Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người có các bệnh lý này cần đặc biệt lưu ý trong mùa dịch COVID-19 để tránh hậu quả đáng tiếc

GiadinhNet – Theo nghiên cứu, trong số các nạn nhân tử vong do COVID-19 ở Italy, gần một nửa mắc ít nhất 3 bệnh lý nền và khoảng 1/4 có một hoặc 2 bệnh lý trước đó; hơn 75% bị huyết áp cao, khoảng 35% bị tiểu đường và một 1/3 tổng số người chết bị bệnh tim.

Những người có các bệnh lý này cần đặc biệt lưu ý trong mùa dịch COVID-19 để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đang lan rộng ra gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca tử vong ngày càng gia tăng. Trong đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính… có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn so với các đối tượng khác.

Cụ thể, theo một nghiên cứu được công bố trên Lancet (tạp chí Y khoa danh tiếng thế giới), các nhà nghiên cứu đã xem xét 99 trường hợp mắc SARS-COV-2 sớm nhất, trong đó, một nửa trong số họ mắc các bệnh mãn tính tiềm ẩn (tim mạch, tăng huyết áp, mạch máu não) trước khi nhiễm bệnh do chủng mới của virus corona.

Những người có các bệnh lý này cần đặc biệt lưu ý trong mùa dịch COVID-19 để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh 3.

Người mắc các bệnh lý nền mãn tính rất dễ gặp biến chứng nặng khi mắc COVID-19. Ảnh TL

Tương tự, nghiên cứu của cơ quan y tế quốc gia Italy cũng chỉ ra rằng, hơn 99% trường hợp tử vong vì COVID-19 tại nước này đã mắc các bệnh lý nền mãn tính. Gần một nửa số nạn nhân bị ít nhất ba bệnh lý nền và khoảng 1/4 có một hoặc hai bệnh lý trước đó; hơn 75% bị huyết áp cao, khoảng 35% bị tiểu đường và một 1/3 tổng số người chết bị bệnh tim.

Đây là hồi chuông cảnh báo đối với nhóm người có sẵn các bệnh lý nền mãn tính cần đặc biệt chú ý hơn trong việc dự phòng nguy cơ mắc COVID-19 để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo đó, người mắc bệnh lý nền dưới đây cần có những lưu ý cụ thể như sau:

1. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Theo các chuyên gia, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần đặc biệt thận trọng với COVID-19 vì nếu chẳng may mắc bệnh, biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp hoàn toàn có thể khiến người bệnh tử vong.

Do đó, để hạn chế bệnh tiến triển nặng cũng như phòng ngừa nguy cơ mắc COVID-19, người mắc phổi tắc nghẽn mãn tính cần thực hiện cai thuốc lá hoặc hạn chế tối đa hít phải khói thuốc lá. Đây là việc vô cùng quan trọng để tránh phổi bị tổn thương nhiều hơn, dễ bị các tác nhân bên ngoài tấn công hơn.

Bên cạnh đó, tuân thủ việc rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang, tránh xa nơi đông người. Đặc biệt, các chuyên gia khuyên rằng, những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nên có đủ tất cả các loại thuốc cần thiết trong ít nhất 30 ngày để dự phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra.

2. Người có bệnh tim mạch và tăng huyết áp

Những người mắc bệnh tim có xu hướng mắc các bệnh tiềm ẩn khác như tăng huyết áp, tăng cholesterol, bệnh phổi nhiều hơn. Những căn bệnh này làm suy yếu hệ thống miễn dịch chống lại các virus gây bệnh. Theo các nhà khoa học, tình trạng sốt, viêm phổi có liên quan đến COVID-19 gây áp lực căng thẳng cho tim.

Trong khi đó, tăng huyết áp vốn được coi là "kẻ giết người thầm lặng" với mức độ nguy hiểm luôn rình rập người bệnh. Theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM), khi người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 gây COVID-19 mà có bệnh lý kèm theo là tăng huyết áp thì nguy cơ bệnh diễn biến xấu, tử vong là có thể. Hay nói cách khác, tăng huyết áp là yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mắc COVID-19.

Để phòng ngừa COVID-19, các chuyên gia khuyên người có bệnh tim mạch, người bị tăng huyết áp ngoài tuân thủ các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế, nên tập thể dục thường xuyên, tránh xa nơi đông người và chế độ ăn uống lành mạnh để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chống lại nguy cơ mắc bệnh.

3. Bệnh đái tháo đường

Những người có các bệnh lý này cần đặc biệt lưu ý trong mùa dịch COVID-19 để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh 4.

Những người có bệnh lý nền cần tuân thủ uống thuốc điều trị và thực hiện dự phòng COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Đái tháo đường quốc tế, những người mắc bệnh đái tháo đường, hệ thống miễn dịch bị tổn hại, cơ thể khó khăn hơn để chống lại COVID-19. Virus cũng có thể phát triển mạnh khi mức đường huyết cao. Nếu một người mắc bệnh đái tháo đường, khi nhiễm virus, có thể làm tăng lượng đường trong máu, điều này cũng có thể dẫn đến các biến chứng, thậm chí tử vong.

Vì vậy, Tổ chức Đái tháo đường quốc tế khuyến cáo, những người mắc bệnh đái tháo đường nên thực hiện rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch; tránh chạm vào mặt càng nhiều càng tốt; làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào và tránh tiếp xúc gần với những người đang có triệu chứng sốt, ho, hắt hơi. 

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi lượng đường trong máu, đảm bảo có đủ thuốc để dự phòng; hạn chế đến nơi đông người khi không có việc cần thiết. 

4. Người bị suy giảm hệ thống miễn dịch

Nghiên cứu của các nhà khoa học chứng minh rằng, COVID-19 khi vào cơ thể có diễn biến nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào khả năng miễn dịch của từng đối tượng cụ thể. Nếu người có sức đề kháng kém, hệ miễn dịch yếu hay mắc kèm những bệnh mãn tính khác thì sẽ dễ nhiễm virus và có diễn tiến tăng nặng, từ đó người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm hơn so với những người có hệ miễn dịch tốt.

Do vậy, với những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch, việc tăng cường các chất dinh dưỡng, nâng cao miễn dịch cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Theo đó, cần bổ sung đa dạng các vitamin, rau xanh, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, kết hợp uống nhiều nước mỗi ngày. 

Bên cạnh đó, có thể sử dụng các thực phẩm giúp nâng cao hệ miễn dịch. Tuân thủ lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan để phòng ngừa bệnh tật.

Mai Khôi

Mai Khôi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 14 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 50 phút trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 9 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top