyến tại www.fvhospital.com. GS-BS Donald Tan sẽ đến khám, tư vấn về bệnh lý giác mạc tại bệnh viện FV chỉ trong hai ngày 16 và 17/10/2013.

THÔNG TIN THÊM VỀ BÁC SĨ DONALD TAN:
 
Thắp sáng cuộc đời đôi vợ chồng khiếm thị 2

Giáo sư – bác sĩ Donald Tan là Giám đốc y khoa của Trung tâm mắt Quốc gia Singapore (SNEC) kiêm Chủ tịch Hiệp hội giác mạc thế giới. Ngoài ghép giác mạc, ông chuyên chữa trị các bệnh lý liên quan đến vấn đề bề mặt giác mạc như: loạn dưỡng giác mạc, giác mạc hình chop, sẹo giác mạc do viêm loét, do chấn thương; những bệnh lý về bề mặt nhãn cầu…

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 1 phút trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 23 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 19 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Top