Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người Việt ảo tưởng về kết quả sau khi 'dao kéo'?

Thứ hai, 09:00 16/10/2017 | Sống khỏe

Theo chuyên gia thẩm mỹ Phương Ngọc, người Việt thường không tìm hiểu trước khi quyết định "dao kéo", ham rẻ, chấp nhận rủi ro và ảo tưởng về kết quả sau khi thực hiện.

Trước đây, khi nghĩ đến thẩm mỹ, người ta chỉ biết đến silicone lỏng, bơm vào đâu thì chỗ đó cao và to lên. Người đi thẩm mỹ thấy cơ thể còn khuyết điểm nào cũng tiêm chất này tùy tiện.

Silicone lỏng bị cấm sử dụng từ năm 1990 nhưng vì giá rẻ nên nhiều cơ sở vẫn lén lút sử dụng cho đến tận ngày nay. Không chỉ ở Việt Nam, các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng cũng vậy, gây ra nhiều biến chứng và quan điểm không tốt về ngành thẩm mỹ.

Ảo tưởng về phẫu thuật thẩm mỹ

Trong 10 năm gần đây, với tiến bộ khoa học, y học, ngành thẩm mỹ có nhiều bước tiến trong các kỹ thuật như nâng mũi cấu trúc thay thế cho phương pháp thông thường, trẻ hóa, căng da, giảm béo, dùng filler thay thế cho silicone lỏng,... Chúng nâng cao tỷ lệ an toàn một cách rõ rệt, gần như không còn biến chứng do các chất liệu độn gây ra. Bên cạnh đó, các bác sĩ thẩm mỹ cũng có thêm nhiều cơ hội học tập, giao lưu với quốc tế, nâng cao trình độ hơn trước.

Song song với sự phát triển tích cực đó, hiện nay lại xảy ra một số vấn đề liên quan đến kinh tế thị trường, cạnh nhau lẫn nhau giữa các cơ sở thẩm mỹ. Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được quảng cáo tràn lan, sai sự thật, hình ảnh được photoshop lộng lẫy kèm theo lời hứa hẹn bảo hành lâu dài, kết quả vĩnh viễn, không sưng, không đau hay kết quả đẹp ngay sau khi thực hiện, làm cho khách hàng "ảo tưởng" dẫn đến những đòi hỏi vô lý.


Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được quảng cáo tràn lan, sai sự thật khiến khách hàng ảo tưởng về kết quả thẩm mỹ. Ảnh: Dralaisrios.

Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được quảng cáo tràn lan, sai sự thật khiến khách hàng "ảo tưởng" về kết quả thẩm mỹ. Ảnh: Dralaisrios.

Có những bệnh nhân yêu cầu bác sĩ phải làm giống người mẫu A, B, C,.. bảo hành trọn đời. Nhiều chị em phẫu thuật sau vài ngày còn sưng nề, bạn bè chê bai liền quay lại bắt đền bác sĩ. Đó là hậu quả của những chiến dịch truyền thông bóp méo sự thật, làm bệnh nhân kỳ vọng, ảo tưởng quá cao.

Người Việt "điếc không sợ súng"

Bên cạnh đó, hiện còn nhiều phòng khám không giấy phép, thiếu bác sĩ đã tự ý thực hiện các thủ thuật xâm lấn như nâng mũi, cắt mí, má lúm, tiêm filler, dùng chất liệu không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Họ tạo ra một xu hướng làm đẹp "siêu rẻ", mọi đối tượng đều có thể nâng mũi, cắt mí với giá chỉ dưới 5 triệu đồng. Thực tế, đã có nhiều ca biến chứng, cầu cứu bác sĩ sửa lại.

Người Việt chúng ta "điếc không sợ súng", không chịu tìm hiểu kiến thức thẩm mỹ hoặc ham rẻ nên chấp nhận rủi to khi thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo. Khi xảy ra biến chứng cũng không có lý do nào để "bắt đền" họ.

Cũng từ thực tế này, một số bộ phận khác hoang mang không biết nên lựa chọn thẩm mỹ tại cơ sở nào, tìm cách ra nước ngoài làm đẹp. Theo tôi, thẩm mỹ ở quốc gia nào cũng vậy, khách hàng phải lựa chọn được bác sĩ có chuyên môn cao, có thời gian ở lại chăm sóc hậu phẫu. Nếu không đáp ứng được những điều kiện này thì kết quả không khả quan hơn ở Việt Nam.


Hiện nay, nhiều cơ sở thẩm mỹ chào mời các dịch vụ làm đẹp giá rẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Ảnh. Dralaisrios

Hiện nay, nhiều cơ sở thẩm mỹ chào mời các dịch vụ làm đẹp giá rẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Ảnh. Dralaisrios

Tại Việt Nam, tay nghề bác sĩ không hề thua kém. Hơn thế, quan điểm thẩm mỹ của mỗi quốc gia, nền văn hóa khác nhau nên chưa chắc kết quả sẽ được như ý muốn.

Phẫu thuật càng nhiều, rủi ro càng lớn

Xu hướng "đập đi xây lại" gần đây cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Ngay tại Hàn Quốc, một quốc gia có nhiều chương trình truyền hình về vấn đề này cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Phẫu thuật càng nhiều, rủi ro càng lớn. Đặc biệt, phẫu thuật cưa hàm chữa hô móm thường để lại những di chứng về sau như thay đổi chức năng hàm, thay đổi giọng nói. Ta chỉ nên chữa hô móm khi bị ảnh hưởng tới chức năng, chấp nhận hình thức kém xinh để đảm bảo an toàn.

Nhiều người mắc chứng ảm ảnh bản thân và không hoàn toàn có nhu cầu làm đẹp. Đối tượng này sau khi thẩm mỹ nếu không như ý muốn có thể dẫn đến tự sát. Tóm lại, trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ bạn hãy đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, làm đẹp vừa đủ và phù hợp với bản thân.

Theo Bác sĩ Phương Ngọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top