Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau khi dùng thảo dược giảm cân, nữ sinh 14 tuổi nhập viện

Thứ bảy, 07:43 31/03/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet - Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, một nữ sinh 14 tuổi, sinh sống tại thành phố Bắc Kạn đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ gia đình, trước đó, nữ sinh này có sử dụng một loại thực phẩm chức năng giảm cân.

Bệnh nhân Nguyễn Hồng Hạnh (14 tuổi) bên giường bệnh (Ảnh do gia đình cháu cung cấp).

Bệnh nhân Nguyễn Hồng Hạnh (14 tuổi) bên giường bệnh (Ảnh do gia đình cháu cung cấp).

Nữ sinh 14 tuổi nhập viện

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, bà Đinh Thị Đầm – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Ngày 22/3 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hồng Hạnh (chúng tôi đổi tên nhân vật - PV), 14 tuổi, trú tại thành phố Bắc Kạn. Cháu Hạnh nhập viện trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch. Chúng tôi chẩn đoán cháu bị xuất huyết do giảm tiểu cầu. Theo gia đình cháu chia sẻ thì trước đó, nghe theo lời tư vấn của bạn bè, cháu đã đặt mua một loại sản phẩm giảm cân về sử dụng, uống được 5 ngày thì cháu giảm được 6kg, đến ngày thứ 6 thì người có hiện tượng mệt lả, ngất xỉu, da tái nhợt. Nhận thấy tình hình sức khoẻ cháu quá nguy kịch, sau khi chẩn đoán, chúng tôi lập hồ sơ chuyển tuyến cho cháu lên Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương để tiếp tục điều trị”.

Trước thông tin của bà Đầm, chúng tôi đã tìm cách liên hệ với bà V - mẹ cháu Hạnh. Qua tin nhắn, bà V cho biết: “Con tôi đang được các bác sĩ điều trị tích cực tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Theo lời bác sĩ nói thì con tôi chưa biết thế nào. Hiện tại, gia đình muốn con gái ổn định tâm lý để vượt qua được đợt điều trị bằng hóa chất. Vì đây là đợt đầu cháu điều trị nên nếu không ổn định tâm lý, tỷ lệ thành công trong việc điều trị là rất thấp”.

Theo bà V, từ nhỏ con bà rất mạnh khỏe, mập mạp, gia đình không phát hiện cháu có bệnh tình gì trong người, chỉ khi cháu uống sản phẩm giảm cân thì mới ra nông nỗi như vậy. Trong quá trình trao đổi, bà V có nêu tên sản phẩm giảm cân trên, và thật bất ngờ, đó là một trong những sản phẩm mà gần đây Báo Gia đình & Xã hội đã từng "điểm mặt, chỉ tên".

Nhà phân phối đang chờ gia đình bệnh nhân... liên lạc

Theo bà V, sản phẩm giảm cân mà con bà uống có tên đầy đủ là "Giảm cân an toàn Mai Anh". “Tất cả bằng chứng liên quan đến sản phẩm Mai Anh gia đình tôi còn giữ nguyên. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra rõ sự thật nguồn gốc và công dụng của sản phẩm này, không thể để họ làm hại những khách hàng đang ở độ tuổi ăn, tuổi lớn như con tôi”, bà V bức xúc nói.

Nhận thấy trong thông tin bà V cung cấp vẫn còn những yếu tố cần làm rõ thêm, vì vậy tối ngày 30/3, chúng tôi đã đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tìm gặp mẹ con bà V.

Nhìn cô con gái nằm mệt mỏi trên giường bệnh, bà V đã không giấu được những giọt nước mắt. Bà cho biết: “Tôi đã khuyên cháu ngay từ đầu là không nên uống thuốc thang bừa bãi, nhất là các loại hỗ trợ giảm cân nhưng cháu cứ một mực nói bạn bè đã uống và thấy hiệu quả. Ngày đầu uống tôi thấy cháu có biểu hiện mệt mỏi. Đến ngày thứ 2 gặng hỏi thì cháu nói: Ngày nào con đi học về chẳng mệt! Tôi nghĩ là do cháu đi học mệt nên không gặng hỏi gì thêm, nhưng đến ngày thứ 5, 6 thì cháu bắt đầu lả người đi, da xanh tái, đi vệ sinh nhiều, người mệt mỏi. Ngay lập tức, gia đình đưa cháu vào BVĐK Bắc Kạn cấp cứu, đến ngày 26/3 thì chuyển lên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ kết luận máu nhiễm khuẩn và có tế bào ác tính, phải điều trị bằng hóa chất, mà tiên lượng thành công không cao...".

Chúng tôi đặt câu hỏi với bà V rằng, bà có nói con mình đang phải truyền hóa chất, đó là hóa chất gì và vì sao lại phải truyền hóa chất? Lúc này bà V cho biết, qua xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán con bà có thể bị ung thư máu nên phải truyền.

Tuy nhiên, khi biết thông tin về bệnh tình của cháu Hạnh, một số người am hiểu lĩnh vực này đã nói với chúng tôi rằng, với thời gian cháu Hạnh dùng thực phẩm giảm cân 6 ngày, rất khó để khẳng định đây là tác nhân gây ung thư. Có thể cháu Hạnh đã có mầm bệnh từ trước đó, đến khi dùng viên giảm cân, cơ thể bị suy kiệt, vào viện mới phát hiện ra ung thư. Tất nhiên, đây chỉ là nhận định, để có thể kết luận, cần phải làm các xét nghiệm và do các cơ quan chuyên môn thực hiện. Nếu có mầm bệnh hiểm nghèo những trường hợp như cháu Hạnh có thể tử vong ngay trong quá trình giảm cân, bởi sức khỏe quá suy kiệt.

Còn theo Th.s, bác sĩ Đào Thị Yến Phi - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: “Người muốn giảm cân tuyệt đối không được nhịn ăn, bởi nhịn ăn là biện pháp giảm cân phản khoa học, thường khó đạt được kết quả giảm cân và có thể đem đến nhiều nguy cơ cho sức khoẻ. Không có bác sĩ nào khuyến cáo chuyện nhịn ăn để giảm cân cả”.

Trước thông tin về việc cháu Hạnh sau khi sử dụng sản phẩm giảm cân Mai Anh đã phải nhập viện, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Thái Anh, nhà phân phối sản phẩm giảm cân Mai Anh độc quyền tại miền Bắc. Ồng Nguyễn Thái Anh nói: “Tôi đã nghe tin nữ sinh nhập viện vì dùng sản phẩm Mai Anh, nhưng đến nay, chưa hề thấy phía gia đình liên lạc gì với chúng tôi”. “Tại sao phía Mai Anh phải chờ đợi mà không chủ động liên hệ với khách hàng của chính mình?", chúng tôi đặt câu hỏi. Ông Nguyễn Thái Anh đã từ chối trả lời và nhanh chóng cúp máy.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 13 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 17 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 22 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top