Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sưng khớp vì "yêu" bừa bãi

Thứ tư, 11:18 29/09/2010 | Sống khỏe

Không chỉ người già mới mắc các bệnh lý về khớp do thoái hóa, mà nhiều thanh niên cũng bị viêm khớp cấp tính bởi lý do quan hệ tình dục không an toàn.

 
Bỗng dưng... sưng khớp
 

Ảnh minh họa.

Sau lần đầu tiên “cá độ” với bạn quan hệ với một gái bán hoa, Dũng thấy “chuyện ấy” cũng bình thường, không đáng sợ như mọi người nghĩ. Tuy nhiên sau đó một tuần, cậu bỗng dưng có biểu hiện viêm khớp cấp tính.
 
Các khớp gối, cổ tay, cổ chân của Dũng đều sưng đỏ, nóng ran rất khó chịu, thậm chí không cầm được bút viết. Khi đến bệnh viện khám, cậu mới hoảng hồn vì thủ phạm tấn công các khớp, gây bệnh viêm khớp cấp tính là vi khuẩn lậu.

Theo TS Đào Hùng Hạnh, chuyên gia xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rất nhiều thanh niên khi bị sưng tấy khớp đi khám mới ngỡ ngàng biết vi khuẩn lậu lây qua đường tình dục gây ra bệnh khớp (chiếm 30-50% trường hợp nhiễm lậu).

Không dễ nhận biết

TS Hạnh cho biết, viêm khớp do vi khuẩn lậu thường xuất hiện sau vài ngày đến vài tuần có quan hệ tình dục với người bị mắc lậu. Bệnh nhân có biểu hiện viêm khớp cấp tính, viêm một hoặc vài khớp với đầy đủ các triệu chứng như khớp sưng nóng đỏ, đau rõ rệt, hạn chế vận động khớp.
 
Các khớp tổn thương thường là khớp lớn như khớp gối, cổ tay, cổ chân... Đôi khi người bệnh chỉ đau khớp thoáng qua hoặc viêm các điểm bám tận của gân vào các đầu xương (đau quanh gối, xương gót).
 
Thông thường, với các triệu chứng này bác sĩ rất dễ bỏ qua khả năng viêm khớp do khuẩn lậu. Vì thế, với những bác sĩ giàu kinh nghiệm, khi thấy bệnh nhân trẻ tuổi, chưa từng có tiền sử bị sưng đau khớp thì thường sẽ hỏi thêm về “tiền sử” đời sống tình dục của họ. Không ít người “giật mình” khi bỗng dưng bác sĩ hỏi mình có quan hệ tình dục, hành vi tình dục không an toàn trong thời gian gần đây không.
 
Thường khi đã “cởi mở” nói về chuyện tế nhị này thì nhiều bệnh nhân mới bắt đầu kể thêm các triệu chứng khác, ngoài biểu hiện viêm đau khớp. Như ở nam giới, biểu hiện nhiễm vi khuẩn lậu gây viêm nhiễm tại bộ phận sinh dục rất rõ ràng như có dịch dạng mủ trắng chảy ra từ miệng sáo của dương vật vào buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy, hoặc khi bóp nhẹ vào dương vật sẽ thấy dịch chảy ra, kèm theo dấu hiệu đái buốt, đái rắt...

Ngược lại ở nữ giới, biểu hiện nhiễm vi khuẩn lậu lại thầm kín hơn, thậm chí nhiều người không rõ triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ xuất hiện khí hư dạng mủ màu trắng hoặc vàng, có mùi hôi nên rất nhiều người chủ quan, tưởng viêm nhiễm thông thường nên tự mua thuốc đặt, rửa lá trầu không... một thời gian không đỡ mới đi khám.

Viêm khớp do lậu hoàn toàn có thể chữa khỏi mà không để lại di chứng gì tại khớp nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách. Ngược lại,sẽ có nguy cơ bị các di chứng tại khớp như di chứng huỷ khớp, dính khớp, nhiễm khuẩn huyết... là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vì thế, TS Hạnh khuyến cáo, những người có biểu hiện viêm khớp không nên giấu tiền sử “chuyện ấy” của mình khi đi khám.
 
Theo Dân Trí
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 52 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top