Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sưng khớp, đau khớp do Viêm khớp dạng thấp

Thứ ba, 10:05 25/05/2010 | Sống khỏe

GiadinhNet - Chúng tôi gặp người đàn ông dáng người mảnh khảnh trước cửa ngôi nhà ở tổ 3, phố 2, P.Trung Thành, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - một bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp từ 4 năm nay.

Đó là bác Hà Xuân Tích (51 tuổi), một thương binh nặng (hạng 1/4). Nhờ sự chăm sóc chu đáo của người thân và tự mình kiên trì điều trị, đến nay căn bệnh của bác đã dần bị đẩy lùi.
 
Đón chúng tôi bằng thái độ niềm nở, hai vợ chồng bác Tích cùng hướng dòng suy nghĩ về thời gian khi mới bị bệnh. Giọng trầm đều, bác Tích kể : “Mới đầu, tôi thấy đau đối xứng ở các khớp ngón tay rồi lan xuống khớp gối, tiếp đến là các khớp ngón chân. Tôi đi khám thì được kết luận tôi bị viêm khớp dạng thấp. Kể từ khi phát hiện ra bệnh đến nay, tôi đã đi khám chữa ở rất nhiều nơi, thấy ai mách ở đâu chữa hay là tôi lại đi, nhưng kết quả vẫn không ăn thua”…
 

Ảnh minh họa.

 
Chung mạch cảm xúc với chồng, vợ bác Tích - người chăm sóc trực tiếp cho bác trai tâm sự: “Năm 2008, gia đình đưa ông ấy đi chữa khắp nơi nhưng chỉ đỡ được thời gian ngắn, sau đó bệnh lại tái phát"
 
Sau hành trình dài chữa bệnh không có kết quả, bệnh của bác Tích lại càng nặng thêm. Bác cho biết: “Từ những năm tham gia kháng chiến, tôi đã bị cắt mấy đoạn ruột, một mảnh đạn còn nằm trong phổi, sức đề kháng giảm sút, rồi bị thêm căn bệnh viêm khớp dạng thấp, nên tình trạng sức khỏe rất kém”.
 
Đến đầu tháng 7/2009, gia đình tiếp tục đưa bác Tích đi khám, cắt thuốc nhưng: “Càng uống, càng thấy các khớp chân tay sưng to, nóng ran, cổ đau không nuốt được nước bọt. Hôm đi cấp cứu, người ông ấy thẳng đơ, chân tay và đầu không cử động hay quay được, tưởng ông ấy chết”- Bác gái bức xúc. Ngay sau đó, bác Tích được đưa đi cấp cứu và khám chữa, 20 ngày sau, bác Tích được xuất viện, bệnh có vẻ ổn định hơn nhưng tình trạng sức khỏe vẫn rất yếu.

Tưởng chừng tuyệt vọng và phải "sống chung với lũ" nhưng thật may, bác được một người bạn mách nên dùng Hoàng Thấp Linh vì có nhiều người bị viêm khớp dạng thấp đã dùng và cho kết quả tốt. Vậy là bác quyết định mua Hoàng Thấp Linh về uống kết hợp với đơn thuốc của bác sĩ: “Sau 3 tháng sử dụng, tôi thấy các khớp ngón tay, ngón chân bị đau, sưng đối xứng trước kia đã đỡ, đầu gối sưng to đã xẹp xuống lúc nào không hay”- Bác nói.

Người mừng nhất là bác gái: “Bây giờ ông ấy đã tự đi lại quanh đây được rồi. Có hôm còn đi được cả xe máy, họ hàng ai cũng mừng”. Còn bác Tích, người đã phải chịu những cơn đau bao lâu nay cũng chia sẻ thêm: “Với tôi, thời gian vừa qua Hoàng Thấp Linh giúp bệnh của tôi đỡ hơn nhiều và ngăn không cho bệnh tiếp tục phát triển. Tôi thấy sản phẩm này hiệu quả với trường hợp của mình”.

Chia tay bác Tích, chúng tôi thầm mong căn bệnh viêm khớp dạng thấp sẽ thuyên giảm để nụ cười mãi nở trên môi người cựu chiến binh năm xưa.

Phan Thùy Dương

 

 

 

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 8 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

14 loại thuốc khi kết hợp với rượu sẽ gây nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Tương tác thuốc với rượu có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Vậy đâu là những thuốc cần tránh uống cùng với rượu?

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông suýt chết vì nhồi máu cơ tim, cao huyết áp do thường xuyên làm một việc mà nhiều nam giới Việt mắc phải

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim có tiền sử huyết áp cao nhiều năm và thường xuyên hút thuốc, khoảng 1 bao thuốc lá mỗi ngày.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 19 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Top