Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não nhờ bấm huyệt kết hợp bài thuốc từ giun đất

Chủ nhật, 08:09 24/08/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Nhờ hiểu biết chuyên sâu về huyệt đạo và kiến thức Đông y, lương y Tăng Văn Quang (Phó chủ tịch Hội Đông y huyện Hóc Môn, nguyên Trưởng khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, TP.HCM) đã sáng chế ra phương pháp chữa bệnh tai biến mạch máu não hiệu quả. Phương pháp này là sự kết hợp độc đáo giữa châm cứu và bài thuốc từ địa long (giun đất).

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não nhờ bấm huyệt kết hợp bài thuốc từ giun đất 1

Lương y Tăng Văn Quang bắt mạch chẩn bệnh cho một bệnh nhân

Phương pháp bấm huyệt độc đáo

Tai biến mạch máu não là bệnh thường gặp ở người có tuổi. Bệnh thường để lại những di chứng nặng nề cho người bệnh như liệt, mất trí nhớ, rối loạn cảm xúc... Trong đó, liệt nửa người là biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất của tai biến mạch máu não (dân gian gọi là bán thân bất toại hoặc liệt bán thân). Đặc điểm của liệt nửa người là một vài tuần đầu, bệnh nhân bị liệt mềm, không cử động được chân tay. Sau đó, từ liệt mềm sẽ dần chuyển thành liệt cứng, các cơ bị co cứng làm cho bệnh nhân cử động khó khăn hoặc không cử động được nếu như co cứng quá mức. Sau giai đoạn liệt cứng, bệnh nhân có thể thực hiện được một số vận động của tay, chân và thân mình. Nếu không được phục hồi chức năng sớm và đúng cách, những co cứng của tay, chân và thân mình sẽ trở nên nặng hơn, từ co cứng trở thành co rút. Bệnh nhân có thể mất khả năng vận động, trở thành tàn tật, cuộc sống phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Một trong những phương pháp được áp dụng điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến là châm cứu, bấm huyệt. Lương y Tăng Văn Quang cũng áp dụng phương pháp này trong việc điều trị. Ông cho biết: “Tôi may mắn được gặp lương y Huỳnh Thị Lịch. Trong suốt hai năm 1981-1982, tôi theo bà học bấm huyệt chữa bệnh tại Bệnh viện Y học dân tộc Tiền Giang. Thời gian đó, có ngày từ sáng đến tối, chúng tôi bấm huyệt chữa bệnh lên đến 200 ca”. Bà Huỳnh Thị Lịch (từng ngụ ở Hàng Xanh, TP. HCM) là lương y nổi tiếng cách đây khoảng 40 năm, chuyên trị bấm huyệt theo phương pháp Thập chỉ đạo. Môn bấm huyệt độc đáo này bà được thừa hưởng từ cha nuôi người Pakistan. Bà Lịch đã điều trị cho hàng vạn bệnh nhân. Trong đó, tai biến mạch máu não có tỷ lệ điều trị thành công cao. Khi bà Lịch mất vào năm 2007, các học trò đã nghiên cứu, biên soạn cuốn “Bấm huyệt Thập chỉ đạo” để lưu truyền đời sau.

Ngoài cơ duyên may mắn gặp gỡ lương y Huỳnh Thị Lịch, ông Quang vốn được sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời làm nghề bốc thuốc cứu người. Thừa hưởng “gen” nghề y nên từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê đặc biệt với cây thuốc vườn nhà. Ông nhớ lại: “Hồi đó, tôi thường đi theo ông họ là lương y nổi tiếng trong vùng đi khám bệnh khắp nơi. Biết tôi thích thú với các vị thảo dược nên những dịp như thế, ông lại tranh thủ truyền cho tôi kiến thức về Đông y”. Sau này khi đã có kinh nghiệm hành nghề, ông Quang còn tham dự lớp học đào tạo luơng y khóa 1 của trường Y học dân tộc Tuệ Tĩnh (TP.HCM).  

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não nhờ bấm huyệt kết hợp bài thuốc từ giun đất 2

Địa long (giun đất) – một vị chủ lực trong bài thuốc của lương y Quang.

