Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện vết sưng nhỏ trên mặt trước khi sinh, người mẹ trẻ đâu ngờ sau 2 tuần lại trở thành khối u ác tính và cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối

Thứ bảy, 15:00 14/04/2018 | Sống khỏe

Chỉ là một biểu hiện bất thường nhỏ trên khuôn mặt mà sau khi sinh người mẹ trẻ phải đón nhận tin tức tàn khốc khiến cô suy sụp khi không còn nhiều thời gian bên con.

Kare Geraghty, 34 tuổi đến từ Leicester (Anh) đã nhận thấy dấu hiệu sưng tấy dưới tai trái khi cô chuyển dạ trong bệnh viện, nhưng các bác sĩ nói rằng không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau 2 tuần hạ sinh con gái Ivy, vết sưng trên mặt đã trở thành khối u to gấp đôi kích thước ban đầu. Quá lo sợ, Kare đã nhanh chóng quay lại bệnh viện để kiếm tra và các bác sĩ đã giúp cô xin giấy khám khẩn cấp. Theo kết quả kiểm tra, cô Kare bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến hạch - một loại khối u ác tính có tên Mucoepidermoid Carcinoma (Ung thư biểu mô tuyến nhầy) rất hiếm gặp.

Kare bên chồng Paul và con gái Ivy. (Ảnh: Internet)
Kare bên chồng Paul và con gái Ivy. (Ảnh: Internet)

Các bác sĩ nói rằng họ không thể loại bỏ khối u vì nó quá lớn. Cách duy nhất y học có thể làm là chặn cho nó không thể phát triển. Được biết, cô Kare đã được chẩn đoán bệnh vào tháng 12 năm ngoái đang cố gắng hết sức để quyên góp số tiền lớn cho việc điều trị. Cô hy vọng rằng số tiền này sẽ giúp cô có vài tháng quý giá bên con gái Ivy. Kare cho biết: “Chưa hết vui mừng khi được trở thành mẹ của đứa con gái đáng yêu thì chúng tôi lại phải đón nhận tin tức tàn khốc như thế. Toàn bộ cuộc đời mới của Ivy đã được lấp đầy bằng những lần thăm khám, xét nghiệm và phẫu thuật thường xuyên của tôi. Tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể để thêm thời gian bên cạnh chồng là anh Paul, Ivy và những người tôi yêu thương trong cuộc sống này”.

Sau 2 tuần, vết sưng nhỏ đã trở thành khối u ác tính. (Ảnh: Internet)
Sau 2 tuần, vết sưng nhỏ đã trở thành khối u ác tính. (Ảnh: Internet)

Cô Kare cho biết khối u có thể là một tuyến hạch sưng to lên do bệnh tiểu đường thai nghén, điều mà cô đã phải chịu đựng trong suốt lần mang thai đầu tiên. Sau đó, Kare đã hạ sinh Ivy bằng phương pháp mổ. Chỉ 2 tuần sau đó, cô Kare và chồng đã phải quay lại bệnh viện vì khối u trên mặt lớn gấp đôi. Các xét nghiệm cho thấy, Kare có một khối u Mucoepidermoid Carcinoma, đây là khối u ác tính, một dạng phổ biến của ung thư tuyến nước bọt. Theo một số liệu cho biết, có khoảng 720 người mỗi năm bị mắc phải căn bệnh này ở Anh.

Bác sĩ nói rằng không thể phẫu thuật vì khối u quá lớn, chỉ có thể tìm cách trị liệu khác để chúng không phát triển. (Ảnh: Internet)
Bác sĩ nói rằng không thể phẫu thuật vì khối u quá lớn, chỉ có thể tìm cách trị liệu khác để chúng không phát triển. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, vì khối u quá lớn nên các bác sĩ không thể phẫu thuật được. Kare được giới thiệu đến bệnh viện đại học Coventry để xạ trị nhưng vào ngày 5/4, các bác sĩ lại tiếp tục phát hiện thêm 2 cục u khác. Chị gái của Kare - Becca Storer, 37 tuổi cho biết: “Khi lần đầu tiên phát hiện vết sưng trên mặt Kare đã rất lo lắng nhưng lại nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng. Ban đầu vết sưng chỉ bằng hạt đậu nhưng sau đó đã phát triển to giống như quả bóng golf, và chính vào thời điểm này Kare đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ivy là một cô bé xinh đẹp, Kare là một người mẹ tuyệt vời. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng họ chẳng còn nhiều thời gian bên nhau”.

Kare đang cố gắng tận dụng thời gian còn lại để ở bên cạnh con gái cùng chồng và những người cô yêu thương. (Ảnh: Internet)
Kare đang cố gắng tận dụng thời gian còn lại để ở bên cạnh con gái cùng chồng và những người cô yêu thương. (Ảnh: Internet)

Cô tiếp tục: “Ban đầu chúng tôi nghe nói cô ấy chỉ còn lại vài tháng để sống, nhưng từ nghiên cứu của chúng tôi có vẻ như có cách trị liệu khác có thể kéo dài thêm 1 - 2 năm. Và chúng tôi hy vọng nó có thể áp dụng được với Kare. Mục tiêu hiện tại là để Kare có thể kéo dài thời gian đến sinh nhật đầu tiên của Ivy và tạo ra khoảnh khắc hạnh phúc với con gái trước khi cô ấy ra đi”.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 việc cần làm khi bị hôi miệng

5 việc cần làm khi bị hôi miệng

Bệnh thường gặp - 16 phút trước

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, nguồn gốc xuất phát từ trong khoang miệng. Đây là bệnh lý không gây nguy hiểm nhưng lại có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 3 giờ trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 14 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 14 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 19 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 19 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 23 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Top