Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tàn phế vì cứng khớp buổi sáng

Thứ năm, 10:26 28/10/2010 | Sống khỏe

Nhiều người khi ngủ dậy buổi sáng bỗng thấy cứng, đau khớp vai, khuỷu, cổ tay, bàn tay, đốt ngón tay, đầu gối… nhưng lại chủ quan bỏ qua mà không biết mình bị viêm khớp dạng thấp.

Viêm khớp dạng thấp là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh khớp (thấp khớp cấp, viêm khớp mạn tính, thấp khớp phản ứng…).
 
Ước tính tỷ lệ mắc bệnh ở Việt Nam chiếm khoảng 0,05 - 0,3%. Trước đây, bệnh thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên (70 - 80%). Nhưng hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ mới trên 30 tuổi ngày càng nhiều (60 - 70%).

Nhập viện vì dùng đơn thuốc cũ

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân N.T.H, 40 tuổi (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) nhập viện Khoa Cơ xương khớp, BV E trong tình trạng hai chân sưng tấy không thể đi lại được.
 
Chị H. cho biết, cách đây hơn một năm chị bị cứng khớp vào mỗi buổi sáng thức dậy, sau đó các khớp cổ tay, bàn tay, đốt ngón tay, chân và đầu gối sưng lên đau nhức.
 
Khi đi khám, chị H. được chẩn đoán là bị viêm khớp dạng thấp và cho thuốc về nhà điều trị ngoại trú. Điều trị 20 ngày các khớp hết sưng, chị H. có thể đi lại bình thường.
 
Từ đó, mỗi lần khớp sưng đau chị H. lại lấy đơn cũ ra mua thuốc về uống. Tuy nhiên, lần này dù đã uống thuốc nhưng bệnh lại ngày càng nặng nề hơn, hai chân teo tóp, không thể tự đi lại được.
 
TS BS Đặng Hồng Hoa, Phó trưởng khoa Cơ xương khớp, BV E cho biết, chị H. bị viêm khớp dạng thấp gây biến chứng với các biểu hiện trên là do lạm dụng uống quá nhiều thuốc chứa corticoid.

Theo TS Hoa, nguyên nhân gây bệnh viêm khớp dạng thấp là do cơ thể tự sản xuất ra một kháng thể chống lại các cơ quan, bộ phận, nhất là các khớp. Tuy nhiên, đến nay y học vẫn chưa giải thích được vì sao cơ thể lại sản xuất ra kháng thể này.
 
Biểu hiện đầu tiên của bệnh là hiện tượng cứng khớp mỗi sáng thức dậy, gây khó cử động các khớp, có thể kéo dài hằng giờ, sau đó sưng viêm và đau các khớp trên cơ thể.
 
Tàn phế vì viêm khớp dạng thấp

TS Hoa, giai đoạn đầu bệnh có thể kéo dài từ 1 - 3 năm nên thường bị bỏ qua. Nếu phát hiện và điều trị bệnh lúc này sẽ khá hiệu quả. Ở giai đoạn muộn, người bệnh xuất hiện tổn thương “bào mòn” ở sụn khớp và đầu xương với các triệu chứng ngón tay co quắp lại, không thể cầm nắm, ngón chân trẹo ra ngoài, cử động rất đau đớn.
 
Để lâu các tổn thương ở sụn khớp và đầu xương càng nặng hơn làm hẹp dần các khe khớp, các đầu xương gây biến dạng khớp, dính khớp, người bệnh rơi vào tình trạng tàn phế. Ở giai đoạn này, người bệnh sẽ có biểu hiện sốt, xanh xao, suy nhược cơ thể, gầy sút…

Các BS khuyến cáo, viêm khớp dạng thấp là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Sau một đợt điều trị bệnh sẽ ổn định nên nhiều người lầm tưởng là khỏi dẫn tới không tiếp tục điều trị và tái khám. Hoặc có trường hợp, sau uống thuốc một đợt thấy bệnh đỡ liền sử dụng đơn thuốc cũ cho các đợt phát bệnh tiếp theo.
 
Có bệnh nhân còn tự ý mua thuốc bắc trộn với dexa về uống. Tất cả điều này đều cực kỳ nguy hiểm, vì hầu hết thuốc điều trị các bệnh về khớp đều có corticoid, nếu dùng lâu ngày người bệnh có nguy cơ bị phù hoặc loãng xương, bệnh tái phát trầm trọng hơn.

Do đó, các BS khuyên cách tốt nhất là khi thấy có biểu hiện cứng khớp vào mỗi buổi sáng thức dậy nên đi khám ngay để được BS chẩn đoán và điều trị. Người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ việc uống thuốc và tái khám theo lịch hẹn của BS, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc tây hoặc các bài thuốc dân gian về điều trị.
 
Theo Đất Việt
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 47 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 1 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 3 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 19 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 22 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Top