Bài thuốc kết hợp bấm huyệt từ giun đất

Lương y Quang cho biết, để chữa trị cho bệnh nhân tai biến, ông tác động vào các huyệt: mạng môn, thừa sơn, côn lôn, hoàng khiêu, thận du, bí quyền, khô khốc, ngũ bội 1,2,3,4,5, tam linh 1,2,3,4,5… Lộ trình trị liệu phải tùy thuộc vào mức độ di chứng nặng nhẹ của tai biến. Về mặt y học cổ truyền, bấm huyệt sẽ giúp phục hồi chức năng bị mất, có tác dụng đả thông kinh mạch giúp những vùng kinh mạch tổn thương được “hồi sinh”. Vốn là một người ham học hỏi, hiện tại, ông Quang vẫn đang theo học một nguời thầy giỏi về chữa bệnh bằng khí công. Chính phương pháp này đã giúp ông điều trị thêm được nhiều căn bệnh khó chữa trị như rối loạn thần kinh thực vật, thoát vị đĩa đệm.

Theo lương y Tăng Văn Quang, tai biến mạch mãu não thường xảy đến do người bệnh mắc chứng huyết áp cao, huyết áp tăng đột ngột dẫn đến vỡ mạch máu não. Thậm chí, huyết áp quá thấp cũng khiến tắc nghẽn mạch máu dẫn đến nhồi máu não gây tai biến. Nếu không chữa trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ liệt rất cao. Để phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến, ngoài phương pháp bấm huyệt, ông Quang còn sử dụng một bài thuốc kết hợp để quá trình lành bệnh nhanh hơn, hiệu quả hơn. “Đối với bệnh nhân tai biến, phương pháp điều trị chủ yếu là châm cứu, bấm huyệt. Tuy nhiên, thuốc cũng rất quan trọng. Bài thuốc tôi sử dụng có tất cả 6 vị, gồm: đào nhân (4g), địa long (4g), đương quy vĩ (8g), hoàng kỳ tươi (160g), xích thược (6g), xuyên khung (4g) dùng để sắc cho người bệnh uống trong ngày. Bên cạnh đó, người bệnh cần kết hợp với tập luyện vận động để nhanh chóng hồi phục hơn”.

Trong bài thuốc của lương y Quang, dược liệu đáng chú ý nhất là địa long (giun đất). “Trong cuốn “Bản thảo cương mục” nổi tiếng của y học cổ truyền Trung Hoa có ghi: “Giun là nguyên liệu sản xuất 40 bài thuốc, chữa được rất nhiều loại bệnh”. Địa long là một vị thuốc đã được sử dụng trong y học dân gian từ lâu đời, có vị mặn, tính hàn, quy vào 3 kinh Can, Tỳ, Thận. Nó có tác dụng trấn kinh, làm tan ứ huyết, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, nuôi dưỡng tế bào thần kinh và phục hồi trí nhớ trong các chứng hôn mê do tai biến mạch não. Biết được tính vị này của địa long, tôi đã sử dụng vào bài thuốc của mình. Ngoài ra, địa long còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc. Liều lượng của địa long trong bài thuốc chỉ trung bình nhưng khi được phối hợp với 5 vị thuốc có tác dụng hành khí hoạt huyết khác, nó sẽ làm tăng tác dụng đánh tan máu ứ và khai thông kinh mạch. Riêng hoàng kỳ tươi là vị thuốc bổ khí, được dùng với liều lượng cao nhằm tăng cường chính khí. Hoàng kỳ có tác dụng lợi tiểu, hạ huyết áp, tăng cường sức bền của thành mạch máu, ngăn ngừa sự hình thành mãng xơ vữa trong lòng mạch, giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh”, lương y Quang chia sẻ.

Với phương pháp bấm huyệt độc đáo kết hợp bài thuốc quý, những năm qua, lương y Quang đã “giải cứu” cho rất nhiều bệnh nhân tai biến có nguy cơ bị liệt. Tại phòng khám của lương y Quang, chúng tôi gặp anh Trần Văn Dũng (36 tuổi, quê ở Châu Thành, Tiền Giang). Mặc dù còn trẻ nhưng do bị cao huyết áp nên anh Dũng bị tai biến mạch máu não, để lại di chứng là tay chân gần như liệt hoàn toàn. Người nhà đã đưa anh chạy chữa tứ phương, uống nhiều loại thuốc nhưng đều không có kết quả. “Nghe mấy người trong xóm giới thiệu, gia đình đưa tôi đến đây điều trị. Lúc ấy, chúng tôi đặt thẳng vấn đề với thầy là mong muốn trong một tháng, tôi có thể tự đứng dậy được. Chỉ đúng hai tuần sau, tôi đã tự đứng dậy và dần dần đi lại được. Thầy nói chỉ khoảng một tuần nữa là tôi có thể về nhà tự tập luyện và uống thuốc”, anh Dũng cho biết.            
 
Lê Khôi
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 15 giờ trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 19 giờ trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 20 giờ trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

Top