Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sai lầm của các bà mẹ khi dùng kháng sinh chữa bệnh cho con

Thứ năm, 09:17 20/10/2016 | Sống khỏe

Vì quá lo lắng trước những thông tin về tác dụng phụ, nhiều bà mẹ đã tự động cắt giảm liều dùng kháng sinh của con khiến thời gian điều trị ngắn hơn nhiều so với chỉ định của bác sĩ. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa những nguy cơ biến chứng tiềm tàng về sau.

Hành động đơn giản, vô tình “hại con”

Chị Ngọc Hiền là một bà mẹ dày dạn kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, thường có nhiều bài chia sẻ kiến thức nuôi dạy con trên các diễn đàn mẹ và bé. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều bà mẹ khác, chị Ngọc Hiền cũng phạm phải một số sai lầm phổ biến khi chăm con bệnh, tuy nghe qua có vẻ nhỏ nhặt nhưng thực chất không hề vô hại. Trong một bài chia sẻ gần đây, chị Ngọc Hiền có viết: “Không biết các mẹ thì như thế nào, nhưng những lúc bé Ken bệnh, mình lại hay xót và thương con. Nên có những “lầm lỡ” nhỏ nhưng làm hại đến sức khỏe của con như: không tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ trong việc sử dụng kháng sinh cho trẻ . Ví dụ, nhiều trường hợp, bác sĩ kê đơn dùng kháng sinh trong 5-7 ngày nhưng khi mình cho con dùng đến ngày thứ 2, thứ 3 thấy con khỏi bệnh, lập tức ngừng không cho con sử dụng thuốc nữa. Việc làm này hết sức nguy hiểm do vi khuẩn chưa được “tiêu diệt” triệt để nên đứa trẻ rất dễ tái phát bệnh và có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề, khó điều trị hơn. Các mẹ nên lưu ý tuân thủ liệu trình điều trình của bác sĩ nha.”

Thêm nữa, chính mối lo ngại tác dụng phụ của thuốc kháng sinh cũng khiến nhiều bà mẹ trì hoãn dùng thuốc ngay khi trẻ bị bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, sự chậm trễ này ngược lại còn khiến việc điều trị cho trẻ khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn gấp bội. Tương tự, việc đổi loại thuốc kháng sinh liên tục trong thời gian ngắn cũng khiến trẻ phải đối mặt với hai hậu quả: kháng thuốc vì dùng không đúng, không đủ liều và sai kháng sinh vì mỗi loại chỉ có thể ngăn chặn sự phát triển hoặc tiêu diệt một số vi khuẩn nhất định. Thực tế, các bậc cha mẹ cần kiên nhẫn và cho kháng sinh một khoảng thời gian để đạt được nồng độ cần thiết, phát huy tối đa hiệu quả điều trị bệnh.

Tuân thủ đúng liệu trình điều trị của bác sĩ

Lí giải về thông tin tác dụng phụ của thuốc kháng sinh, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Kháng sinh hay bất cứ loại thuốc nào đều có tác dụng phụ. Do đó, trong trường hợp cần thiết mới nên sử dụng kháng sinh. Nguyên tắc là chỉ dùng kháng sinh khi mắc các bệnh mà nguyên nhân gây ra bệnh đó là do vi khuẩn. Còn lại, không nên lạm dụng loại thuốc này, tránh gây hại đến cơ thể”

Theo bác sĩ Dũng, liệu trình kháng sinh thông thường hiện nay kéo dài từ 7 đến 12 ngày, không dễ dàng để các mẹ tuân thủ chính xác do các lí do liên quan tới chi phí, trẻ không quen uống thuốc, hay đơn giản là mẹ cảm thấy không cần thiết để hoàn tất liệu trình một khi trẻ không còn biểu hiện bệnh. Bác sĩ Dũng nhấn mạnh “Khi trẻ bị bệnh, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế. Không tự ý điều trị, kê đơn thuốc kháng sinh cho trẻ. Hiện nay tại các bệnh viện, liệu trình kháng sinh ngắn 3 – 5 ngày đang được áp dụng như một xu hướng điều trị mới giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế tác dụng phụ và nguy cơ kháng kháng sinh, cũng như dễ dàng hơn... Tuy nhiên, cần lưu ý là không phải bệnh nào, người bệnh nào, kháng sinh nào cũng có thể áp dụng biện pháp này. Chỉ qua thăm khám và đánh giá đầy đủ, bác sĩ của bạn mới quyết định được điều đó.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top