Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hậu quả thương tâm vì người lớn cho trẻ dùng thuốc sai cách

Thứ sáu, 14:02 16/08/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Nhiều trường hợp trẻ rơi vào tình trạng li bì, hôn mê, gặp nhiều di chứng, thậm chí tử vong do người lớn tự ý cho trẻ dùng thuốc hoặc dùng thuốc sai liều lượng cho phép.

Mới đây, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) đã tiếp nhận một bệnh nhi 27 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do dùng thuốc hạ sốt Paracetamol quá liều.

Trước đó, bé đã sốt 4 ngày, sốt cao từng cơn, ho khò khè nên gia đình cho uống thuốc hạ sốt Paracetamol 500mg x 4 viên/ngày. Bé đã uống thuốc được 4 ngày.

Những hậu quả thương tâm trẻ nhỏ phải gánh chịu chỉ vì người lớn cho dùng thuốc sai cách - Ảnh 2.

Bé 27 tháng tuổi nguy kịch vì dùng thuốc hạ sốt quá liều. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp bệnh nặng, tiên lượng tử vong nếu không được ghép gan. Sau khi được điều chỉnh các chức năng sống cơ bản, bệnh nhi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Sự việc trên một lần nữa là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc cha mẹ trong việc sử dụng thuốc hạ sốt cho con nói riêng và các loại thuốc khác nói chung.

Theo ThS.BS Ngô Anh Vinh, Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), mặc dù các phương tiện truyền thông đã khuyến cáo nhiều nhưng tình trạng bệnh nhi nhập viện do bố mẹ tự ý cho trẻ uống thuốc vẫn còn xảy ra.

Có một số bố mẹ khi thấy con sốt cao, ho nhiều, tiêu chảy… đã tự ý cho con uống thuốc thay vì đưa trẻ đến bác sĩ khám bệnh mà không lường hết hậu quả gây ra cho đứa trẻ.

Bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bà cho uống thuốc cam chữa loét miệng

Ngay cuối tháng 6 vừa qua, một bé trai 7 tháng tuổi quê Thanh Hóa đã rơi vào tình trạng li bì, nôn trớ, đi ngoài liên tục sau khi được bà nội bôi và cho uống thuốc cam chữa loét miệng. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tại đây, qua khai thác bệnh sử và các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị ngộ độc chì cấp do dùng thuốc cam. Bệnh nhi được lấy mẫu máu định lượng nồng độ chì. Kết quả nồng độ chì trong máu cao hơn mức cho phép hàng trăm lần.

Theo BS Đinh Thị Hồng, Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), bệnh nhi bị hội chứng não cấp do ngộ độc chì mức độ nặng. Ngoài ra, bé còn bị tổn thương gan, thiếu máu nặng.

Tử vong vì bố bôi rượu lên người để hạ sốt

Cũng trong tháng 6 vừa qua, tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa báo cáo một thường hợp em bé 8 tháng tuổi tử vong sau khi sốt cao.

Trước đó, khi thấy con bị sốt cao, trong nhà lại không sẵn thuốc hạ sốt, người bố từng nghe nói có thể dùng rượu hoặc cồn cao độ thoa lên cơ thể để hạ sốt nên đã trực tiếp lấy rượu công nghiệp có sẵn trong nhà để chà sát lên cơ thể con.

Những hậu quả thương tâm trẻ nhỏ phải gánh chịu chỉ vì người lớn cho dùng thuốc sai cách - Ảnh 3.

Nhiều trường hợp trẻ gặp họa vì sai lầm của người lớn. Ảnh: TL

Trái với hy vọng hạ thân nhiệt như lời đồn, một lúc sau, em bé vẫn tiếp tục sốt cao và gần như rơi vào hôn mê, cơ thể không có phản ứng. Nghĩ bé đang ngủ say, người bố tiếp tục để cho bé nằm ở nhà.

Cho đến gần sáng ngày hôm sau, đứa trẻ vẫn im lìm. Quá hốt hoảng, gia đình vội đã đưa bé vào bệnh viện nhưng trên đường đi, em bé đã tử vong.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận, em bé 8 tháng tuổi đã tử vong do suy nội tạng và chết não. Nguyên nhân chính là do việc bôi cồn quá mạnh lên da em bé khi sốt cao dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Trị ho, sốt bằng thuốc bắc, bé 2 tuổi tử vong

Cuối tháng 4/2019, một bệnh nhi 2 tuổi (trú tại TP.HCM) cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu vì bị biến chứng khi sử dụng thuốc bắc trị ho, sốt.

Theo lời người thân, trước đó, bé có triệu chứng ho khạc đờm, sốt và nôn ói. Bố mẹ bé đã đến một cơ sở y học cổ truyền để mua thuốc bắc cho bé uống. Tuy nhiên mới chỉ uống được 2 lần, bé đã liên tục đi cầu phân đen kèm máu tươi, sốt và ói nặng nề hơn.

Sau đó, bé rơi vào tình trạng không ăn uống được, liên tục nôn ói, môi và các đầu ngón tay tím tái. Dù được gọi xe cấp cứu để đưa đến viện nhưng khi các bác sĩ đến nơi, mọi thứ đã quá trễ. Đồng tử bé đã giãn quá nhiều. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức tim nhưng vô vọng. Em bé đã không qua khỏi.

Bé 4 tháng ngừng thở vì bà dùng sái thuốc phiện chữa tiêu chảy

Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận một trường hợp bé 4 tháng tuổi vào viện trong tình trạng khó thở, tím tái, hạ thân nhiệt, hôn mê và có cơn ngừng thở.

Sau khi thăm khám, cháu được chẩn đoán là suy hô hấp, hôn mê, hạ thân nhiệt trên tình trạng tiêu chảy kéo dài.

Theo lời kể của người nhà, trước đó bé bị tiêu chảy, bà cháu đã cho ăn một ít sái thuốc phiện. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bé bị tím tái, ngừng thở là do thành phần thuốc phiện gây ức chế trung tâm điều khiển hô hấp làm trẻ ngừng thở, vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ.

N.Mai

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 5 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 7 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 9 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 11 giờ trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Đột phá mới: Có thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

8 loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất tốt cho phụ nữ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh nở hay tuổi tác khiến cơ thể dễ thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất đó là gì và chị em nên bổ sung những thực phẩm nào trong chế độ ăn uống hằng ngày?

Top