Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi khổ của người bị bệnh trĩ hành hạ sau Tết

Thứ năm, 10:45 01/03/2018 | Sống khỏe

Thói quen ăn uống thả ga trong dịp Tết là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh trĩ hoặc khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Nhức nhối khi bệnh trĩ ghé thăm sau Tết

Sau mỗi kỳ nghĩ lễ, bệnh trĩ thường có dấu hiệu quay lại bởi người bệnh chủ quan không kiểm soát, thoải mái tham gia các cuộc hội họp, uống nhiều rượu bia và ăn nhiều dầu mỡ...Đồng nghĩa với chế độ ăn uống “thả ga”, bệnh trĩ tái phát mang lại nhiều phiền toái cho người bệnh. Đầu tiên là tình trạng táo bón kéo dài, búi trĩ có nguy cơ tụt xuống, dẫn đến tình trạng chảy máu gây đau đớn,…khiến người bệnh không còn tâm trí đi du xuân hay chúc tết đầu xuân.

Mặc dù bệnh trĩ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại gây ra rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tình trạng đau nhức kéo dài sau Tết làm người bệnh “đứng không ổn, ngồi không yên”, đặc biệt rất bất tiện cho dân văn phòng hay tài xế vì đặc thù công việc ngồi là chủ yếu.

Khắc phục bệnh trĩ triệt để sau kỳ nghỉ lễ, Tết

Bệnh trĩ gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, vì vậy người bệnh nên tìm hiểu những phương pháp phòng chống bệnh an toàn, hiệu quả, tránh để bệnh lặp đi lặp lại dễ gây biến chứng. Như trong những ngày nghỉ, người bệnh cần tránh những căng thẳng không cần thiết. Cụ thể, không nên nhịn đại tiện vì bất cứ lý do gì, đồng thời cũng nên tránh xa các chất kích thích, đồ chiên rán, đồ ăn cay nóng như: ớt, hạt tiêu…

Song song với quá trình sử dụng thuốc, người bệnh nên uống một ly nước vào buổi sáng, tập thói quen hằng ngày đều đặn đi đại tiện vào một giờ nhất định, đồng thời cần chú ý thực đơn hàng ngày. Không nên quá lạm dụng các món ăn ngày Tết mà lãng quên các nhóm thực phẩm hữu ích như chất xơ từ trái cây, rau củ…

>> Xem thêm: Thông tin sản phẩm TOTTRI - bài thuốc bổ trung ích khí dành cho bệnh trĩ

Ngoài chế độ ăn uống, các chuyên gia sức khỏe thường khuyên bệnh nhân nên áp dụng các phương pháp Đông y vào điều trị bệnh. Bởi các bài thuốc Đông y thường lành tính, an toàn và là lựa chọn thích hợp cho các bệnh nhân sợ phẫu thuật, sợ đến bệnh viện và có tâm lý e ngại khi điều trị.

“Tôi bị bệnh trĩ đã 3 năm nay rồi, nguyên nhân mắc bệnh là do tôi bị căng thẳng liên tục, ăn uống thất thường rồi biểu hiện đi tiểu tiện rất khó khăn, đau rát. Nghe theo lời mách, tôi có dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng chỉ đỡ chứ không khỏi hoàn toàn được mà tính ra chi phí cũng khá cao. Năm ngoái, tôi định đi phẫu thuật một lần cho xong nhưng được người quen cũng có chuyên ngành y dược khuyênlà trĩ độ 2 như tôi chưa nhất thiết phải phẫu thuật, chị cũng khuyên tôi dùng thuốc Tottri. Thử kiên trì dùng kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, thật bất ngờ là Tết năm nay búi trĩ của tôi vẫn ổn định, không còn bất tiện như Tết năm ngoái nữa. Bây giờ, tôi rất yên tâm làm việc cũng như sinh hoạt hàng ngày một cách thỏa mái hơn”, bác D, Bắc Từ Liêm – Hà Nội chia sẻ.

Có thế thấy, các dược liệu quý trong Đông Y như: Hoàng kỳ, Đẳng sâm, Bạch truật, Đương quy, Cam thảo, Ý dĩ… khi kết hợp với nhau sẽ có tác dụng lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, trị táo bón, tăng sức bền thành mạch, co búi trĩ,… Hiện nay, các dược liệu này đã được nghiên cứu thành dạng viên uống, dễ sử dụng, giúp người bệnh điều trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh hay phòng ngừa trĩ tái phát trong mỗi dịp Tết đến, xuân sang.

Tottri là sản phẩm của Công ty Cổ phần TRAPHACO, kết hợp các vị thuốc có tác dụng bổ tỳ vị trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh và các vị thuốc điều trị trĩ dứt điểm triệu chứng bệnh trong đợt cấp tính.

Tottri có ưu điểm cầm máu, co búi trĩ nhanh, giảm đau rát, chống viêm nhiễm, ngăn ngừa trĩ tái phát. Chỉ sau 7 - 10 ngày sử dụng, những triệu chứng trong đợt trĩ cấp được thuyên giảm rõ rệt. Sau đó, bệnh nhân nên điều trị thêm một đợt khoảng 3 tháng để ngăn ngừa trĩ tái phát.

Tottri đã được nghiên cứu trên thực nghiệm tại trường Đại học Dược Hà nội và cho các kết quả rất tốt về tác dụng cầm máu, giảm đau và co búi trĩ.

Sử dụng Tottri cùng với một chế độ sinh hoạt hợp lý, bệnh trĩ sẽ không còn là nỗi lo của nhiều người trong dịp Tết.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 9 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top